Hơn 1.300 chỉ tiêu tuyển dụng dành cho bộ đội xuất ngũ

Ngày 28/12, Trung tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) Hà Nội đã tổ chức phiên giao dịch việc làm (GDVL) cho bộ đội xuất ngũ năm 2017. Phiên giao dịch thu hút 54 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với 1.365 chỗ làm việc trống.
tin nhap 20171228140722 Phiên giao dịch việc làm lưu động hứa hẹn 1.276 vịệc làm
tin nhap 20171228140722 1.500 cơ hội việc làm cho người lao động

Theo kết quả tổng hợp của TTDVVL Hà Nội, 54 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, trong đó, sàn GDVL Trung Kính là 38 doanh nghiệp, sàn GDVL Trần Phú là 10 doanh nghiệp, sàn GDVL Đông Anh có 4 doanh nghiệp và sàn GDVL Ba Vì có 2 doanh nghiệp. Trong tổng số các doanh nghiệp tham gia phiên GDVL có 42 đơn vị thuộc lĩnh vực thương mại- dịch vụ chiếm tỷ lệ cao nhất 77,8% còn lại thuộc các lĩnh vực: Sản xuất, xây dựng, điện tử viễn thông, giáo dục, luật…

tin nhap 20171228140722

Nhiều vị trí việc làm cho bộ đội xuất ngũ trong phiên giao dịch cuối năm. Ảnh TTDVVL Hà Nội

Tổng số nhu cầu tuyển dụng tại phiên GDVL là 1.365 chỉ tiêu, trong đó, nhu cầu tuyển dụng lao động (LĐ) đi xuất khẩu LĐ là 260 chỉ tiêu và nhu cầu tuyển dụng LĐ làm việc trong nước là 1.105 chỉ tiêu. Các doanh nghiệp tham gia có nhu cầu tuyển dụng LĐ nam cao hơn nữ là 321 chỉ tiêu. Điều này tạo thuận lợi cho LĐ nam là bộ đội xuất ngũ ứng tuyển vào các vị trí việc làm trống.

Trước đó, TTDVVL Hà Nội đã tiến hành khảo sát đối tượng tham gia phiên giao dịch, kết quả 100% là LĐ nam, độ tuổi chủ yếu là LĐ trẻ. Đây là tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp tham gia phiên GDVL trong điều kiện cần tuyển dụng số lượng LĐ lớn làm việc trong các ngành nghề yêu cầu có sức khỏe và nhiệt tình cao trong công việc.

Về nhu cầu tuyển dụng theo trình độ, LĐ có trình độ trung cấp chiếm số lượng cao nhất 511 LĐ; trình độ cao đẳng-đại học trở lên là 376 LĐ và LĐ phổ thông là 218 LĐ. Trước phiên giao dịch, ban tổ chức cũng tiến hành khảo sát trình độ chuyên môn kỹ thuật của 620 người LĐ. Kết quả cho thấy số lượng LĐ có trình độ trung cấp - cao đẳng phổ thông chiếm đa số với 54%, số lượng LĐ có trình độ đại học chiếm 19,7%, số lượng LĐ phổ thông chiếm 26,3%. Điều này cho thấy, số lượng LĐ có trình độ chuyên môn kỹ thuật là bộ đội xuất ngũ, quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ năm nay cao hơn nhiều so với các năm trước. Đây sẽ là lực lượng LĐ tiềm năng cho các doanh nghiệp tham gia phiên GDVL.

Đối với nhu cầu tuyển dụng phân theo vị trí công việc, các ngành nghề gồm tài chính, kinh doanh, kỹ thuật, điện cơ khí, bảo vệ, lái xe, nấu ăn, tạp vụ, công nhân sản xuất… được đánh cao về mức độ phù hợp với đối tượng LĐ tham gia tuyển dụng. Mức thu nhập chính được đưa ra tại phiên GDVL từ 5 - 7 triệu đồng/tháng.

Nhu cầu tuyển dụng trên cũng tương đồng với nguyện vọng tìm việc của bộ đội xuất ngũ và quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ: 85 người mong muốn tìm việc làm công nhân kỹ thuật, lái xe; 214 người mong muốn tìm việc làm ngành điện, cơ khí. Đặc biệt, số lượng LĐ có nhu cầu đi xuất khẩu LĐ và học nghề khá cao với 246 người, chiếm 39,7%. Đây là kết quả rất đáng quan tâm với các công ty xuất khẩu LĐ, các cơ sở đào tạo nghề và các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng LĐ có nhu cầu đi làm việc tại nước ngoài.

Mai Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

(LĐTĐ) Sau chuỗi sự kiện “Trạm sạc sức bền 24h khổng lồ”, từ ngày 20/4/2024, Nestlé MILO sẽ lần lượt triển khai các hoạt động thú vị trên nền tảng số nhằm tạo sân chơi cho phụ huynh và trẻ em trên khắp cả nước dễ dàng tham gia để khám phá về sức bền và cách cải thiện sức bền, bao gồm “Thử thách bền bỉ hơn” trên Tiktok, “Thử thách 7 ngày bền bỉ hơn” trên Zalo cũng như ra mắt bài hát bền bỉ trên Youtube.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Góp ý vào Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cân nhắc bỏ quy định “Khách hàng là hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội phải thực hiện việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội hàng tháng, với thời gian tối thiểu 12 tháng và mức gửi theo quy định của bên cho vay”...
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...

Tin khác

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người lao động (NLĐ) bình thường cũng khó khăn khi tìm kiếm việc làm thì cơ hội việc làm đối với người khuyết tật (NKT) càng hạn chế hơn. Trước bối cảnh này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm mang tới cơ hội việc làm cho NKT, giúp họ tự tin tạo dựng cuộc sống, khẳng định bản thân, hòa nhập cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 7/4, phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hà Đông năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của 63 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 12.517 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động (XKLĐ). Sự kiện này không chỉ là một cơ hội việc làm lớn cho người lao động mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp và nhân tài trên địa bàn.
Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 35.933 lao động (11.483 lao động nữ).
Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động, số người có việc làm quý I năm 2024 có tín hiệu tích cực, tăng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục được cải thiện, quý I năm 2024 là 7,6 triệu đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động