Chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ và Phòng GD – ĐT quận Hoàn Kiếm

Khẳng định vị thế của khối giáo dục trong phong trào công đoàn chung của toàn quận

(LĐTĐ) Dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ quận, sự phối hợp của Phòng Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) quận, công đoàn các nhà trường đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đổi mới trong hoạt động, góp phần tích cực hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn của ngành và của từng đơn vị, khẳng định vị thế của khối giáo dục trong phong trào công đoàn chung của toàn quận.
khang dinh vi the cua khoi giao duc trong phong trao cong doan chung cua toan quan LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tặng quà cho CNVCLĐ là thương binh, con liệt sĩ
khang dinh vi the cua khoi giao duc trong phong trao cong doan chung cua toan quan Hơn 500 VĐV, diễn viên tham gia liên hoan ca múa nhạc và hội khỏe
khang dinh vi the cua khoi giao duc trong phong trao cong doan chung cua toan quan LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Tặng quà CNVCLĐ và con CNVCLĐ
khang dinh vi the cua khoi giao duc trong phong trao cong doan chung cua toan quan
Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đó là khẳng định của Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân tại hội nghị “Sợ kết chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ với Phòng GD-ĐT quận năm học 2017 - 2018” và trao giải cuộc thi “ Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018”, do LĐLĐ quận tổ chức chiều 4/10 vừa qua.

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân, sau khi nhận chuyển giao các CĐCS khối giáo dục về trực thuộc LĐLĐ Quận, hiện LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đang trực tiếp quản lý 41 công đoàn cơ sở khối trường học với tổng số 1.944 đoàn viên công đoàn trên tổng số 1952 CNVCLĐ.

khang dinh vi the cua khoi giao duc trong phong trao cong doan chung cua toan quan
Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TP Hà Nội cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động CĐ

Sau hơn một năm thực hiện, các nội dung trong chương trình phối hợp đã được thực hiện hiệu quả, nổi bật nhất là hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV). Cụ thể công đoàn trong khối trường học đã phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGVNV trong tham gia giám sát thực hiện pháp luật lao động và chế độ chính sách liên quan đến NLĐ.

LĐLĐ quận và Phòng GD-ĐT quận cũng đã chỉ đạo BCH CĐ các trường học phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2017- 2018 thông qua đó thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở. Đây là năm đầu tiên LĐLĐ quận trực tiếp chỉ đạo 100% trường học tổ chức hội nghị CBCCVC. Thông qua các quy chế dân chủ và quy chế nội bộ công khai để tất cả CBGVNV nắm được và thực hiện. Đồng thời phát huy có hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và UBKT công đoàn các trường học trong giám sát thực hiện quy chế dân chủ và các chế độ chính sách trong nhà trường.

khang dinh vi the cua khoi giao duc trong phong trao cong doan chung cua toan quan
Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Đinh Hồng Phong trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn

Dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ và Phòng GD-ĐT quận, Ban Chấp hành Công đoàn các trường học đã tích cực phối hợp cùng Ban Giám hiệu tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBGVNV, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ cán bộ giáo viên nhân viên, con CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn; gặp mặt các thế hệ nhà giáo, kỷ niệm, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, nhà giáo tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong giảng dạy.

Bên cạnh việc phối hợp đẩy mạnh chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của CBGVNV, LĐLĐ và phòng GD- ĐT quận còn phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, quán triệt về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành cho cán bộ, đoàn viên, người lao động…

khang dinh vi the cua khoi giao duc trong phong trao cong doan chung cua toan quan
Đ/c Nguyễn Quốc Hoàn - Trưởng ban Dân vận quận ủy trao thưởng cho các tập thể đạt giải hội thi "Nét đẹp văn hóa công sở 2018"

Với những nỗ lực của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong ngành, năm học 2017-2018, tại hội nghị BTC đã trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 01 cá nhân; Bằng khen của BCH LĐLĐ TP Hà Nội cho 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn.

LĐLĐ quận cũng trao thưởng cho 18 tập thể, 25 cá nhân. Cũng tại hội nghị BTC trao giải cho 06 tập thể và 14 cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thi “ Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018”.

Hai bên cũng đã phối hợp phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong ngành GD-ĐT trong việc thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, cũng như phối hợp khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng những tập thể, cá nhân cán bộ, giáo viên, đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong các phong trào thi đua của ngành Giáo dục và của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Đặc biệt, việc phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành Giáo dục cũng là một nội dung quan trọng được hai bên phối hợp chặt chẽ, thực hiện đạt được hiệu quả cao. Phong trào thi đua “Hai tốt” tiếp tục được đẩy mạnh, CBGVNV các cấp học có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao chất lượng mỗi giờ lên lớp, đămh ký thực hiện giờ dạy tốt. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng có hiệu quả sách và đồ dung, thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin.. được thực hiện hiệu quả, tạo môi trường giáo dục thân thiện, thu hút học sinh say mê học tập.

khang dinh vi the cua khoi giao duc trong phong trao cong doan chung cua toan quan
Chủ tịch LĐLĐ quận Lê Hoàng Thủy Vân trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất săc

Công đoàn các trường cũng chú trọng cùng chuyên môn tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi, hội giảng, thao giảng, soạn giáo án mẫu, giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo.

Đặc biệt phong trào thi đua “Lao động sáng tạo”, được cụ thể hóa trong ngành bằng phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm và làm đồ dung dạy học đã được quan tâm triển khai. 100% các trường có sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng hiệu quả trong dạy và học…

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị , Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, đánh giá cao và ghi nhận kết quả đã đạt được rất đáng khích lệ trong công tác phối hợp giữa LĐLĐ quận và Phòng GD-ĐT quận trong năm học qua. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và chuyên môn từ cấp quận tới cơ sở nên các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoạt động xã hội từ thiện, công tác chăm lo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường trong quận đã được triển khai sâu rộng, tạo sức lan toản của hoạt động công đoàn, giúp cho hoạt động công đoàn khối trường ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, nâng cao về chất lượng.

Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh kết quả đã đạt được, đó là các trường đảm bảo xây dựng quy chế dân chủ; chăm lo tốt cho NLĐ; làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật trong các nhà trường; thực hiện nghiêm việc triển khai hai bộ quy tắc ứng xử và cuộc thi viết về nét đẹp văn hóa công sở…LĐLĐ quận cũng kịp thời biểu dương nhà giáo tiêu biểu, giới thiệu nhà giáo ưu tú vào hang ngũ của Đảng…

Tuy nhiên Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng lưu ý LĐLĐ quận chú ý đến chất lượng Hội nghj CBCCVC, hội nghị phải nói lên tiếng nói của NLĐ, quan tâm tâm tư nguyện vọng của NLĐ. Cùng với đó các đồng chí chủ tịch CĐ phải lưu ý quy chế nội bộ của cơ sở; tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên CBGVNV để kịp thời chia sẻ tháo gỡ.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động