Giao lưu trực tuyến trên Lao động Thủ đô điện tử:

Kênh thông tin nhanh, hiệu quả

Các câu hỏi dồn dập, nóng bỏng từ phía người lao động; sự giải đáp cởi mở, tận tình, thấu đáo của các chuyên gia; không khí phấn khởi, hồ hởi, vui tươi trong màn giao lưu, những tiết mục văn nghệ đan xen... Đó là không khí của các buổi giao lưu trực tuyến mà báo Lao động Thủ đô phối hợp với LĐLĐ các quận, huyện, CĐ ngành tổ chức trong thời gian qua. Theo cảm nhận của nhiều người lao động, các buổi giao lưu trực tuyến mà báo Lao động Thủ đô tổ chức đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực.
kenh thong tin nhanh hieu qua Hiểu về pháp luật lao động để được đảm bảo quyền, lợi ích và nghĩa vụ
kenh thong tin nhanh hieu qua Những điều cần biết về pháp luật lao động

Tạo kênh thông tin đa chiều và chính xác

Những năm gần đây, cùng với việc không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, báo Lao động Thủ đô cũng chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo Lao động Thủ đô điện tử (laodongthudo.vn) thông qua nhiều biện pháp, trong đó có việc đẩy mạnh tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến về các vấn đề mang tính thời sự hay các chủ đề mà độc giả và người lao động quan tâm.

Có thể kể đến những cuộc giao lưu trực tuyến nổi bật đã được thực hiện trên laodongthudo.vn như: “Luật và những ảnh hưởng của Luật đối với người lao động”; “Luật và ảnh hưởng của Luật với cuộc sống”’ “sức khỏe sinh sản, tình yêu hôn nhân”; “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”; “Giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản”; “Chính sách mới đối với người lao động”; “Tiền lương, bảo hiểm xã hội năm 2016 có gì mới”; “Bầu cử - những điểm mới cần biết ” hay gần đây nhất là các cuộc giao lưu trực tuyến “Những điều cần biết về pháp luật lao động”; “Hiểu về pháp luật lao động để được đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ” v.v

kenh thong tin nhanh hieu qua

Bà Lê Thị Bích Ngọc, Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô cho biết, trong bối cảnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người lao động đã được các cấp, ngành, tổ chức công đoàn thực hiện với nhiều biện pháp phong phú, đa dạng, song trình độ hiểu biết, nhận thức pháp luật của người lao động còn hạn chế khiến quyền lợi bị ảnh hưởng, chúng tôi xác định phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức các hoạt động giao lưu trực tuyến để cùng với tổ chức công đoàn và các cấp ngành tiếp tục tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật cho người lao động, giúp người lao động có thể tự bảo vệ chính mình khi cần thiết. Tận tình, thấu đáo, vì người lao động

Ông Nguyễn Mẫn Nhuệ- Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô chia sẻ, để các buổi giao lưu trực tuyến đạt hiệu quả cao nhất, thật sự nâng cao được nhận thức, kiến thức pháp luật cho người lao động, trước mỗi buổi giao lưu trực tuyến, Ban biên tập báo Lao động Thủ đô luôn xây dựng và chỉ đạo thực hiện những kế hoạch chu đáo, chặt chẽ. Ngoài việc lựa chọn chủ đề, tìm địa điểm, chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, đội ngũ kỹ thuật viên, phóng viên, Ban Tổ chức đặc biệt coi trọng việc mời tới buổi giao lưu các chuyên gia hàng đầu về kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội liên quan, để trả lời câu hỏi của bạn đọc.

Đúng như chia sẻ của ông Nguyễn Mẫn Nhuệ, với mục đích thiết thực vì người lao động, tất cả các buổi giao lưu trực tuyến do báo Lao động Thủ đô tổ chức đều nhận được sự tham gia nhiệt tình của các chuyên hàng đầu trong lĩnh vực liên quan, nhất là lĩnh vực luật lao động, bảo hiểm xã hội, Công đoàn, chế độ chính sách như: TS Nguyễn Xuân Thu, Phó giám đốc Học viện Tư pháp; ông Trần Đình Liệu, Trưởng ban Thu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; ông Mai Đức Thiện, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ LĐTB&XH; ông Tạ Văn Dưỡng, Trưởng ban Chính sách pháp luật LĐLĐ thành phố Hà Nội. Nhiều chuyên gia về sức khỏe sinh sản, tâm lý, tình yêu, hạnh phúc gia đình cũng đã từng nhiệt tình tham gia với hoạt động thiết thực này của Lao động Thủ đô như TS Tâm lý Phạm Mạnh Hà – Giảng viên trường ĐH KHXH & nhân văn; Ths. BS Hoàng Thúy Hải – chuyên gia tư vấn chương trình Cửa sổ tình yêu, phó chủ tịch CĐ ngành Y tế HN; Nghệ sĩ ưu tú Hương Dung; BS. Vũ Minh Phượng, Chuyên gia tư vấn

Chuyên mục Cửa sổ tình yêu VOV...

