Không nên dùng chung son dưỡng môi với người khác

Son dưỡng môi luôn là món đồ yêu thích của bạn nhưng nếu bạn có thói quen dùng chung hoặc chia sẻ với người khác thì nguy hiểm của nó thật khó lường.
ly do tuyet doi khong duoc dung chung son duong moi voi nguoi khac Những cô gái vàng showbiz ăn gì để có eo thon?
ly do tuyet doi khong duoc dung chung son duong moi voi nguoi khac Bí quyết làm đẹp của các ngôi sao
ly do tuyet doi khong duoc dung chung son duong moi voi nguoi khac 5 cách đơn giản loại bỏ mụn đầu đen trên mũi
ly do tuyet doi khong duoc dung chung son duong moi voi nguoi khac 6 biện pháp làm đẹp từ đầu đến chân với dầu dừa
ly do tuyet doi khong duoc dung chung son duong moi voi nguoi khac 10 quy tắc son môi phái đẹp cần biết

Đôi khi bạn thường gặp tình huống cô bạn thân quên mang theo hoặc thích thỏi son dưỡng môi của bạn. Thông thường khi đó, bạn sẽ vui vẻ chia sẻ việc dùng chung thỏi son đó.

Có hai cách thường xuyên được áp dụng để chia sẻ, cùng chung son dưỡng môi. Có người chà nó trực tiếp lên môi, có người dùng một miếng gạc nhỏ để tô son. Sự thật là những ngón tay chứa đầy ắp vi khuẩn hoặc bạn có chắc đôi môi của cô bạn mình không có vi khuẩn trú ngụ.

Dưới đây là một số sự thật chúng tôi muốn tiết lộ với bạn về mức độ nguy hiểm của hành đông này.

Lây lan vi khuẩn

ly do tuyet doi khong duoc dung chung son duong moi voi nguoi khac

Đây là lý do quan trọng nhất tại sao bạn nên tránh dùng chung son dưỡng môi với người khác. Đôi môi của bạn thực tế có các mạch máu mở rộng ngay dưới bề mặt. Bất cứ thứ gì tác dụng lên màng mỏng của đôi môi sẽ tự động được truyền vào cơ thể bạn thông qua các mạch máu, trong đó bao gồm các vi khuẩn.

Virus có thể tồn tại cả tuần trên son môi

ly do tuyet doi khong duoc dung chung son duong moi voi nguoi khac

Ngay cả khi son môi của bạn đã được bạn của bạn sử dụng lần cuối cùng cách đó vài ngày nhưng có một lưu ý cho bạn là virus bám vào son dưỡng môi có thể tồn tại trên thỏi son với thời gian lên đến cả tuần. Vì vậy, nếu không may, người bạn đó đang bị cảm cúm, thậm chí họ còn bị ho khá nhiều thì những virus của loại bệnh đó có khả năng lớn sẽ xâm nhập vào cơ thể bạn.

Dễ bị nhiễm virus herpes ở miệng

ly do tuyet doi khong duoc dung chung son duong moi voi nguoi khac

Một lý do nữa thuyết phục bạn nên tránh sử dụng chung son dưỡng môi với người khác đó là việc nếu người sử dụng chung son dưỡng môi với bạn đang có những tổn thương ở vùng miệng, vùng da môi, nứt nẻ… do họ đang nhiễm virus herpes thì loại virus này sẽ càng có cơ hội để truyền sang bạn. Hành động chỉ lau bề mặt và tái sử dụng thỏi son đó là không đủ. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên bỏ thỏi son đó hoặc đơn giản là cắt bớt một đoạn đầu son đi nhé.

Đừng để chuyên gia sử dụng son môi của họ để trang điểm cho bạn

ly do tuyet doi khong duoc dung chung son duong moi voi nguoi khac

Nếu bạn là một cô dâu thì nhu cầu trang điểm để xinh đẹp hơn là mong muốn hàng đầu. “Không bao giờ”, chúng ta lặp lại “không bao giờ” để các chuyên gia trang điểm chạm son môi của họ vào môi bạn để trang điểm. Thực tế, rất có thể thỏi son đó đã được sử dụng để trang điểm cho trên 10 đôi môi khác trước khi họ trang điểm cho bạn.

Đây là một mẹo nhỏ dành cho bạn! Trong trường hợp này bạn có thể sử dụng một cọ môi sạch hoặc tăm bông để sử dụng các màu son. Hãy yêu cầu chuyên gia sử dụng tăm bông lau nhẹ bề mặt đầu thỏi son, sau đó mới dùng cọ sạch để trang điểm cho bạn. Cách này tuy chưa thực sự an toàn tuyệt đối nhưng cũng giảm bớt nguy cơ bạn bị lây nhiễm các loại virus, vi khuẩn có hại cho cơ thể.

Bàn tay chứa rất nhiều vi khuẩn

ly do tuyet doi khong duoc dung chung son duong moi voi nguoi khac

Mọi người nghĩ rằng sử dụng ngón tay là vệ sinh hơn và ít rủi ro hơn trong việc dùng chung son dưỡng môi. Nhưng có một thực tế là, nếu đôi môi của bạn có 40% vi khuẩn thì bàn tay của bạn sẽ có 80% vi khuẩn. Vì vậy, cách tốt nhất để giữ an toàn cho chính mình là bạn nên chỉ sử dụng các sản phẩm son môi cho một mình bạn nhé.

Sự thật về son dưỡng môi

Nếu ta đem thỏi son ra mổ xẻ xem tất cả các thành phần độc hại có trong nó thì không biết phải viết bao nhiêu cho đủ, nhưng nhìn sơ bộ ta có thể tổng hợp một vài kim loại thường chứa trong son môi như: chì, dầu mỏ, nhôm, magan, retinyl palmitate (khá nguy hiểm với phụ nữ có thai), propylparaben, methylparaben (đây là một dạng chất bảo quản thường được dùng trong mỹ phẩm)…

Son dưỡng môi thực tế không làm ẩm đôi môi của bạn, nó chỉ tạo độ ẩm tức thời để ngăn chặn môi khỏi bị nứt nẻ.

Hương thơm được sử dụng trong son dưỡng môi thường là các hương thơm hóa chất tổng hợp. Khi lớp trên cùng của đôi môi bong ra, các hóa chất đó sẽ tiếp xúc trực tiếp với môi bạn.

Hi vọng, trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi đã chia sẻ với bạn chính xác những nguy hiểm sẽ xảy ra khi bạn dùng chung son dưỡng môi của bạn với người khác.

baoxaydung.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội

Ngày 26/12, Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

Ngày 26/12, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, diễn ra lễ bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn.
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long

Tối 26/12, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khai mạc không gian triển lãm “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản”, mở ra điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật đặc sắc trong dịp cuối năm 2025.
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Chiều 26/12, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra phiên trọng thể. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự phiên trọng thể.
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 26/12, Báo Lao động Thủ đô tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô chủ trì Hội nghị.

Tin khác

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Xem thêm
Phiên bản di động