Huyện Gia Lâm tổng kết phong trào thi đua năm 2018

(LĐTĐ) Chiều 17/1, huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018; phát động phong trào thi đua năm 2019. Đến dự  có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo.   
huyen gia lam tong ket phong trao thi dua nam 2018 Kinh tế huyện Gia Lâm tăng trưởng cao, đúng định hướng
huyen gia lam tong ket phong trao thi dua nam 2018 LĐLĐ huyện Gia Lâm đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố
huyen gia lam tong ket phong trao thi dua nam 2018 Truyền thông tầm soát phát hiện sớm ung thư cho 300 nữ CNVCLĐ

Hưởng ứng phong trào thi đua do Thành phố phát động, ngay từ đầu năm, Huyện uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ và Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Gia Lâm đã xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực; triển khai, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong toàn huyện; phát động các đợt thi đua gắn với những nội dung cụ thể như: thi đua trong lĩnh vực phát triển kinh tế; văn hóa - xã hội; an ninh - quốc phòng; kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc”…

huyen gia lam tong ket phong trao thi dua nam 2018
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị

Qua đó, các phong trào thi đua yêu nước đã có sức lan tỏa sâu rộng và hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Năm 2018, huyện Gia Lâm đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hoàn thành 15/15 chỉ tiêu kế hoạch Thành phố giao, 22/22 chỉ tiêu kế hoạch Huyện giao, trong đó có 16 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018 đạt gần 5 nghìn tỷ đồng, bằng 189% dự toán thành phố và huyện giao.

Công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư được quan tâm; công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án đầu tư xây dựng được tập trung thực hiện. Công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường được tập trung quan tâm, đạt được kết quả tích cực. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên - môi trường được tăng cường. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển và có nhiều tiến bộ, an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị trong sạch, vững mạnh tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh…

Với những thành tích đạt được năm 2018, Nhân dân và cán bộ huyện Gia Lâm được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua; 2 tập thể được tặng Huân chương lao động hạng Nhất; 2 tập thể, 1 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng Nhì; 1 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng Ba; 2 tập thể, 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ở cấp TP, huyện Gia Lâm có 16 đơn vị được tặng Cờ thi đua xuất sắc; 33 tập thể, cá nhân được UBND TP tặng Bằng khen; 11 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 9 gương “Người tốt, việc tốt” cấp TP. Ở cấp huyện, UBND huyện cũng đã khen thưởng 548 tập thể, 172 gia đình, 1.461 cá nhân trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng. Khen thưởng 39 tập thể Lao động tiên tiến; tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 88 cá nhân, tặng danh hiệu “Lao động tiến tiến” cho 382 cá nhân.

huyen gia lam tong ket phong trao thi dua nam 2018
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân

Năm 2019, huyện Gia Lâm tiếp tục thực hiện hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Huyện phấn đấu duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của 20 xã và tiêu chí huyện nông thôn mới; triển khai có hiệu quả phương án “Nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2018 – 2020”; tăng cường chỉ đạo trong công tác giải phóng mặt bằng…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Gia Lâm trên các lĩnh vực, khẳng định kết quả đó góp phần tích cực vào những thành tựu chung của TP Hà Nội. Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 mà huyện Gia Lâm đã đề ra, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gia Lâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Trong đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, thành phố về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, tạo khí thế thi đua sôi nổi nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý huyện Gia Lâm cần tập trung vào các mục tiêu: Đạt chuẩn là huyện nông thôn mới; tiếp tục xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao gắn với các tiêu chí đô thị, nhất là 4 tiêu chí huyện chưa đạt; phấn đấu thành lập đơn vị hành chính cấp quận vào năm 2020.

huyen gia lam tong ket phong trao thi dua nam 2018
Các đại biểu dự hội nghị

Trong công tác thi đua, khen thưởng, huyện cần thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, coi đây là biện pháp quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, huyện cần tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, các nghị quyết trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, làm cho phong trào thi đua yêu nước trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Trước mắt, huyện cần chú trọng triển khai chuẩn bị tốt các điều kiện về vật chất, tinh thần phục vụ cho nhân dân vui đón Tết cổ truyền của dân tộc, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, kỷ cương, nghĩa tình, tiết kiệm.

Tại hội nghị, đã có 07 tập thể, cá nhân được đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Bà trong đó Bí thư huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Huy Việt được tặng Huân chương lao động hạng Nhì; Phó bí thư Thường trực huyện ủy Nguyễn Tiến Việt được tặng Huân chương lao động hạng Ba; 04 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 803 tập thể, cá nhân được nhận cờ, Bằng khen của UBND Thành phố, Giấy khen của UBND huyện và được công nhận các danh hiệu thi đua.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.

Tin khác

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động