Khánh thành Trung tâm dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh niên Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 8-12, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ khánh thành Trung tâm dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh niên Hà Nội tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh. Đây là nơi phục vụ công tác đào tạo, dạy và học nghề cho thanh niên, người lao động Thủ đô. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý đã tới dự.  
khanh thanh trung tam dich vu viec lam va ho tro thanh nien ha noi Thành lập các đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ con công nhân
khanh thanh trung tam dich vu viec lam va ho tro thanh nien ha noi Thành đoàn Hà Nội tổ chức sinh hoạt truyền thống
khanh thanh trung tam dich vu viec lam va ho tro thanh nien ha noi Thành đoàn Hà Nội tặng quà người dân vùng lũ huyện Chương Mỹ

Trung tâm dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh niên Hà Nội là một trong mười trung tâm kiểu mẫu của cả nước được xây dựng theo Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015 của Thủ tướng Chính phủ. Công trình được khởi công xây dựng từ năm 2012 trên diện tích hơn 13.000m2, tổng mức đầu tư 141 tỷ đồng. Công trình là món quà của TP Hà Nội dành tặng tuổi trẻ Thủ đô.

Đây là trung tâm có vốn đầu tư lớn, hiện đại, khang trang với đầy đủ tiện nghi, thiết bị phục vụ làm việc, đào tạo, dạy và học nghề cho thanh niên, người lao động Thủ đô; đồng thời là đầu tàu, kết nối hệ thống các trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên khu vực lân cận.

khanh thanh trung tam dich vu viec lam va ho tro thanh nien ha noi
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn và các đại biểu cắt băng khánh thành

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý đề nghị, Trung tâm dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh niên Hà Nội cần tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan trung ương, các sở, ngành thành phố và chính quyền địa phương để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về lao động, việc làm, dạy nghề cho thanh niên, người lao động; tư vấn việc làm đa dạng, linh hoạt có chiều sâu; đào tạo nghề và tổ chức các hoạt động dịch vụ việc làm bảo đảm chất lượng, gắn với yêu cầu của xã hội và các doanh nghiệp, xứng đáng là địa chỉ tin cậy trong hỗ trợ thanh niên Thủ đô học tập, lập nghiệp và khởi nghiệp.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh niên Hà Nội Nguyễn Đức Tiến, Trung tâm đi vào hoạt động sẽ trở thành sàn giao dịch có uy tín của thanh niên về việc làm, ý tưởng khởi nghiệp. Cùng với đó, chức năng chính của trung tâm là giúp Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tuyên truyền, tổ chức, triển khai các hoạt động tư vấn, giới thiệu, hỗ trợ thanh niên về việc làm, khởi nghiệp và dạy nghề; tổ chức các loại hình hoạt động vui chơi, giải trí, giáo dục và rèn luyện thể chất gắn với các chương trình du lịch trải nghiệm cho thanh thiếu nhi; cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về công tác xã hội; tổ chức các khóa tập huấn, huấn luyện kỹ năng mềm, tăng cường kiến thức cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ tín dụng, xây dựng thí điểm các loại mô hình phổ cập và phát triển khoa học công nghệ cho thanh niên trên địa bàn thành phố.

Nhân dịp này, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Ngày hội đồng hành cùng thanh niên Thủ đô năm 2018 trong hai ngày 8 và 9-12 tại Trung tâm dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh niên Hà Nội. Ngày hội có sự tham gia của gần 50 đơn vị, doanh nghiệp, với hàng nghìn chỉ tiêu tuyển dụng lao động.

khanh thanh trung tam dich vu viec lam va ho tro thanh nien ha noi
Thành đoàn Hà Nội khai mạc Ngày hội đồng hành cùng thanh niên năm 2018

Sự kiện hướng đến phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong công tác chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp; đặc biệt là nhằm gặp gỡ, giao lưu giữa các nhà tuyển dụng với thanh niên có nhu cầu học nghề, tìm kiếm việc làm, từ đó giúp nhà tuyển dụng có thể lựa chọn cho mình những ứng viên xuất sắc, nguồn lao động phù hợp hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thành đoàn Hà Nội mong muốn thông qua ngày hội sẽ thúc đẩy sự quan tâm của toàn xã hội, trách nhiệm của tổ chức Đoàn đối với việc học nghề, việc làm cho thanh niên; tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên thanh niên tiếp cận thị trường lao động, học nghề du học và lực chọn nghề phù hợp đối với khả năng bản thân và nhu cầu của các đơn vị, doanh nghiệp, cùng với đó là tăng cường hơn nữa công tác tư vấn, lựa chọn nghề, học nghề phù hợp với khả năng của thanh niên và nhu cầu của doanh nghiệp, phát huy vai trò và vị thế của tổ chức Đoàn xung kích tham gia giải quyết các vấn đề xã hội.

Ngày hội là sự kiện đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp; đặc biệt là nhằm gặp gỡ, giao lưu giữa các nhà tuyển dụng với thanh niên có nhu cầu học nghề, tìm kiếm việc làm. Tại buổi Ngày hội, Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ việc làm Thanh niên Hà Nội đã ký kết với nhiều doanh nghiệp nhằm phối hợp trong hoạt động "đồng hành cùng thanh niên Thủ đô".

Trong khuôn khổ chương trình có Triển lãm, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm hàng Việt Nam, các sản phẩm truyền thống do đoàn viên, thanh niên Thủ đô sản xuất, chế tác , các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của thanh niên, giới thiệu các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi và chương trình nghệ thuật, hội thi tuyên truyền cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.

Tin khác

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

(LĐTĐ) Phát biểu tại Hội nghị giao ban quý I/2024 giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý, việc sắp xếp các đơn vị hành chính, cần đặc biệt chú ý đến việc đặt tên các đơn vị hành chính mới cũng như có kế hoạch sử dụng tài sản sau sáp nhập.
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (20/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động và ra lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của thành phố Hà Nội năm 2024.
Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 19/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan đồng chủ trì cuộc họp cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định Chính phủ quy định việc thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông.
Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

(LĐTĐ) Làm việc với huyện Thanh Oai về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị huyện cần quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận.
Phiên họp thứ Nhất của Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Phiên họp thứ Nhất của Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

(LĐTĐ) Chiều 18/3, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVIII, tổ chức phiên họp thứ Nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVIII, chủ trì hội nghị.
Phúc Thọ: Đảm bảo các xã hoàn thành tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc theo đăng ký

Phúc Thọ: Đảm bảo các xã hoàn thành tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc theo đăng ký

(LĐTĐ) Dự kiến Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Phúc Thọ khóa XX sẽ được tổ chức 2 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 28/4-10/5 với khoảng 175 đại biểu và 150 khách mời.
Hà Nội: Hướng dẫn công dân xin cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình

Hà Nội: Hướng dẫn công dân xin cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình

(LĐTĐ) Theo Hướng dẫn, cá nhân và tổ chức đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp có thể kê khai hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của thành phố Hà Nội; thanh toán lệ phí trực tuyến qua tài khoản ngân hàng, không phải đến trực tiếp Sở Tư pháp.
Xem thêm
Phiên bản di động