Huyện Chương Mỹ: Sức lan tỏa qua 15 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân

(LĐTĐ) 15 năm qua, việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư luôn được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong huyện Chương Mỹ. Qua đó, tạo bước chuyển biến mới và trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong huyện.
huyen chuong my suc lan toa qua 15 nam to chuc ngay hoi dai doan ket toan dan Ấm tình Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
huyen chuong my suc lan toa qua 15 nam to chuc ngay hoi dai doan ket toan dan Vui tươi, đầm ấm trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Để tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, trong 15 năm qua huyện Chương Mỹ đã triển khai nhiều hoạt động như: Tổ chức 100 hội nghị chuyên đề, hội nghị lồng ghép cho hàng ngàn lượt cán bộ mặt trận tổ quốc (MTTQ) cơ sở; cấp xã tổ chức 856 hội nghị cho trên 100 nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

huyen chuong my suc lan toa qua 15 nam to chuc ngay hoi dai doan ket toan dan
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Xuân Trung, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ. (Ảnh: Hoài Lưu).

Hàng năm, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã phối hợp tổ chức tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, là việc triển khai các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp… Nhất là tuyên truyền những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân huyện Chương Mỹ đạt được trong thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đến nay, toàn huyện Chương Mỹ đã có 22/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, ước thực hiện đến hết năm 2018, huyện có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện nông thôn mới.

Ngoài ra, huyện Chương Mỹ còn phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Ngày hội; biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên hệ thống truyền thanh huyện, xã, thị trấn. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện đăng tải hàng ngàn lượt tin bài trên trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Thành phố và Cổng thông tin điện tử huyện. Trong 15 năm, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã giới thiệu được hàng ngàn tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng. Đặc biệt là giới thiệu 18 tập thể, cá nhân được đăng trong các ấn phẩm của MTTQ thành phố như: Ấn phẩm MTTQ Thủ đô tham gia xây dựng nông thôn mới, gương sáng Mặt trận, Bản tin dân chủ đoàn kết.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện Ngày hội đảm bảo trang trọng ở phần lễ, thì ở phần hội các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian, tổ chức bữa cơm đoàn kết tại khu dân cư đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, huyện Chương Mỹ đã đẩy mạnh đợt thi đua nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam với các nội dung tập trung vào: Vận động tháng cao điểm “Vì người nghèo”, hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho hộ nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết; vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra; phát động ký kết giao ước thi đua thực hiện các mô hình điểm như: Khu dân cư bảo vệ môi trường, mô hình khu dân cư tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy...

Đến nay, toàn huyện Chương Mỹ có 217/217 khu dân cư, tổ dân phố tổ chức Ngày hội đạt 100%. Trong 15 năm qua, toàn huyện đã biểu dương, khen thưởng 5.876 lượt hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã, thị trấn đã trích Quỹ “Vì người nghèo” tặng 24.000 suất quà trị giá trên 8 tỷ đồng cho các hộ chính sách, người có công, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua 15 thực hiện, Ngày hội đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt xã hội rộng rãi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thực sự có ý nghĩa trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện.

Để tiếp tục thực hiện tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân”, trong thời gian tới, huyện Chương Mỹ sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động trước, trong và sau Ngày hội để tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Bên cạnh đó, phát huy thế mạnh và tính sáng tạo của mỗi khu dân cư trong tổ chức ngày hội. Mỗi năm cần lựa chọn một chủ đề thích hợp, khuyến khích các khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… Các cụm dân cư trong thôn có thể tổ chức liên cụm dân cư nhằm tạo điều kiện phong trào rộng khắp, tạo sự gắn bó, đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, khuyến khích các hoạt động trong phần Hội, phát huy và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất ở địa phương, khu dân cư để ngày hội diễn ra trang trọng, phấn khởi, có tính lan tỏa tích cực trong nhân dân.

Nguyễn Minh - Hoài Lưu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Hà Nội không thể để thiếu điện được. Năm vừa qua nhiều doanh nghiệp vì bị cắt điện mà ảnh hưởng lớn đến hoạt động. Do vậy, năm nay EVN Hà Nội phải điều hành để đủ điện cho sản xuất kinh doanh.
Xem thêm
Phiên bản di động