Khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng BHXH: Xem xét sửa đổi luật

2 tháng đầu năm 2017, tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Trong khi đó, công tác khởi kiện doanh nghiệp (DN) nợ đọng BHXH ở các cấp Công đoàn phần lớn mới dừng lại ở những bước tiền khởi kiện. Theo Tổng LĐLĐVN, hiện công tác khởi kiện DN nợ BHXH còn gặp rất nhiều vướng mắc, để triển khai hiệu quả, có thể sẽ phải xem xét sửa đổi luật.
khoi kien doanh nghiep no dong bhxh xem xet sua doi luat Nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã được kiểm soát
khoi kien doanh nghiep no dong bhxh xem xet sua doi luat Bảo vệ quyền lợi về BHXH cho người lao động

Mới dừng lại ở thụ lý hồ sơ

Ông Lê Đình Quảng- Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN cho biết, từ 1.1.2016 khi Luật BHXH có hiệu lực, đặc biệt từ 1.7.2016 khi Luật Tố tụng dân sự có hiệu lực, tổ chức Công đoàn (CĐ) chính thức tiếp nhận nhiệm vụ mới: Khởi kiện DN nợ BHXH.

Theo đó, Tổng LĐLĐVN đã ký kết Quy chế phối hợp với BHXH Việt Nam về cung cấp thông tin định kỳ (số tiền nợ, thời gian nợ...). Đến nay, đã có 59/63 LĐLĐ tỉnh, thành phố ký kết Quy chế phối hợp với BHXH đồng cấp.

khoi kien doanh nghiep no dong bhxh xem xet sua doi luat
Tổng LĐLĐVN và BHXH Việt Nam ký quy chế phối hợp về khởi kiện DN nợ BHXH.

Về việc tiến hành khởi kiện DN, năm 2016, 52 LĐLĐ tỉnh, thành phố trên cả nước đã nhận được từ cơ quan BHXH hơn 1.150 hồ sơ doanh nghiệp có số tiền nợ đọng BHXH. Trên cơ sở thông tin từ BHXH cung cấp, đã có 11 LĐLĐ tỉnh, thành phố hoàn thiện hồ sơ, tiến hành khởi kiện ra tòa án 76 doanh nghiệp.

“Theo báo cáo của LĐLĐ các tỉnh, thành phố trong tháng 2/2017, 16 LĐLĐ tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục khởi kiện ra tòa 74 doanh nghiệp nợ đọng BHXH. Như vậy, tính đến hết tháng 2/2017, tổ chức CĐ tại các tỉnh, thành phố đã khởi kiện hơn 144 DN nợ BHXH để đòi lại quyền lợi cho người lao động”, ông Quảng cho biết.

Tuy các công việc liên quan đến khởi kiện DN nợ BHXH được thực hiện khá quyết liệt nhưng đến nay trong số 76 đơn CĐ khởi kiện DN thì có 12 đơn bị Tòa án trả lại, số còn lại vẫn chưa được đem ra xét xử vì nhiều lý do.

Lý do chính ở đây theo ông Lê Đình Quảng là BHXH khởi kiện DN nợ đọng BHXH theo quy trình của Luật dân sự, còn tổ chức CĐ khởi kiện theo quy trình của Luật Tố tụng dân sự, tranh chấp lao động tập thể về quyền. Trong khi đó, giữa các văn bản Luật hiện nay chưa có sự đồng bộ, thống nhất giữa: Luật BHXH, Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Nghị định 43, Bộ Luật tố tụng dân sự nên gặp rất nhiều khó khăn.

Đẩy mạnh thanh, kiểm tra DN nợ BHXH

Theo quy định hiện hành, để khởi kiện DN nợ BHXH, Công đoàn cơ sở (CĐCS) phải đứng ra khởi kiện hoặc ủy quyền cho CĐ cấp trên. Trong số 12 đơn bị Tòa án trả lại là do không có thủ tục ủy quyền.

Cũng theo báo cáo của Tổng LĐLĐVN, cùng với hoạt động khởi kiện, một số LĐLĐ địa phương phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố tham gia các đoàn liên ngành kiểm tra DN, truy thu nợ BHXH, thông báo dự kiến khởi kiện và nhắc nhở các DN nộp số tiền nợ.

