Hội thảo quốc tế về Khoa học Máy tính và Toán ứng dụng lần đầu tổ chức tại Việt Nam

(LĐTĐ) Mới đây, Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Phòng nghiên cứu Tin học và Ứng dụng, LGIPM, Đại học Lorraine (Pháp); Phòng Nghiên cứu Toán học, Học viện Quốc gia Khoa học ứng dụng, Rouen (Pháp) và Viện nghiên cứu Hệ thống thông tin, Đại học Công nghệ Wroclaw (Ba Lan) đồng tổ chức Hội thảo quốc tế “International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications” (ICCSAMA) lần thứ 6 năm 2019.
hoi thao quoc te ve khoa hoc may tinh va toan ung dung lan dau to chuc tai viet nam Khám phá hành trình tìm kiếm mạch nguồn khoa học
hoi thao quoc te ve khoa hoc may tinh va toan ung dung lan dau to chuc tai viet nam Tiếp cận giáo dục STEM trong giảng dạy
hoi thao quoc te ve khoa hoc may tinh va toan ung dung lan dau to chuc tai viet nam Khai mạc Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế 2019

Được biết, ICCSAMA 2019 là Hội thảo quốc tế nằm trong chuỗi hội thảo quốc tế “International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications”.

ICCSAMA được sáng lập bởi một số nhà khoa học Việt kiều tại châu Âu với mục đích kết nối cộng đồng khoa học người Việt; tạo một diễn đàn cho các nhà khoa học Việt Nam đang làm việc tại châu Âu trình bày các kết quả nghiên cứu, thảo luận thực trạng, thách thức, triển vọng trong ngành tin học, toán ứng dụng và các ứng dụng thực tiễn.

hoi thao quoc te ve khoa hoc may tinh va toan ung dung lan dau to chuc tai viet nam
Toàn cảnh Hội thảo.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013 tại Ba Lan, các hội thảo ICCSAMA tiếp theo lần lượt diễn ra tại Hunggary vào năm 2014, tại Pháp vào năm 2015, tại Áo vào năm 2016 và tại Đức vào năm 2017. Sự tham dự và đóng góp tích cực của nhiều nhà khoa học Việt Nam có tên tuổi đã góp phần tạo nên sự thành công của chuỗi hội thảo thường niên ICCSAMA.

ICCSAMA lần thứ 6 năm 2019 ghi nhận nhiều điểm mới so với các chuỗi hội thảo trước đó. Thứ nhất, Hội thảo đã mở rộng phạm vi sang các nước Châu Á, Châu Mỹ và Châu Úc. Thứ hai, Hội thảo đã tạo cơ hội để các nhà khoa học Việt Nam, đặc biệt là thế hệ các nhà nghiên cứu trẻ tuổi được tham gia một hội thảo quốc tế chất lượng.

hoi thao quoc te ve khoa hoc may tinh va toan ung dung lan dau to chuc tai viet nam
GS. TSKH Lê Thị Hoài An phát biểu khai mạc Hội thảo.

Chương trình của Hội thảo bao gồm: 4 báo cáo mời phiên toàn thể, 1 báo cáo mời và 48 báo cáo ở các phiên song song. Có gần 100 nhà khoa học của 14 nước, gồm: Pháp, Nga, Thụy Điển, Anh, Ba Lan, Mỹ, Hàn Quốc, Ý, Nhật, Úc, Canada, Senegal và Việt Nam đã gửi báo cáo và tham dự.

Các diễn giả được mời trình bày tại phiên toàn thể đều là những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Khoa học Máy tính và Toán ứng dụng. Theo đánh giá chung của các đại biểu, các báo báo trong Hội thảo có chất lượng cao, không những đảm bảo những yêu cầu của một hội thảo quốc tế mà còn tạo điều kiện thuận lợi và nâng cao uy tính cho việc tổ chức các hội thảo ICCSAMA tiếp theo.

hoi thao quoc te ve khoa hoc may tinh va toan ung dung lan dau to chuc tai viet nam
Các chuyên gia, nhà nghiên cứu tham dự Hội thảo.

Đặc biệt, tại Hội thảo, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã có một phiên trình bày riêng với chủ đề “Phân tích dữ liệu trong kinh doanh”. Tham gia trình bày trong phiên này chính là các giảng viên trong Khoa cùng giảng viên Trường Đại học Deakin (Australia).

Được biết, năm học 2018 - 2019, Khoa Quốc tế tuyển sinh khóa đầu tiên ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh. Theo đó, đây là đơn vị đầu tiên trên cả nước tổ chức đào tạo ngành học này. Báo cáo tại Hội thảo thực sự hữu ích, giúp các giảng viên của Khoa Quốc tế thu nhận được thêm nhiều kiến thức mới, cần thiết cho việc giảng dạy và nghiên cứu.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

(LĐTĐ) Trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin, Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6.
Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

Hà Nội tổ chức thi 3 môn để tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên

(LĐTĐ) Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024-2025 của thành phố Hà Nội, học sinh sẽ làm ba bài thi gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.
Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thành phố Vinh: Phụ huynh, học sinh áp lực trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(LĐTĐ) Thành phố Vinh luôn là điểm nóng trong tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi này được đánh giá là căng thẳng hơn cả kỳ thi tuyển sinh vào đại học.
Nỗ lực để kỳ thi thành công

Nỗ lực để kỳ thi thành công

(LĐTĐ) Chỉ còn 3 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 sẽ chính thức diễn ra. Là lứa học sinh cuối cùng học và thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, thời điểm hiện tại, các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tăng tốc, tập trung thời gian, nguồn lực để hỗ trợ tối đa học sinh.
8 nhà giáo dự chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo”

8 nhà giáo dự chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Thông qua các vòng từ xét chọn tại nhà trường đến sơ khảo, 8 nhà giáo tiêu biểu đã được lựa chọn để tham dự chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm học 2023 - 2024.
Hà Nội: Sẽ tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT trên truyền hình

Hà Nội: Sẽ tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT trên truyền hình

(LĐTĐ) Để hỗ trợ học sinh lớp 12 trên địa bàn Thành phố củng cố, hệ thống lại các kiến thức trọng tâm và nâng cao kỹ năng làm bài thi trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội sẽ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức các tiết dạy hướng dẫn ôn thi trên sóng truyền hình.
Xem thêm
Phiên bản di động