Không ngừng đổi mới các hoạt động

Đây là một trong những nội dung thông tin được đưa ra tại buổi gặp mặt các thế hệ lãnh đạo Hội và Ban Chấp hành các thời kỳ nhân kỷ niệm 30 năm, ngày thành lập Hội Nhà báo TP Hà Nội (16/12/1988-16/12/2018) diễn ra sáng 13/12.  
khong ngung doi moi cac hoat dong Khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội lần thứ 24 mở rộng
khong ngung doi moi cac hoat dong Hội Nhà báo thành phố Hà Nội: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền
khong ngung doi moi cac hoat dong Tổ chức đi thực tế tại một số đơn vị bộ đội biên phòng

Suốt 30 năm qua, báo chí Hà Nội đã có nhiều thay đổi rõ rệt, cả về số lượng đầu báo, chất lượng và quy mô. Ngoài việc bám sát tôn chỉ, mục đích, tập trung tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các cơ quan ngôn luận còn jphản ánh đúng đắn, kịp thời và sinh động mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của Thủ đô, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, trong đó phần lớn là hội viên Hội Nhà báo TP Hà Nội ở các cơ quan báo chí có bước trưởng thành đáng kể.

khong ngung doi moi cac hoat dong

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam gặp mặt các đồng chí thuộc Ban Chấp hành, lãnh đạo Hội qua các thời kỳ (Ảnh: Giang Nam)

Đại bộ phận hội viên có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, yêu nghề, say mê sáng tạo. Nhiều hội viên Hội Nhà báo TP Hà Nội giành giải báo chí quốc gia, giải báo chí Ngô Tất Tố của Hội Nhà báo TP và các giải chuyên đề của các ngành, đoàn thể Trung ương.

Dưới mái nhà chung của mình, từ buổi những ngày đầu thành lập chỉ với gần 200 hội viên, đến nay số lượng đã tăng lên hơn 1.000 hội viên thuộc 19 cơ quan báo chí và quản lý báo chí của Thủ đô.

Đặc biệt, kể từ khi thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội năm 2008 về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, Hội Nhà báo TP Hà Nội và Hội Nhà báo tỉnh Hà Tây được hợp nhất, việc hợp nhất đó đã tạo thêm sức mạnh mới, cả về số lượng hội viên lẫn chất lượng hoạt động công tác Hội của Hội Nhà báo TP.

khong ngung doi moi cac hoat dong

Nhà báo Tô Quang Phán - Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Giang Nam)

Bên cạnh việc chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên các Liên chi hội, Hội Nhà báo TP Hà Nội rất quan tâm đến các hoạt động xã hội, hướng đến các đối tượng chính sách, những người nghèo, những người gặp khó khăn hoạn nạn.

Thời gian gần đây, Hội thường xuyên vận động hội viên các Liên chi hội quyên góp tiền, xây dựng nhà tình nghĩa, giếng nước ăn sạch, quà tặng các em nhỏ học sinh miền núi trong các chuyến công tác, đặc biệt ở các tỉnh miền núi: như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Thái Nguyên, Thừa Thiên -Huế…

Buổi gặp mặt là một sự kiện trong chuỗi những hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Nhà báo TP Hà Nội. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí thuộc Ban Chấp hành, lãnh đạo Hội qua các thời kỳ, các đồng chí nguyên là lãnh đạo, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP từ khóa I (nhiệm kỳ 1989-1993) đến khóa VI (nhiệm kỳ 2015-2020); Các đồng chí nguyên là lãnh đạo, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Hà Tây (cũ) từ khóa I đến khóa III.

Giang Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động