Hơn nửa trường hợp lây nhiễm Covid-19 được phát hiện không có triệu chứng bệnh

Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid - 19 Thành phố Hà Nội cho biết, đã có nhiều ca lây nhiễm chéo trên địa bàn Hà Nội. Hơn 50 % các trường hợp lây nhiễm Covid -19 được phát hiện đều không có triệu chứng, chỉ qua công tác xét nghiệm mới phát hiện được. Chính vì vậy rất cần sự đồng lòng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của người dân.  
hon nua truong hop lay nhiem covid 19 duoc phat hien khong co trieu chung benh Hà Nội tiếp tục hành động “Quyết liệt, chính xác, nhanh chóng, dứt khoát” để chặn đứng nguồn lây nhiễm Covid -19

Tại Báo cáo công tác phòng chống dịch Covid -19 gửi Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid -19 vào ngày 15/4, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid - 19 Thành phố cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố tính đến 12 giờ ngày 15/4 có tổng cộng 114 ca mắc ( 51 trường hợp đã khỏi ra viện, 63 trường hợp đang điều trị), trong đó có 40 ca phát hiện tại Sân bay/ khu cách ly tập trung (chưa về cộng đồng). Có 74 ca phát hiện tại cộng đồng.

Trong đó 13 trường hợp có liên quan đến ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh ( từ ca bệnh số 243 có liên quan đến yếu tố bệnh viện Bạch Mai. Hiện ổ dịch tại thôn Hạ Lôi đã ghi nhận 13 trường hợp mắc, trong đó có bệnh nhân số 254 đã chạy thận tại Bệnh viện Thận Hà Nội và có tiếp xúc gần với một số nhân viên y tế và bệnh nhân khác).

hon nua truong hop lay nhiem covid 19 duoc phat hien khong co trieu chung benh
Xử lý kịp thời ổ dịch liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

Trong thời gian vừa qua, các cấp, các ngành của Thành phố đã thực hiện nghiệm Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 31-CT/TU của Thành ủy, Chỉ thị số 05/CT UBND của UBND Thành phố.

Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid - 19 Thành phố và các quận, huyện, thị xã đã vào cuộc hết sức quyết liệt, có nhiều sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp kịp thời với phương châm “chống dịch như chống giặc”, đến nay cơ bản vẫn kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh ở thể chủ động, ngăn chặn tối đa sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện tốt, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, minh bạch về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch, hướng dẫn nhân dân chăm sóc sức khỏe nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia phòng chống dịch. Các đối tượng phát tán thông tin sai sự thật được xử lý kịp thời, nghiêm minh . . . .

Cùng với đó công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân được Hà Nội thực hiện đầy đủ, giá cả ổn định. Thành phố và các quận, huyện, thị xã triển khai các chính sách hỗ trợ, quan tâm đến các hộ nghèo các gia đình chính sách, những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn.

Đại đa số người dân Thủ đô đồng thuận, hưởng ứng và thực hiện các quy định của Trung ương, Thành phố và tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Tuy nhiên bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành, sự hưởng ứng thực hiện của đại bộ phận người dân thì tại một số khu vực, cộng đồng dân cư còn có hiện tượng tập trung đông người và đi lại không cần thiết. Còn một số trường hợp chưa chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang, còn một số người dân chưa thực hiện giãn cách xã hội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố.

hon nua truong hop lay nhiem covid 19 duoc phat hien khong co trieu chung benh
Thực hiện tốt cách ly xã hội

Đánh giá và dự báo tình hình dịch Covid -19 trên địa bàn, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid - 19 Thành phố cho biết, từ ngày 6/3/2020 cho đến nay trên địa bàn thành phố đã phát hiện 114 ca dương tính (trong đó có 40 ca được phát hiện ngay từ khi cách ly từ sân bay, còn 74 ca phát hiện trên địa bàn Thành phố). Đã có nhiều ca lây nhiễm chéo trên địa bàn Hà Nội, hiện Hà Nội là địa bàn có số ca lây nhiễm nhiều nhất của cả nước.

