Hơn một triệu thí sinh đến làm thủ tục thi THPT quốc gia

Sáng 30/6, hơn một triệu thí sinh cả nước đến 38 cụm thi quốc gia và 65 cụm thi do các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì để làm thủ tục dự thi THPT quốc gia lần đầu tiên được tổ chức. Những sai sót trong hồ sơ đã được chỉnh sửa ngay trong ngày.
Hơn một triệu thí sinh đến làm thủ tục thi THPT quốc gia Các chủ nhà trọ “tận thu” trong kỳ thi THPT Quốc Gia
Hơn một triệu thí sinh đến làm thủ tục thi THPT quốc gia "Đề thi THPT quốc gia có 60% câu hỏi cơ bản'
Hơn một triệu thí sinh đến làm thủ tục thi THPT quốc gia Trường hợp nào bị đình chỉ thi THPT quốc gia
Hơn một triệu thí sinh đến làm thủ tục thi THPT quốc gia Kỳ thi THPT quốc gia: Hồi hộp trước giờ “G”

Tại TP HCM, gần 158.000 thí sinh của 7 tỉnh thành gồm TP HCM, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến làm thủ tục dự thi tại 8 cụm thi quốc gia. Tại cụm thi Đại học Công nghiệp TP HCM, gần 20.000 thí sinh đã có mặt tại 18 điểm thi để nghe quy chế thi và chỉnh sửa sai sót trong hồ sơ.

Tỏ ra khá lo lắng trước kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Lê Tuấn Anh cho biết ngoài ba môn Toán, Văn, Anh còn đăng ký thi thêm môn Vật lý, Hóa học và Sinh học để đăng ký xét tuyển đại học. Phải thi 6 môn cùng một lúc nên Tuấn Anh khá căng thẳng vì phải học ôn rất nhiều.

IMG-7131-JPG-1309-1435630071.jpg
Thí sinh tại điểm thi trường ĐH Công nghiệp TP HCM làm đơn thông báo các sai sót trong thẻ dự thi của mình. Ảnh: Nguyễn Loan

Nhiều thí sinh tại Đại học Công nghiệp cho biết trên thẻ dự thi mới được phát có nhiều lỗi sai như ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, đặc biệt giấy báo dự thi của nhiều em cùng bị sai về địa điểm cư trú. Thí sinh Nguyễn Văn Trí cho biết địa chỉ nhà được đánh trùng lặp tới hai lần. Còn em Nguyễn Viết Thịnh cuống cuồng khi thấy tên mình trên thẻ dự thi là Nguyễn Viết Tịnh...

Để trấn an thí sinh, giám thị Nguyễn Tất Sơn cho biết những lỗi sai sẽ được giám thị ghi nhận, sau đó báo lên cho hội đồng thi để có cách giải quyết sớm nhất. Theo thầy Sơn, những lỗi này sẽ không ảnh hưởng đến quá trình làm bài hay kết quả thi của các em.

Tại Hà Nội, hàng nghìn thí sinh và người nhà cũng đã đổ về điểm thi ở Đại học Bách khoa Hà Nội để làm thủ tục. 8h mới đến thời gian làm quy chế nhưng nhiều sĩ tử vì lo lắng, sợ tắc đường đã có mặt khá sớm. Một nhóm thí sinh được đưa đến bằng xe công vụ.

Thí sinh Nguyễn Văn Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, sai sót giấy tờ phổ biến nhất trong phòng thi của em là số chứng minh thư. Sáng nay, từ nhà đến trường thi, thí sinh này bị tắc đường một số đoạn. Do xe cộ đông cộng thêm cái nắng gay gắt từ sáng sớm khiến Nam mệt mỏi. “Có lẽ ngày mai em sẽ phải đến trường thi sớm hơn để đảm bảo sức khoẻ”, thí sinh cho biết.

