Khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI)

Sáng 15/1/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI khai mạc Hội nghị lần thứ mười hai dưới sự chủ trì của các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn.
khai mac hoi nghi lan thu 12 ban chap hanh dang bo tp ha noi khoa xvi Khai mạc Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp APEC
khai mac hoi nghi lan thu 12 ban chap hanh dang bo tp ha noi khoa xvi Khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
khai mac hoi nghi lan thu 12 ban chap hanh dang bo tp ha noi khoa xvi Kinh tế huyện Thường Tín tiếp tục phát triển bền vững
khai mac hoi nghi lan thu 12 ban chap hanh dang bo tp ha noi khoa xvi
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ mười hai họp bàn nhiều nội dung quan trọng như: Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Thành ủy; Dự thảo của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19/NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Dự thảo kể hoạch của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII…

Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội, năm 2017, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại XVI Đảng bộ Thành phố, trọng tâm là 8 chương trình, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của Thành ủy đã có những kết quả khả quan, theo đó các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội Thành phố đã xây dựng kế hoạc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện 8 Chương trình cấp ủy tới cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức gắn với nhiệm vụ kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị…qua đó, góp phần khơi dậy sự đồng tình vào cuộc của nhân dân và toàn xã hội trong thực hiện chương trình công tác của Thành ủy với tinh thần trách nhiệm cao.

Thành ủy đã cụ thể hóa 3 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố bằng các Chương trình công tác toàn khóa để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch – văn minh, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân…

khai mac hoi nghi lan thu 12 ban chap hanh dang bo tp ha noi khoa xvi
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2017, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Đảng bộ Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch công tác của Thành ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Thành phố, đồng thời giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Trong đó, nổi bật là việc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Thành ủy và các cấp ủy đảng đã chủ động tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt tuyên truyền và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, đảm bảo chất lượng, hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Ban hành và chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết 15 của Ban thường vụ Thành ủy về việc Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố các cơ sở đảng yếu kém…gắn Chỉ thị 15 của Thành ủy về giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cảo đạt nhiều kết quả tích cực, sau 1 năm thực hiện đã có những kết quả nổi bật, các cấp, các ngành đã quan tâm hơn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ việc kéo dài nhiều năm…

Về công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Ban thường vụ Thành ủy tổ chức giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ CB CCVC; việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” và kế hoạch 197 về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý về vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Thành phố đã triển khai trên 10 quận, huyện và 10 sở, ngành; ngoài ra Thành ủy Hà Nội tổ chức thực hiện kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình 02 – CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020” đối với 16 huyện, thị xã…

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức hiệu quả, chất lượng Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy (khóa XV) về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội”, được lãnh đạo Trung ương đánh giá cao…Kết quả năm 2017, toàn Đảng bộ Thành phố kết nạp được 13.689 đảng viên mới (đạt 114% so với kế hoạch); thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với 107 cán bộ thuộc Ban Thường vụ Thành ủy quản lý trong đó, điều động luân chuyển 42 đồng chí, bổ sung cấp ủy 53 đồng chí…

Cũng trong sáng ngày 15/1, tại Hội nghị lần thứ mười hai của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, đại biểu các sở, ban, ngành…đã tham gia thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến kết quả Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018…

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động