Khép lại những trải nghiệm mới về lịch sử và văn hóa dân tộc

Sau gần hai giờ đồng hồ tranh tài đầy kịch tính nhưng không kém phần thú vị, thí sinh Hà Việt Hoàng (Hà Nội) đã vượt qua 64 đối thủ để giành ngôi quán quân Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017 diễn ra chiều 3-12 tại Hà Nội. Cuộc thi đã khép lại với nhiều cảm xúc, trải nghiệm mới mẻ với hơn 323 nghìn học sinh dự thi.
khep lai nhung trai nghiem moi ve lich su va van hoa dan toc Văn hóa dân tộc Việt Nam mang đậm dấu ấn di sản Đạo Phật
khep lai nhung trai nghiem moi ve lich su va van hoa dan toc Thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dành cho học sinh phổ thông

Nhiều điểm mới thú vị

Đây là lần thứ hai, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”. Hướng đến một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, khơi dậy tinh thần ham mê tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử, văn hóa dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, rèn luyện, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Cuộc thi bắt đầu khởi tranh từ ngày 8-10 với hai phần thi Kiến thức trực tuyến và Sáng tác video clip.

khep lai nhung trai nghiem moi ve lich su va van hoa dan toc
Thí sinh Hà Việt Hoàng (giữa ảnh) nhận giải Nhất phần thi Kiến thức.

Khác với lần đầu tiên tổ chức, năm nay để hạn chế tối đa số lượng tài khoản ảo, các thí sinh sẽ phải xác nhận tài khoản qua số điện thoại hoặc địa chỉ Facebook mới có thể tham dự phần thi Kiến thức trực tuyến. Không những vậy, số lượng cũng như chất lượng câu hỏi của phần thi này cũng đã được Ban Tổ chức quan tâm chỉnh lý, bổ sung.

Theo Ban Tổ chức, ngân hàng câu hỏi của phần thi này đã được nâng lên con số 5.000. Bên cạnh đó, kết cấu các phần thi cũng có sự điều chỉnh về tên gọi, hình thức, thời gian thi nhằm tăng sự hấp dẫn, cuốn hút và tạo tính phân loại hơn.

Lượt học sinh đăng ký mới và tham gia thi ở những tuần cuối có sự gia tăng đột biến và vượt trội hơn hẳn những tuần đầu tiên. Không những vậy, theo từng tuần thi, giữa các trường, tỉnh, thành đã có sự bám đuổi, hoán đổi vị trí không ngừng trên bảng xếp hạng.

Tính đến thời điểm phần thi trực tuyến kết thúc vào ngày 3-12, đã có 323.128 học sinh từ 2.760 trường trên cả nước đăng ký tham gia. Các đơn vị có nhiều học sinh tham gia dự thi nhất có thể kể đến là Nghệ An (41.290 thí sinh), TP Hồ Chí Minh (18.486 thí sinh), Quảng Nam (15.362 thí sinh)...

Ở phần thi Sáng tác video clip, sau thời gian triển khai, có tổng cộng 552 tác phẩm từ 179 trường thuộc 53 tỉnh, thành phố gửi tham gia. Đa phần các tác phẩm được đầu tư dàn dựng công phu, hình thức thể hiện phong phú, sáng tạo.

Những trải nghiệm khó quên

Cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia bình chọn của số lượng lớn học sinh, khán giả trên hệ thống website. Các video clip đã có tổng cộng 426.155 lượt bình chọn. Trong đó, tác phẩm “Giữ gìn và phát huy làn điệu hát then ở trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc” được bình chọn nhiều nhất với 74.158 lượt bình chọn.

khep lai nhung trai nghiem moi ve lich su va van hoa dan toc
Hoàng Diệu Quỳnh, trưởng nhóm tác giả của clip "Giữ gìn và phát huy làn điệu hát then ở trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc".

Chia sẻ với PV, thí sinh Hoàng Diệu Quỳnh, trưởng nhóm tác giả của tác phẩm “Giữ gìn và phát huy làn điệu hát then ở trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc” cho biết: Tác phẩm được xây dựng hoàn toàn bằng điện thoại di động. Theo đó, nhóm học sinh trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc đã tự tìm đến một số địa điểm lịch sử trong trường và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để quay, dựng hình, dẫn lời, lồng tiếng...

Tác phẩm không chỉ nói về tình cảm của người dân vùng cao nói chung, các em học sinh Thái Nguyên nói riêng về làn điệu hát then, mà còn nêu bật được lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước nồng nàn. “Nhận được giải thưởng của Cuộc thi là một niềm vui, bất ngờ lớn đối với nhóm chúng em. Đây là động lực để chúng em triển khai phổ biến, nhân rộng làn điệu hát then ra khắp các trường trung học của tỉnh Thái Nguyên”.

Trong buổi chiều 3-12, phần thi Kiến thức cá nhân cũng đã chính thức khép lại sau gần hai giờ đồng hồ tranh tài hào hứng, kịch tính. Vượt qua 64 đối thủ trước sự chứng kiến của hơn 1.000 khán giả, thí sinh Hà Việt Hoàng (Hà Nội) đã đăng quang ngôi vô địch Cuộc thi với 391 điểm.

Vị trí thứ hai thuộc về thí sinh Nguyễn Ngọc Khánh (TP Hồ Chí Minh) với 377 điểm. Ngôi ba chung cuộc thuộc về thí sinh Trần Nguyễn Nhất Tín (Bình Thuận) với 351 điểm. Trên bục vinh quang, Hà Việt Hoàng chia sẻ: “Đây là trải nghiệm lớn mà em sẽ không bao giờ quên. Cuộc thi đã giúp em có thêm vô số kiến thức về lịch sử, văn hóa của đất nước qua một cách tiếp cận thú vị, mới mẻ vô cùng”.

Theo Linh Phan/nhandan.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

(LĐTĐ) Các nhà trường cần tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh ứng phó, phòng chống, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; nâng cao hiệu quả thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, quy chế dân chủ trong nhà trường.
Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện HANOI ON.
Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX).
Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

(LĐTĐ) Có 85 trường Trung học phổ thông (THPT) tư thục được giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.
Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7

(LĐTĐ) Theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2024 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành, từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.
Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025

Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa phê duyệt và công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường Trung học phổ thông (THPT) công lập, công lập tự chủ năm học 2024 - 2025.
Xem thêm
Phiên bản di động