Theo TS Hoàng Minh Sơn, Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội, buổi sáng đã có một số thí sinh bị sốt xuất huyết, đau ruột thừa. “Thí sinh nên lưu ý nếu có bất cứ triệu chứng bệnh tật gì phải có giấy chứng nhận của bệnh viện dùng trong trường hợp đặc cách xét tốt nghiệp. Để xét tuyển đại học, thí sinh phải có điểm đầy đủ các môn thi. Trường hợp bị sốt nhưng vẫn có thể làm bài thi, nhà trường có thể kiểm tra và cách ly như cho ngồi bàn cuối để tránh lây lan”, ông Sơn nói.

phobienquyche-8158-1435633990.jpg
Thí sinh được giám thị phổ biến quy chế. Ảnh: Giang Huy

Tại điểm thi THPT Nguyễn Tất Thành (Hội đồng thi Đại học Sư phạm Hà Nội), nhiều phụ huynh cùng thí sinh tập trung đến từ sớm, ngồi dưới bóng cây, ghế đá để tránh nắng nóng. Đúng 8h, các thí sinh tập trung vào phòng để làm thủ tục dự thi. Do tắc đường, nhiều em đến muộn gần 30 phút so với giờ quy định, được cán bộ phòng thi nhắc nên tập trung đúng giờ vào buổi thi sau.

Các thí sinh nhanh chóng kiểm tra thông tin trên giấy báo, thẻ dự thi. Ghi nhận tại các phòng không có nhiều sai sót, nếu có phần đa là sai môn thi. Em Đỗ Quốc Cường đăng ký thi 4 môn là Anh, Văn, Địa, Sử, nhưng bị nhầm môn Sử thành Sinh. Cường nhanh chóng báo lại cho giám thị, sau đó sẽ lên Hội đồng thi để chỉnh sửa để yên tâm bước vào kỳ thi.

Ngoài chỉnh sửa sai sót, kiểm tra thông tin trên thẻ dự thi, giám thị còn cẩn thận dặn dò thí sinh không mang điện thoại, ví tiền, vật dụng đắt tiền vào phòng trong suốt kỳ thi. Ngoài trái quy định, thí sinh còn dễ bị mất tài sản do không có người trông coi.

Điểm thi số 2 của Hà Nội do Đại học Kinh tế quốc dân chủ trì trong sáng nay có gần 98% thí sinh đến làm thủ tục dự thi, chỉ 2,05% vắng mặt và đều rơi vào thí sinh tự do. Dù đã trải qua 3-4 vòng thông báo, nhắc nhở, nhưng vẫn có một số sai sót trong hồ sơ của thí sinh. "Có một thí sinh bị bệnh gan đến xin không dự thi ở tất cả môn đã đăng ký", Trưởng phòng Đào tạo Nguyễn Quang Dong nói.

"Cụm thi Đại học Kinh tế quốc dân có một phòng chỉ 6 thí sinh thi môn Lịch sử. Cả 6 em này đều mới được bổ sung hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường công an, quân đội. Vì là mới đăng ký bổ sung nên chúng tôi dành riêng một phòng thi cho những em này", Ban chỉ đạo cụm thi số 2 cho hay.

Tại Nghệ An, từ 7h nắng đã chói chang, lượng người tham gia giao thông trên các tuyến phố đông đúc hơn rất nhiều so với ngày thường. Tại khu vực đường Lê Duẩn, nơi có Đại học Vinh, hàng trăm sinh viên tình nguyện nắm tay nhau ngăn các lối qua đường để chống ùn tắc. Hơn 7h hàng nghìn thí sinh đã tới các điểm thi và chỉ sau 2 tiếng là hoàn tất.

Ông Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng Đại học Vinh, Chủ tịch Hội đồng coi thi cụm thi Vinh cho biết, trong sáng nay đã có hơn 36.360 thí sinh Nghệ An, Hà Tĩnh đến làm thủ tục tại hơn 60 điểm thi ở cụm Vinh, đạt tỷ lệ 97,7%. "Không có trường hợp nào thí sinh bị sai sót hồ sơ nghiêm trọng", ông Khoa thông tin.

Tại hội đồng thi THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Đức Thọ, Hà Tĩnh) dành cho thí sinh chỉ xét tốt nghiệp, do đến muộn nửa tiếng, khi bảo vệ chưa kịp mở cửa, một số em đã trèo tường vào. Một số quên chứng minh thư nên phải gọi điện cho người nhà mang tới. Đến 9h sáng, vẫn còn một vài em mới tới làm thủ tục.

