Tổng LĐLĐ Việt Nam: Sẽ ban hành Nghị quyết về Ban Nữ công quần chúng

Thông tin trên được Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng thông tin tại buổi gặp mặt 24 cán bộ Công đoàn (CĐ) chuyên trách tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XII. 
tong ldld viet nam se ban hanh nghi quyet ve ban nu cong quan chung Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Phát huy trí tuệ, năng lực nữ CNVCLĐ
tong ldld viet nam se ban hanh nghi quyet ve ban nu cong quan chung Tổng LĐLĐVN bàn giải pháp nâng cao hoạt động Ban Nữ công

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường khẳng định: Đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XII không chỉ là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam mà còn có ý nghĩa đối với giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam.

tong ldld viet nam se ban hanh nghi quyet ve ban nu cong quan chung
Tổng LĐLĐVN gặp mặt cán bộ CĐ chuyên trách

“Những năm qua, thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ, tổ chức CĐ luôn quan tâm chỉ đạo công tác nữ công và đồng hành cùng Hội Phụ nữ trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến nữ CNVCLĐ. Tổng LĐLĐVN đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác vận động nữ CNVCLĐ, chương trình hành động về bình đẳng giới với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể.

Hai bên đã chủ động rà soát và đóng góp ý kiến tích cực tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nữ cán bộ, công chức và CNLĐ, như đề xuất quy định về chính sách nghỉ thai sản cho lao động nữ từ 4 tháng lên 6 tháng; đề xuất giải quyết vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo nơi gửi trẻ cho con công nhân tại các KCN, KCX...”, Chủ tịch Bùi Văn Cường cho biết.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng cũng cho biết: Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã quyết định sẽ bổ sung Nghị quyết chuyên đề về tổ chức và hoạt động của Ban Nữ công quần chúng trong doanh nghiệp.

Đây là sẽ cơ sở để các cấp CĐ có cơ sở, tiếp tục quan tâm thúc đẩy công tác nữ công, hoạt động nữ CNVCLĐ, nhằm chăm lo tốt hơn đến lao động nữ trong tình hình mới.

Chủ tịch Bùi Văn Cường đề nghị, đoàn đại biểu cán bộ CĐ dự Đại hội lần này phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ tham gia góp ý vào Báo cáo chính trị tại Đại hội, trong đó cần làm rõ vai trò, sự đóng góp của nữ CNVCLĐ vào phong trào phụ nữ cả nước và những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác Hội, trong đó có công tác vận động nữ CNVCLĐ trong nhiệm kỳ 2017-2022; tập trung kiến nghị để giải quyết những vấn đề đặt ra về chất lượng cuộc sống, điều kiện lao động, cơ hội việc làm, cơ hội thăng tiến của nữ CNVCLĐ...

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trịnh Thanh Hằng- Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN cho biết: Trước thềm diễn ra Đại hội, Tổng LĐLĐVN đã tổ chức 2 hội thảo tại miền Bắc và miền Nam trong tháng 10/2016 lấy ý kiến cán bộ CĐ về tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, đồng thời yêu cầu LĐLĐ các tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương tổ chức lấy ý kiến, đóng góp ý kiến bằng văn bản, đặc biệt một số nội dung liên quan đến nữ CNVCLĐ và nội dung mà Hội LHPN đã đề xuất “có cần thiết phải quy định về tổ chức hội cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp không?”.

Theo đồng chí Trịnh Thanh Hằng, tiếp thu ý kiến của Tổng LĐLĐVN, hiện nay, dự thảo Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) trình Đại hội giữ nguyên Điều 4 theo quy định hiện hành và không đưa vấn đề thành lập Hội Phụ nữ trong các cơ quan, đơn vị hành chính vào dự thảo Điều lệ.

Bày tỏ thêm quan điểm về vấn đề này, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Thực tế tới làm việc tại các Khu công nghiệp - Chế xuất, qua phản ánh của Chủ tịch CĐ cơ sở, chị em nữ công nhân tâm sự họ đi làm theo ca, kíp về đã quá mệt nên chỉ còn thời gian tham gia sinh hoạt với tổ chức CĐ, nếu thêm các tổ chức đoàn thể khác họ sẽ không có đủ thời gian và sức lực nữa.

“Dù không có tổ chức Hội Phụ nữ tại doanh nghiệp, nhưng bằng cơ chế phối hợp hiệu quả từ nhiều năm nay giữa Tổng LĐLĐVN và Trung ương Hội LHPN Việt Nam, các vấn đề liên quan đến quyền lợi, chế độ, chính sách cho lao động nữ vẫn được các cấp CĐ quan tâm sâu sát và kịp thời”, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến khẳng định.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, cho biết: Tại Đại hội, đại diện Tổng LĐLĐVN sẽ trình bày tham luận với chủ đề “Tổ chức các hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của nữ CNVCLĐ”.

Nội dung tham luận tập trung vào các vấn đề như: Những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp với Trung ương Hội LHPNVN 5 năm vừa qua nhằm thực hiện tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ; những thời cơ và thách thức; công tác phối hợp với Hội Phụ nữ cùng cấp quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; xây dựng chương trình phối hợp cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng cũng cho biết: Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã quyết định sẽ bổ sung Nghị quyết chuyên đề về tổ chức và hoạt động của Ban Nữ công quần chúng trong doanh nghiệp. Đây là sẽ cơ sở để các cấp CĐ có cơ sở, tiếp tục quan tâm thúc đẩy công tác nữ công, hoạt động nữ CNVCLĐ, nhằm chăm lo tốt hơn đến lao động nữ trong tình hình mới.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Xem thêm
Phiên bản di động