Hội nghị mở rộng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mỹ Đức

Ngày 3/4, BCH Đảng bộ huyện Mỹ Đức khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức Hội nghị lần thứ XIII mở rộng, nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng và tình hình kinh tế - xã hội Quý I/2018, triển khai chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và giải pháp Quý II năm 2018.
tin nhap 20180404095507 Tập huấn kỹ năng về hoà giải ở cơ sở
tin nhap 20180404095507 Tháo gỡ vướng mắc đầu tư hạ tầng huyện Mỹ Đức
tin nhap 20180404095507 Ngày hội hiến máu tình nguyện “ Giọt hồng yêu thương - ngày hội tôi yêu Tổ quốc tôi”

Quý I/2018, Huyện ủy đã tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nhiệm vụ chính trị theo phương châm sâu sát với cơ sở, quyết liệt đồng bộ và đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng tiếp tục được quan tâm, thực hiện chủ động tổ chức triển khai học tập nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 “ Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống” ; những biểu hiện “tự chuyển biến”. “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của bộ chính trị về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nghị quyết Trung ương 5 Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 đạt kết quả tốt.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. điều hành. phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế. hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2018 trong khung thời vụ; đẩy mạnh công tác chuyển đổi cây trồng vật nuôi, tăng cường chỉ đạo công tác thu y phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm.

tin nhap 20180404095507
Hội nghị mở rộng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mỹ Đức khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tăng cường công tác quản lý đất đai tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ chất lượng công trình; triển khai đảm bảo công tác an toàn giao thông trật tự văn minh đô thị vệ sinh môi trường có hiệu quả; thực hiện tốt các chính sách xã hội giảm nghèo bền vững sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên.

Công tác chỉ đạo quản lý tổ chức lễ hội chùa Hương có nhiều đổi mới tiến bộ; tích cực giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự địa phương, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng và số lượng; thường xuyên chú trọng công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính chỉ đạo bộ máy quản lý nhà nước hoạt động có hiệu quả. Từng bước cải thiện môi trường hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ công, thực hiện tốt quy tắc văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đơn vị hành chính nhà nước.

Trong quý II năm 2018, huyện Mỹ Đức tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2018: “nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tạo sự đột phá về kỷ cương hành chính, sự thống nhất trong hoạt động của cả hệ thống chính trị” gắn thực hiện chủ đề xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao đạo đức kỷ luật, ý thức trách nhiệm tinh thần phục vụ văn hóa ứng xử, chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, Đảng viên công chức, viên chức nơi công sở. Xây dựng chính quyền các cấp minh bạch, hiệu quả, kiên quyết đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực lãng phí.

Bên cạnh đó, chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày thành lập huyện (1888 - 2018), 60 năm Bác Hồ về thăm chùa Hương và lễ đón nhận công nhận di tích quốc gia đặc biệt đối với khu Danh Thắng chùa Hương, chỉ đạo làm tốt công tác chăm sóc lúa chiêm xuân năm 2018, phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc gia cầm đảm bảo không để phát sinh các dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân và phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, tập trung giải quyết có hiệu quả các vụ việc gây mất an ninh trật tự.

Võ Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.

Tin khác

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Xem thêm
Phiên bản di động