Nhiều học sinh khi tới đăng ký dự thi đã mặc quần ngố, áo phông. Lãnh đạo điểm thi đã phát loa nhắc nhở nếu ngày mai còn mặc như thế sẽ xử lý. “Phát hiện thí sinh ăn mặc không phù hợp, chúng tôi đã yêu cầu giám thị quán triệt mọi quy chế, yêu cầu ăn mặc chỉnh tề. Nhiều em tới muộn, dẫn tới việc trèo tường vào, có thể do nhà xa, tính chủ quan”, thầy Nguyễn Hồng Hải, điểm trưởng THPT Nguyễn Thị Minh Khai, giải thích.

treotuong.jpg
Thí sinh đến muộn nên vội trèo tường vào điểm thi để làm thủ tục. Ảnh: Đức Hùng.

Tại cụm thi số 27 Đại học Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng), sáng nay có 897 thí sinh vắng mặt trong tổng số 30.898 em ở Đà Nẵng và Quảng Nam đăng ký dự thi. Cụm thi này tiếp nhận một thí sinh thị lực yếu, đề nghị được thi các môn trắc nghiệm trên giấy thi tự luận; một thí sinh bị ốm, phải nhập viện.

Trước đó ngày 29/6, Đại học Đà Nẵng đã báo cáo với Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga về việc phối hợp với Sở Giáo dục Quảng Nam đưa đề về điểm thi trước một ngày, do điều kiện đi lại tại các huyện miền núi Quảng Nam bị cách trở. Thứ trưởng Ga chỉ đạo Đại học Đà Nẵng dù chuyển đề về trước vẫn phải cẩn thận, tránh mở nhầm đề gây ra sự cố.

Sau 13 năm tổ chức kỳ thi đại học, cao đẳng 3 chung (chung đề, chung đợt thi và sử dụng chung kết quả), năm nay lần đầu tiên ngành giáo dục tổ chức kỳ thi THPT quốc gia với hai mục đích, xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Kỳ thi được đánh giá là sự đột phá trong đổi mới thi cử nhằm giảm áp lực, tốn kém cho xã hội, đảm bảo độ tin cậy và trung thực, đồng thời cung cấp căn cứ làm cơ sở cho tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có 1.004.480 thí sinh dự thi, trong đó có hơn 279.000 em chỉ để xét tốt nghiệp, số còn lại là thi với hai mục đích tốt nghiệp và xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

VnExpress

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo danh sách 342 phương tiện vi phạm giao thông được hệ thống Camera AI ghi hình. Để tránh bị từ chối đăng kiểm hoặc gặp rắc rối khi tham gia giao thông, chủ phương tiện cần đối chiếu ngay danh sách dưới đây, cập nhật ngày 06/01/2026.
Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí và pháo nổ, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn xã Kiều Phú đã tổ chức ra mắt "Tủ sách Công đoàn" tại Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TOMECO AN KHANG.
Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khẳng định quyết tâm chuyển hóa mạnh mẽ các chủ trương thành những giá trị phát triển thực chất, bền vững. Năm 2025 với tăng trưởng GRDP đạt 8,16% và tổng thu ngân sách lần đầu vượt mốc 700 nghìn tỷ đồng, Thủ đô đang tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đối với ngành tài chính, đó là "thay đổi trạng thái - xoay chuyển tình thế" về đầu tư công để trở thành một động lực tăng trưởng, giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn".

Tin khác

Làng thêu Đông Cứu: Nơi giữ hồn khăn chầu, áo ngự giữa nhịp sống Thủ đô

Làng thêu Đông Cứu: Nơi giữ hồn khăn chầu, áo ngự giữa nhịp sống Thủ đô

Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, làng thêu Đông Cứu (xã Thượng Phúc) là ngôi làng duy nhất của Thủ đô còn lưu giữ trọn vẹn nghề thêu khăn chầu, áo ngự truyền thống. Lặng lẽ và bền bỉ, làng thêu Đông Cứu tồn tại như một mạch ngầm văn hóa, nối quá khứ cung đình với đời sống tín ngưỡng đương đại, nơi mỗi sản phẩm thêu là một vật phẩm tâm linh mang theo linh khí và chiều sâu lịch sử.
Cộng đồng người Việt tại Nhật tưng bừng đón Tết trong ngày hội Xuân quê hương 2026

