Huyện Phúc Thọ: Tạo bước đột phá trên nhiều lĩnh vực

(LĐTĐ) Với việc triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã tạo động lực cho sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, từng bước góp phần xây dựng quê hương Phúc Thọ ngày càng giàu đẹp, hiện đại và văn minh.  
tao buoc dot pha tren nhieu linh vuc Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới
tao buoc dot pha tren nhieu linh vuc Tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
tao buoc dot pha tren nhieu linh vuc Phúc Thọ: Chú trọng đào tạo nghề cho lao động hướng tới xây dựng nông thôn mới

Năm 2018, các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện đã tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng chuyển dịch nhanh, bền vững, quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ có nhiều đổi mới, phát huy được những sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật.

Huyện Phúc Thọ đã tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với thực hiện cuộc vận động 3 sạch “Nước sạch, Môi trường sạch, Nông nghiệp sạch”. Chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung quy mô lớn, định hướng xa khu dân cư. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được quan tâm và có chuyển biến tích cực. Công tác cấp nước sạch, thực hiện các dự án cấp nước sạch được huyện đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng 100% nhu cầu sử dụng nước hợp vệ sinh của hộ dân.

tao buoc dot pha tren nhieu linh vuc
Diện mạo nông thôn Phúc Thọ ngày càng khởi sắc. Ảnh Minh Tuyết

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Huyện ủy, UBND huyện Phúc Thọ đã tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng nông thôn mới, củng cố, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí ở các xã đã đạt nông thôn mới mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng loạt ra quân xử lý cảnh quan môi trưởng, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn 23 xã, thị trấn. Tính đến nay, huyện có 22/22 xã được Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trên các lĩnh vực văn hoá, xã hội, thể dục thể thao, huyện Phúc Thọ luôn quan tâm, đẩy mạnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của cấp trên và của huyện, hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Ngành Giáo dục - Đào tạo huyện tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” gắn với thực hiện các cuộc vận động “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học được thực hiện quyết liệt.

Thực hiện năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Huyện ủy, UBND huyện chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với tinh thần sâu sát, quyết liệt theo phương châm “5 rõ”. Thực hiện cải cách hành chính với việc thực hiện nghiêm Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Nhà nước và Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sử dụng đất đai và hành lang an toàn giao thông đem lại nhiều chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành của nhân dân từng bước được nâng cao.

Bám sát mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2018, UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tuyên truyền mọi tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo; thành lập các đoàn thăm hỏi, tặng 40.989 suất quà, với tổng trị giá trên 14,5 tỷ đồng; xây mới, sửa chữa 10 nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn; đưa tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 của huyện giảm 185/100 hộ nghèo, đạt 185% kế hoạch.

Năm 2018, huyện Phúc Thọ có 02 tập thể được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba; 03 tập thể được nhận Bằng khen của Chính phủ; 8 tập thể được UBND Thành phố tặng “Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc”; 21 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 18 tập thể, 20 cá nhân được tặng Bằng khen; 11 cá nhân được tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt; đề nghị cấp Bộ tặng Bằng khen đối với 01 cá nhân. UBND huyện ban hành quyết định khen thưởng 808 tập thể và 1.891 cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, học tập, lao động, sản xuất và thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn khác của huyện.
M.Q

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động