Đã nhiều lần tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi cho người lao động tại các diễn đàn của báo Lao động Thủ đô, TS Nguyễn Xuân Thu, Phó giám đốc Học viện Tư pháp bộc bạch: “Các quy định của pháp luật, trong đó có pháp luật lao động, các chế độ chính sách đối với người lao động thường xuyên được Nhà nước điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống và quan hệ lao động. Việc tuyên truyền, tư vấn để người lao động cập nhật, hiểu rõ những chế độ chính sách này, từ đó thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong quan hệ lao động, đồng thời cũng có thể tự bảo vệ mình là một việc làm cần thiết. Qua tham gia các buổi giao lưu trực tuyến báo Lao động Thủ đô tổ chức, tôi thấy báo Lao động Thủ đô đã làm rất tốt hoạt động này. Vì thế tôi rất vui và mong muốn sẽ được đến với người lao động nhiều hơn thông qua các diễn đàn trực tuyến của báo Lao động Thủ đô”.

kenh thong tin nhanh hieu qua

CNLĐ đặt câu hỏi tại buổi giao lưu trực tuyến “Hiểu luật để được đảm bảo quyền, lợi ích và nghĩa vụ” do báo Lao động Thủ đô, CĐ ngành Xây dựng Hà Nội và Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội phối hợp tổ chức.

Với chung một tâm nguyện mang kiến thức pháp luật và nâng cao kiến thực mọi mặt cho người lao động, vì quyền lợi của người lao động, trong các buổi giao lưu trực tuyến, các chuyên gia khách mời đã trả lời những câu hỏi của người lao động với tất cả sự tận tình, thấu tháo, kín kẽ. Với những câu hỏi chưa rõ, chưa đầy đủ ý, chuyên gia lại gợi ý, hỏi đi hỏi lại để người lao động có thể diễn đạt thắc mắc của mình một cách rõ ràng. Với những câu hỏi hàm ý rộng, sau khi được một chuyên gia trả lời, các chuyên gia khác còn tiếp tục bổ sung cho câu trả lời thêm sâu sắc, đủ ý.

Người lao động được thỏa nguyện

Ghi nhận tại các buổi giao lưu trực tuyến do báo Lao động Thủ đô tổ chức trong thời gian qua cho thấy, thời lượng các buổi giao lưu thực tế thường kéo dài vượt quá so với kế hoạch đặt ra ban đầu bởi người lao động say sưa đặt câu hỏi, và các chuyên gia say sưa trả lời. Không khí tại các địa điểm giao lưu cũng luôn sôi động, nóng bỏng chứng tỏ sức thu hút rất lớn của các buổi giao lưu với bạn đọc, người lao động.

Chia sẻ tại buổi giao lưu trực tuyến “Hiểu luật để được đảm bảo quyền, lợi ích và nghĩa vụ” do báo Lao động Thủ đô, CĐ ngành Xây dựng Hà Nội và Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội phối hợp tổ chức mới đây, chị Lê Thị Thanh - công nhân nhặt rác trên kênh và ven kênh thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội chia sẻ: “Đời sống CNLĐ trực tiếp còn nhiều khó khăn, vất vả, ít có điều kiện để tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật nên có người chịu thiệt thòi về quyền lợi, có người lại hành xử không đúng. Hôm nay tham dự chương trình, chúng tôi rất phấn khởi vì được sáng tỏ ra nhiều điều cả về quyền lợi và nghĩa vụ. Từ đây, chúng tôi sẽ mạnh dạn đấu tranh nếu quyền lợi bị vi phạm nhưng cũng sẽ nhắc nhở nhau thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”.

Cảm nghĩ của chị Hiền, chị Thanh có lẽ cũng là cảm nhận của hấu hết người lao động đã từng tham gia hoặc theo dõi các buổi giao lưu trực tuyến mà báo Lao động Thủ đô tổ chức.

Hiệu quả từ các buổi giao lưu trực tuyến do báo Lao động Thủ đô tổ chức cũng được lãnh đạo LĐLĐ Thành phố ghi nhận. Đánh giá về hoạt động này, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, đây được coi là diễn đàn quan trọng, giúp đoàn viên công đoàn và người lao động có cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện tốt hơn quyền của mình. “Tôi mong sẽ có thêm nhiều diễn đàn tốt như thế này, là cơ hội để truyền tải thông tin chính thống tới người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ”, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động