Cộng đồng người Việt tại Nhật tưng bừng đón Tết trong ngày hội Xuân quê hương 2026

Vừa qua, tại Công viên Ikuno, thành phố Osaka, Nhật Bản, chương trình “Xuân quê hương - Tết đại đoàn kết 2026” đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, thu hút hơn 1.000 người tham dự, bao gồm cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, cùng đông đảo bạn bè Nhật Bản yêu mến văn hóa Việt Nam.
Mùa lạnh, đừng chủ quan với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Mùa lạnh, đừng chủ quan với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Khi thời tiết chuyển sang rét lạnh, người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bước vào giai đoạn nguy cơ cao. Các cơn khó thở xuất hiện với tần suất dày hơn, những đợt cấp dễ bùng phát, kèm theo tình trạng nhiễm trùng hô hấp tái diễn. Thực tế này đẩy nhiều người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, vào nguy cơ phải nhập viện, thậm chí đe dọa tính mạng. Trước thực trạng đó, việc tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý hiệu quả bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong mùa lạnh.
Điều trị ung thư phổi bằng “nước kiềm”, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch

Điều trị ung thư phổi bằng “nước kiềm”, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch

Dù đã được phát hiện ung thư phổi, nhưng thay vì điều trị theo phác đồ y học hiện đại, nam bệnh nhân lại lựa chọn phương pháp điều trị bằng “nước kiềm” theo lời truyền miệng. Việc này khiến khối u tiếp tục tiến triển nặng, xâm lấn mạnh hơn, đẩy người bệnh vào tình trạng nguy kịch và làm mất đi thời gian vàng trong điều trị ung thư.
Hạn chế tối đa dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm

Hạn chế tối đa dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa đăng tải, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GD&ĐT về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm.
Doanh thu du lịch TP.HCM đạt hơn 2.600 tỷ đồng trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026

Doanh thu du lịch TP.HCM đạt hơn 2.600 tỷ đồng trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026

Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM): Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 (1/1/2026 - 4/1/2026), khách tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn Thành phố đạt khoảng 1,24 triệu lượt, doanh thu ngành du lịch đạt 2.632 tỷ đồng.
30 thí sinh làm “nóng” Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026

30 thí sinh làm “nóng” Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026

Theo Ban tổ chức, những thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Miss Ocean World Business - Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026 sẽ bước vào vòng chung kết, dự kiến diễn ra tối 9/1/2026 tại Marina Bay Vung Tau Resort & Spa. Trước đó, 30 thí sinh sẽ dự vòng bán kết được tổ chức vào ngày 8/1/2026 tại cùng địa điểm, với các phần thi áo dài và dạ hội.
Hơn 650 tài xế tại Hà Nội bị camera AI ghi hình vi phạm trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Hơn 650 tài xế tại Hà Nội bị camera AI ghi hình vi phạm trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Hàng trăm tài xế ô tô và xe máy tại Hà Nội sẽ nhận thông báo "phạt nguội" sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 do bị camera AI ghi hình vi phạm. Từ 0h ngày 1/1 đến 18h ngày 4/1, hệ thống "mắt thần" AI của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Hà Nội đã trích xuất dữ liệu, ghi nhận 674 trường hợp vi phạm.
Hà Nội đón gần 560 nghìn lượt khách trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026

Hà Nội đón gần 560 nghìn lượt khách trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026

Dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2026, Thủ đô Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng về lượng khách du lịch và doanh thu, với sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị kinh doanh dịch vụ cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi động.
Cùng “Âm nhạc cuối tuần” chào đón năm mới 2026

Cùng “Âm nhạc cuối tuần” chào đón năm mới 2026

Chương trình “Âm nhạc cuối tuần” đầu tiên của năm 2026 sẽ diễn ra vào 15h30 ngày Chủ nhật 4/1 không chỉ là một cuộc hẹn âm nhạc, mà còn là lời chúc đầu năm nhẹ nhàng, được gửi gắm qua từng giai điệu tới người dân Thủ đô và du khách.
Xem thêm
Phiên bản di động