Hội Nhà báo TP Hà Nội đoạt 7 Giải báo chí 'Du lịch miền Tây Bắc'

Trong số 30 tác phẩm được trao Giải báo chí “Du lịch miền Tây Bắc”của Cụm Thi đua Hội Nhà báo 5 tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6 diễn ra chiều nay (18/11), Hội Nhà báo TP Hà Nội vinh dự đoạt 7 giải, trong đó: 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 1 giải khuyến khích.
hoi nha bao tp ha noi doat 7 giai bao chi du lich mien tay bac Tôn vinh nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc
hoi nha bao tp ha noi doat 7 giai bao chi du lich mien tay bac Mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác
hoi nha bao tp ha noi doat 7 giai bao chi du lich mien tay bac Hội nhà báo Hà Nội tiếp đoàn đại biểu Hội nhà báo Cuba

Chiều 18/11, tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, Cụm Thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6 đã tổ chức hội nghị giao ban tổng kết công tác thi đua năm 2017; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và trao giải báo chí “Du lịch miền Tây Bắc”.

hoi nha bao tp ha noi doat 7 giai bao chi du lich mien tay bac
Cụm Thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6 chủ trì hội nghị giao ban

Đến dự hội nghị giao ban của Cụm có ông Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ông Bùi Minh Tân- Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Nhai; đại diện lãnh đạo và hội viên Hội Nhà báo (HNB) các tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6 gồm: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu và Điện Biên.

Báo cáo hoạt động của Cụm thi đua năm 2017, ông Lê Huy Nghĩa- Chủ tịch HNB tỉnh Sơn La, Cụm trưởng Cụm thi đua cho biết: Năm 2017, HNB các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua đã tiếp tục khẳng định rõ hơn vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, tiếng nói của chính quyền, diễn đàn của nhân dân.

Cụ thể, các HNB trong Cụm đã chỉ đạo các Chi hội Nhà báo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ; Nghị quyết Đại hội lần thứ X HNB Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020.

Các cơ quan báo chí trong Cụm thi đua đã tham gia tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả trong cuộc đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội, sáng tạo các tác phẩm báo chí có chất lượng và tính chiến đấu cao.

hoi nha bao tp ha noi doat 7 giai bao chi du lich mien tay bac
Ông Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch HNB Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Báo cáo của Cụm thi đua cũng đánh giá cao HNB các tỉnh đã tổ chức thành công Hội Báo Sách Xuân Đinh Dậu 2017 ở địa phương và tham gia Hội báo toàn quốc tại Hà Nội với những tác phẩm báo chí tiêu biểu, phản ánh đậm nét các sự kiện, giới thiệu tiềm năng, truyền thống, nét văn hóa của các tỉnh, thành phố.

Kết quả, Gian trưng bày của HNB TP Hà Nội trình bày đẹp, được Ban Tổ chức đánh giá cao và trao giải A; Báo Hà Nội mới đoạt giải A bìa báo đẹp; Báo Kinh tế và đô thị, Báo Lao động Thủ đô đạt giải B: HNB Điện Biên có 1 tác phẩm đạt giải A viết về đề tài môi trường, 1 tác phẩm đạt giải chương trình truyền hình ấn tượng dịp Tết; HNB Hòa Bình đạt giải B bìa báo, một phóng viên đạt giải khuyến khích với tác phẩm viết về đề tài môi trường...

Năm 2017, các cấp Hội trong Cụm thi đua đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, trong đó: HNB TP Hà Nội mở 3 lớp bồi dưỡng về ảnh báo chí, ký chân dung và tọa đàm báo chí với nội dung “Phóng viên tác nghiệp và phương pháp tự bảo vệ trước những nguy hiểm”; HNB tỉnh Điện Biên phối hợp với Ban Nghiệp vụ HNB Việt Nam tổ chức 2 lớp tập huấn về thể tài phỏng vấn, phóng sự, chân dung và viết về xây dựng Đảng, chính quyền Nhà nước; HNB tỉnh Sơn La phối hợp với Ban Nghiệp vụ HNB Việt Nam mở lớp “Kỹ năng viết phóng sự cho báo in”...