Trên địa bàn thành phố phát sinh các ổ dịch có diễn biến hết sức phức tạp (ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh). Số người đi lại, tiếp xúc, có liên quan đến ổ dịch rộng. Ở nhiều tỉnh, thành phố, và nhiều quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong khi đó hơn 50 % các trường hợp lây nhiễm được phát hiện đều không có triệu chứng chỉ qua công tác xét nghiệm mới phát hiện được. Chiều ngày 14/4/2020 qua công tác xét nghiệm phát hiện tiếp bệnh nhân 266 đến Bạch Mai từ 08 - 10/3/ 2020 đã đến chăm sóc mẹ đẻ tại khoa Phục hồi chức năng bệnh viện Bạch Mai. Đến 30/ 3 rà soát phát hiện đã ra quyết định cách ly tại nhà, đến 12/4 lấy mẫu xét nghiệm, 14/4 cho kết quả dương tính. Bệnh nhân đã nhiễm bệnh nhưng cũng không có triệu chứng gi.

Qua kết quả khoanh vùng, dập dịch tại các ổ dịch ở Hà Nội cho thấy đã có ca lây nhiễm chéo ra cộng đồng ở nhiều độ tuổi khác nhau ( từ 15 đến 90 tuổi ). Số người đến vùng dịch ở nhiều độ tuổi khác nhau, diện rất rộng. Vì vậy nhiều khả năng ngoài xã hội vẫn có các trường hợp bệnh nhân đã nhiễm bệnh chưa được phát hiện.

Hiện nay vẫn còn gần 2. 000 trường hợp có yếu tố liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, Thành phố đang tích cực khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm. Đang xác minh làm rõ và lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp có yếu tố ổ dịch Hạ Lôi, huyện Mê Linh và một số điểm lân cận xung quanh thôn Hạ Lôi.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 Thành phố đề xuất, đối với các tỉnh, thành phía Bắc: Qua rà soát thống kê, xác định có khoảng gần 5000 người đã đi đến Bệnh viện Bạch Mai để chăm sóc người nhà điều trị tại Bệnh viện (từ ngày 15/3 đến 28/3 ) ở nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Để xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các tỉnh này khẩn trương phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai để tổ chức làm rõ tất cả các trường hợp này, phải lấy mẫu xét nghiệm với vi rút COVID - 19.

Chợ hoa Mê Linh có các giao dịch mua bán với nhiều tỉnh, thành từ Hà Tĩnh trở ra, với số hoa đem đến bản từ Đà Lạt - Lâm Đồng, tử Sapa - Lào Cai nên nguy cơ lây nhiễm là rất cao, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tất cả các tỉnh này cần xác minh làm rõ và lấy mẫu xét nghiệm. Thực tế tại Hà Nội đã có những ca xét nghiệm hai lần âm tỉnh, lần thứ ba mới dương tính, một số ca khi đến từ sân bay và cách ly tập trung xét nghiệm lần 1 âm tính, khi xét nghiệm lần 2 trước khi ra về cho kết quả dương tính. Vì vậy đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tất cả các trường hợp cách ly tập trung trung sau về nhà phải cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

Đối với thành phố Hà Nội: Qua thực tế công tác phòng, chống dịch cho thấy có một số ca bệnh (số 243, 266 ) có quá trình tiếp xúc với vùng dịch đến khi phát bệnh hiện đều rất dài ( bệnh nhân 243 là 23 ngày bệnh nhân 266 là 32 ngày). Khi phát hiện đều không có triệu chứng, nên tất cả cả các trường hợp cần phải lấy mẫu xét nghiệm. Từ tình hình thực tế nêu trên, sáng ngày 15/4/2020 Hà Nội đã đề xuất với Chính phủ được kéo dài thời gian cách ly xã hội và đã được chấp thuận.

Với việc tiếp tục kéo dài thời gian cách ly xã hội và sự đồng lòng, tự giác chấp hành nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng và Chủ tịch UBND Thành phố của người dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thành phố, dịch bệnh Covid -19 sẽ sớm được đẩy lùi.

T.Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động