Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mỹ Đức: Góp phần kiềm chế tệ nạn xã hội

Trong suốt 10 năm qua, công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở ở huyện Mỹ Đức được chú trọng. Với cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả, cùng với những hoạt động thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện đã góp phần không nhỏ vào việc kiềm chế tệ nạn xã hội (TNXH) trên địa bàn huyện.
hoi lien hiep phu nu huyen my duc gop phan kiem che te nan xa hoi Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
hoi lien hiep phu nu huyen my duc gop phan kiem che te nan xa hoi Huyện Mỹ Đức nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Hội LHPN huyện Mỹ Đức có 23 cơ sở hội, trong đó có 22 Hội Phụ nữ xã, thị trấn và 1 đơn vị trực thuộc là Hội Phụ nữ Công an. 131 chi hội với 25.613 hội viên trong đó hơn 22.000 hội viên sinh hoạt thường xuyên. Mặc dù, trình độ cán bộ cơ sở chưa đồng đều, trình độ hội viên còn hạn chế nhưng với vai trò, chức năng tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện công tác quản lý và giáo dục đối tượng ở địa bàn cở sở và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Hội LHPN huyện vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

hoi lien hiep phu nu huyen my duc gop phan kiem che te nan xa hoi
Công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kiềm chế TNXH. (Ảnh minh họa. Nguồn : Dân trí)

Trên cơ sở định hướng hoạt động của Hội LHPN TP Hà Nội, UBND huyện, Hội LHPN huyện Mỹ Đức đã chủ động triển khai và tổ chức các hoạt động chuyên đề như: Xây dựng và triển khai về phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy mại dâm; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong các cấp hội; về phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; phòng chống ma túy, mại dâm; phòng, chống TNXH… nhằm giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, quản lý, giáo dục con em trong gia đình không mắc TNXH và vi phạm pháp luật.

Xác định việc quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng, trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong huyện thường xuyên quan tâm, chú trọng việc tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng. Đồng thời, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật tới hầu hết cán bộ, hội viên.

Về công tác tuyên truyền, các cấp hội chủ động triển khai thực hiện phong trào xây dựng tủ sách và phát động cán bộ, hội viên học tập qua hội nghị, hội thảo chuyên đề và sách báo. Đến nay, 23/23 cơ sở có tủ sách, ngăn sách với nhiều đầu sách phục vụ nhu cầu khai thác thông tin, học tập gương người tốt, việc tốt, nâng cao kiến thức toàn diện cho hội viên.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền phòng ngừa, tố giác tội phạm, TNXH trong thanh, thiếu niên về tệ nạn ma túy, mại dâm, cờ bạc, chống người thi hành công vụ… những hành vi trái đạo đức, góp phần làm giảm tội phạm, cảm hóa giáo dục cho những đối tượng lầm lỗi trở về với cộng đồng.

Trong 10 năm qua, các cấp hội đã tổ chức 48 lớp tuyên truyền về Luật An toàn giao thông cho hơn 9.000 lượt cán bộ, hội viên tham dự; phối hợp với phòng tư pháp mở trên 1.200 lớp tuyên truyền về Luật Đất đai, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình; mở 215 lớp trợ giúp pháp lý lưu động…

Đồng thời mở 34 lớp về vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm, cấp phát hàng trăm cuốn sách hỏi, đáp pháp luật. Phối hợp tham gia hòa giải thành công nhiều đơn thư về hôn nhân gia đình, mâu thuẫn trong gia đình và tranh chấp đất đai qua đó thực hiện tốt chức năng trong công tác hòa giải.

Trong thời gian tới, để tham gia có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở, Hội LHPN huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật gắn với giáo dục phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam. Từ đó, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, hội viên và phụ nữ. Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật cho phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc, phụ nữ công giáo, phụ nữ có vướng mắc về pháp luật tại cơ sở.

Hội cũng sẽ duy trì và nhân rộng mô hình tuyên truyền pháp luật, xây dựng mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng tham gia phòng chóng bạo lực gia đình. Tích cực giúp đỡ thanh, thiếu niên hư, chậm tiến, người mắc TNXH, vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động