hoi nha bao tp ha noi doat 7 giai bao chi du lich mien tay bac
Ông Nguyễn Viêm Hoàng- Phó Chủ tịch Thường trực HNB TP Hà Nội (thứ nhất từ trái qua) trao giải C cho các tác giả đoạt giải

Năm 2017, HNB các tỉnh, TP đã tuyển chọn các tác phẩm báo chí có chất lượng tham gia Giải báo chí Quốc gia, trong đó: HNB TP Hà Nội có 1 tác phẩm đoạt giải C, HNB Sơn La có 1 tác phẩm đoạt giải B; HNB Điện Biên có 1 tác phẩm phóng sự truyền hình đạt giải Chương trình truyền hình ấn tượng nhất, 1 tác phẩm đạt giải nhất viết về môi trường.

Tại hội nghị, Chi hội HNB các tỉnh, TP đã tham luận, làm rõ hơn hoạt động nghiệp vụ của Cụm thi đua, trong đó: Nhà báo Nguyễn Văn Bình- Phó Tổng Biên tập báo Pháp luật & Xã hội- đại diện HNB TP Hà Nội tham luận với chủ đề “Đóng góp của Chi hội trong công tác thi đua của HNB TP Hà Nội”; hội viên HNB tỉnh Sơn La tham luận với chủ đề “Đóng góp phát huy lợi thế của báo chí truyền hình trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương”; HNB tỉnh Lai Châu tham luận với chủ đề “Công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao góp phần nâng cao báo chí địa phương”...

hoi nha bao tp ha noi doat 7 giai bao chi du lich mien tay bac
Nhà báo Nguyễn Văn Bình- Phó Tổng Biên tập báo Pháp luật & Xã hội- đại diện HNB TP Hà Nội tham luận tại hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua năm 2018, HNB các tỉnh, TP dọc Quốc lộ 6 đề ra 5 nội dung, trong đó tập trung: Thực hiện tốt Đề án tiếp tục hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016-2021, tích cực tham gia Giải báo chí Quốc gia; tăng cường công tác kiểm tra của các cấp hội; tăng cường bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp; phát huy vai trò của Cụm thi đua để đẩy mạng công tác hội thông qua các chương trình hội thảo, trao đổi nghiệp vụ...

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch HNB Việt Nam ghi nhận những kết quả đạt được của Cụm thi đua trong năm 2017, đồng thời nhấn mạnh: Với hơn 1.500 hội viên, năm 2018, 5 Chi hội HNB các tỉnh, TP cần tập trung nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho các hội viên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin, trong tình hình mới; cần đầu tư để có thêm nhiều giải báo chí chất lượng trong Giải báo chí Quốc gia, giải báo chí do các bộ, ngành và địa phương phát động; cần nâng cao ý thức, giữ vững đạo đức báo chí của mỗi hội viên; đồng thời các Chi hội HNB cần nâng cao chất lượng quản lý hội viên, phát động các phong trào thi đua...

hoi nha bao tp ha noi doat 7 giai bao chi du lich mien tay bac
Ban Tổ chức trao giải A cho 3 tác giả có tác phẩm xuất sắc, trong đó, tác giả Khánh Phong (thứ hai từ trái qua) thuộc HNB TP Hà Nội đoạt giải A với tác phẩm "Ký sự Tây Bắc"

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã trao giải báo chí “Du lịch miền Tây Bắc”, được phát động từ năm 2016 tại tỉnh Điện Biên. Qua chấm 46 tác phẩm nhận được từ 5 tỉnh, TP, Hội đồng chấm giải đã quyết định trao 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 12 giải khuyến khích. Trong số 10 tác phẩm tham dự, HNB TP Hà Nội vinh dự đoạt 7 giải, trong đó: 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 1 giải khuyến khích.

hoi nha bao tp ha noi doat 7 giai bao chi du lich mien tay bac
Ban Tổ chức trao giải B cho các tác giả

Tại hội nghị, Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2017 đã trao cờ luân lưu đăng cai giao ban báo chí HNB các tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6 năm 2018 cho HNB tỉnh Hòa Bình. Thay mặt Cụm thi đua, ông Hà Đức Nam- Phó Chủ tịch thường trực HNB tỉnh Hòa Bình đã phát động giải báo chí trong Cụm thi đua năm 2018 với chủ đề “Vì môi trường sống ở nông thôn”.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động