LĐLĐ huyện Thường Tín

Khích lệ thi đua, đảm bảo việc làm ổn định cho NLĐ

Phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn của LĐLĐ huyện Thường Tín luôn được thành phố đánh giá cao và đoàn viên, CNVCLĐ tin tưởng. Có được kết quả này, ngoài hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, các cấp CĐ huyện còn biết khơi gợi , phát động các phong trào thi đua, nhất là trong dịp kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của thủ đô và đất nước. 
Khích lệ thi đua, đảm bảo việc làm ổn định cho NLĐ Ngành GTVT kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Độc lập
Khích lệ thi đua, đảm bảo việc làm ổn định cho NLĐ Thi đua thúc đẩy tinh thần làm việc hăng say
Khích lệ thi đua, đảm bảo việc làm ổn định cho NLĐ Hội Liên hiệp Phụ nữ VN tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 3

Sôi nổi không khí thi đua

Đến Thường Tín những ngày nhân dân cả nước đang tưng bừng chào đón Tết Độc lập, tại các công trường, nhà máy, đơn vị đều một không khí hối hả thi đua lao động sản xuất. Chủ tịch LĐLĐ huyện Lê Chí Thành chia sẻ, ở từng đơn vị, lĩnh vực hoạt động, các phong trào thi đua trong CNVCLĐ được các cấp CĐ triển khai phù hợp với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, do đó đạt hiệu quả cao. CĐCS khối các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các xã, thị trấn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, lấy hiệu quả công tác làm thước đo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của tổ chức Công đoàn. Làm tốt công tác thu, chi ngân sách, công tác quản lý xã hội cũng như tham gia giám sát thực hiện pháp luật và các nhiệm vụ chính trị của huyện; Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa, thực hiện năm kỷ cương hành chính, năm trật tự và văn minh đô thị, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tích cực tham gia phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua liên kết phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn…

Khích lệ thi đua, đảm bảo việc làm ổn định cho NLĐ
LĐLĐ huyện tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Công đoàn ngành Giáo dục đào tạo, phối hợp với chính quyền tổ chức duy trì các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với cuộc vận động xây dựng “Nhà trường văn hóa – Nhà giáo mẫu mực – Học sinh thanh lịch”…Còn các CĐCS ngành Y tế đã động viên cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt 12 điều y đức và các chương trình y tế quốc gia; tổ chức hội thi tay nghề, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về y tế và khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân đảm bảo an toàn, không để tai biến nặng xảy ra trong quá trình điều trị.

5 năm qua đã có hàng chục đề tài khoa học, hàng nghìn sáng kiến kinh nghiệm có giá trị kinh tế của CNVCLĐ huyện Thường Tín được áp dụng vào sản xuất, giá trị làm lợi hàng tỷ đồng. Có 22.590 lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đạt danh hiệu lao động giỏi các cấp; 798 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 21 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp thành phố.

Đặc biệt, các CĐCS khối sản xuất, kinh doanh chủ động phối hợp với người sử dụng lao động, phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi, phong trào xanh-sạch-đẹp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. Động viên NLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, tay nghề, tham gia các hội thi tay nghề do LĐLĐ thành phố tổ chức, phát huy tài năng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động, sản xuất. Các DN cũng thường xuyên làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của CNVCLĐ. Tham gia giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ. “Các phong trào thi đua trong CNVCLĐ đã góp phần tích cực giúp DN phát huy nội lực nâng cao năng suất chất lượng; Giải quyết những khó khăn, ách tắc trong lao động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm và tạo thêm việc làm cho NLĐ. “Trong những ngày tháng Tám lịch sử này không khí thi đua càng sôi nổi. Mỗi đoàn viên, CNVCLĐ đang hết mình lao động, sản xuất để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Lê Chí Thành bộc bạch.

Sáng tạo trong công việc

Phong trào phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi cũng được các cấp CĐ huyện chú trọng và CNLĐ nhiệt tình hưởng ứng. Theo Chủ tịch Lê Chí Thành, hàng năm LĐLĐ huyện đều tổ chức phát động và chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức triển khai thực hiện. Phong trào đã động viên CNLĐ trực tiếp sản xuất tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng lao động, đạt năng suất chất lượng hiệu quả trong công việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng được thương hiệu, uy tín, nguyên tắc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, khuyến khích CNLĐ có nhiều ý tưởng sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất.

Với những thành tích đã đạt được trong hoạt động công đoàn và trong các phong trào thi đua yêu nước, năm 2010, 2011, LĐLĐ huyện được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen; năm 2012 được UBND thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc; năm 2013, LĐLĐ huyện vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3; năm 2014 được LĐLĐ thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc.

Các CĐCS đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi, bình xét công nhận, tuyên dương khen thưởng những công nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở. Đồng thời chỉ đạo CĐCS phát động các đợt thi đua gắn với các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị lớn của thủ đô và đất nước; vận động CNLĐ tích cực học tập rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng lao động đạt năng xuất, chất lượng và hiệu quả trong lao động sản xuất, hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ được giao. Công đoàn Công ty cổ phần thuốc thú y trung ương 5, Công ty cổ phần giấy và bao bì Việt Thắng, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đức Dương, Công ty TNHH nhà máy bia Châu Á Thái Bình Dương, Công ty TNHH nước giải khát CoCaCola Việt Nam, đã kết hợp tổ chức hội thi thợ giỏi gắn với việc thành lập hội đồng xét chọn công nhân giỏi để tổ chức tuyên dương công nhân giỏi cấp cơ sở và công nhân giỏi cấp trên cơ sở tiêu biểu trên từng lĩnh vực, ngành nghề khác nhau với những đối tượng đa dạng, phong phú... Trong 5 năm qua (2010-2015) đã có 915 lượt CNLĐ được tuyên dương danh hiệu công nhân giỏi cấp cơ sở, 195 CNLĐ được LĐLĐ huyện tuyên dương danh hiệu công nhân giỏi, 10 công nhân lao động được LĐLĐ thành phố tuyên dương danh hiệu công nhân giỏi thủ đô. Hàng trăm tập thể, cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ được các cấp, các ngành, Huyện ủy, UBND huyện tặng giấy khen, công nhận danh hiệu lao động tiên tiến, danh hiệu “chiến sĩ thi đua”, biểu dương gương “người tốt việc tốt”.

“Có thể khẳng định, đội ngũ công nhân lao động huyện Thường Tín, có nhiều sáng kiến sáng tạo và làm lợi cho các DN với số tiền hàng tỷ đồng. Nhiều CN giỏi đã được các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng, được nhận những phần thưởng cao quý”, Chủ tịch Lê Chí Thành tự hào chia sẻ.

Vũ Sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động