Thông qua đó, nhiều DN đã chủ động xây dựng lộ trình nộp tiền nợ BHXH, tổng số tiền thu hồi được qua hình thức này là gần 211 tỉ đồng, như: TP.HCM có 379 DN nộp 176 tỉ đồng; Hà Nội 4,6 tỉ đồng; Khánh Hòa 4,7 tỉ đồng, Đồng Nai có 62 DN nộp 1,9 tỉ đồng...

Về điểm này, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Về thẩm quyền khởi kiện, theo Khoản 2 Điều 187 Bộ Luật Tố tụng dân sự và Điều 10 Luật Công đoàn Việt Nam thì thẩm quyền khởi kiện ra tòa về tranh chấp lao động tập thể thuộc về CĐCS hoặc CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở (CĐCS là đại diện hợp pháp của tập thể người lao động).

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, CĐCS chưa đủ sức, cả về năng lực, trình độ pháp lý, bản lĩnh để khởi kiện chủ DN của mình. Đó là chưa kể, cán bộ CĐCS ăn lương của chủ DN, việc làm, đời sống phụ thuộc trực tiếp vào chủ DN nên sẽ rất khó đứng đơn để khởi kiện DN. Trong khi đó, LĐLĐ tỉnh, thành phố chỉ có thể khởi kiện DN khi tập thể người lao động ủy quyền.

Thừa nhận “thế khó” của CĐCS khi hoàn tất thủ tục khởi kiện, ông Lê Đình Quảng cũng phân tích thực tế hiện nay là thủ tục tiến hành khởi kiện cũng rất phức tạp, phải qua các bước như: Hòa giải, nếu hòa giải không được thì chuyển lên Chủ tịch UBND cấp huyện.

Trường hợp Chủ tịch UBND cấp huyện không giải quyết hoặc quá thời hạn giải quyết mới tiến hành khởi kiện... “Trong khi pháp luật chưa đồng bộ, mặc dù Tổng LĐLĐVN và BHXH Việt Nam đã vào cuộc chỉ đạo hết sức quyết liệt nhưng chưa có kết quả, phần lớn mới dừng lại ở những bước tiền khởi kiện”, ông Quảng khẳng định.

Để giải quyết những vướng mắc trên, đại diện Tổng LĐLĐVN cho biết, dự kiến, Tổng LĐLĐVN sẽ tổ chức cuộc họp liên ngành với Tòa án nhân dân tối cao, BHXH Việt Nam, Bộ LĐTXH, Bộ Tư pháp, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội... để xem xét, tháo gỡ những vướng mắc và không ngoại trừ việc sẽ phải xem xét sửa Luật Lao động để những quy định về CĐ khởi kiện được triển khai được hiệu quả.

“Để giải quyết rốt ráo tình hình DN nợ đọng BHXH, khởi kiện DN nợ là cần thiết, nhưng tôi cho rằng khởi kiện chỉ là một biện pháp giảm thiểu nợ đọng BHXH chứ không nên coi là giải pháp chính để thu hồi nợ, mà biện pháp quan trọng là cần đẩy mạnh, đẩy nhanh việc thanh tra, kiểm tra, xử phạt DN để nợ đọng, trốn đóng BHXH”, ông Quảng đề nghị.

Bởi theo phân tích của ông Quảng, trước khi tiến hành nộp đơn khởi kiện ra tòa án, nhiều LĐLĐ các tỉnh, thành phố đã tiến hành gửi thông báo đến DN về việc sẽ tiến hành khởi kiện DN nếu không khắc phục số tiền nợ đọng. Với biện pháp này, ngay sau khi nhận thông báo từ CĐ, các DN đã chủ động nộp trả số tiền 21 tỉ đồng.

Cũng theo báo cáo của Tổng LĐLĐVN, cùng với hoạt động khởi kiện, một số LĐLĐ địa phương phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố tham gia các đoàn liên ngành kiểm tra DN, truy thu nợ BHXH, thông báo dự kiến khởi kiện và nhắc nhở các DN nộp số tiền nợ.

Thông qua đó, nhiều DN đã chủ động xây dựng lộ trình nộp tiền nợ BHXH, tổng số tiền thu hồi được qua hình thức này là gần 211 tỉ đồng, như: TP.HCM có 379 DN nộp 176 tỉ đồng; Hà Nội 4,6 tỉ đồng; Khánh Hòa 4,7 tỉ đồng, Đồng Nai có 62 DN nộp 1,9 tỉ đồng...

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Xem thêm
Phiên bản di động