Quận Hoàn Kiếm:

Hoạt động của tội phạm trên địa bàn quận luôn được kiềm chế

UBND quận Hoàn Kiếm vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở theo chức năng của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội Công an quận Hoàn Kiếm (2007 - 2017).
tinh hinh hoat dong cua toi pham tren dia ban quan luon duoc kiem che Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở khối giáo dục
tinh hinh hoat dong cua toi pham tren dia ban quan luon duoc kiem che Đại hội chi bộ cơ quan LĐLĐ quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2017-2020
tinh hinh hoat dong cua toi pham tren dia ban quan luon duoc kiem che Chung kết giải chạy báo Hà Nội mới “Vì hòa bình” lần thứ 44
tinh hinh hoat dong cua toi pham tren dia ban quan luon duoc kiem che Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn
tinh hinh hoat dong cua toi pham tren dia ban quan luon duoc kiem che
Đồng chí Dương Đức Tuấn – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận trao thưởng cho đại diện các tập thể được khen thưởng.

Qua 10 năm thực hiện công tác quản lý đối tượng nói chung và áp dụng các biện pháp quản lý theo pháp luật nói riêng tại địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phổ biến, tuyên truyền và tập huấn Luật Đặc xá, Luật thi hành án hình sự... Việc tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân đã có tác dụng được thể hiện khi số đối tượng quản lý theo pháp luật không tái phạm tội; số người chấp hành các quyết định của Tòa án như cải tạo không giam giữ, án treo, áp dụng biện pháp tư pháp đều chấp hành nghiêm chỉnh và tiến bộ.

Với mục tiêu không để cho đối tượng đang bị quản lý tái phạm trong thời gian chấp hành quản lý của pháp luật và sau khi hết hạn chấp hành quản lý của pháp luật, công an các phường đã tổ chức vận động quần chúng tham gia quản lý, giáo dục đối tượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để quản lý. Lực lượng cảnh sát khu vực đã thường xuyên củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở để làm nòng cốt, hạt nhân trong tổ chức vận động quần chúng tham gia vào việc cảm hoá, giáo dục người đang bị quản lý theo pháp luật.

Qua 10 năm, lực lượng công an các cấp trên địa bàn quận đã kiểm danh, kiểm diện được 14.171 lượt đối tượng; cảm hoá, giáo dục, gọi hỏi, răn đe 25.397 lượt đối tượng; số đối tượng đưa ra kiểm điểm trước nhân dân là 1.295 lượt đối tượng. Lục lượng công an đã phát hiện, truy tìm, bắt giữ, vận động được 228 đối tượng truy nã; 16 đối tượng trốn thi hành án. Xuất phát với quan điểm lấy dân làm gốc, hạn chế mức thấp nhất môi trường phát sinh tội phạm; vận động thuyết phục, giáo dục kết hợp với răn đe, xử lý kiên quyết nên trong 10 năm qua tình hình hoạt động của tội phạm trên địa bàn quận luôn được kiềm chế.

Trong thời gian tới, lực lượng công an các cấp trên địa bàn quận sẽ thường xuyên tập huấn, nghiên cứu các văn bản pháp luật hướng dẫn chi tiết để thực hiện thống nhất các quy định có liên quan đến việc quản lý, giáo dục đối tượng.

Thường xuyên rà soát lại toàn bộ số thành viên trong cán bộ cơ sở để lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn tham gia quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn. Tổ chức bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho các thành viên tham gia quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cũng như tăng cường hướng dẫn, kiểm tra phát hiện những sơ hở thiếu sót trong quá trình quản lý, giáo dục đối tượng. Tăng cường trang thiết bị công cụ hỗ trợ vật chất đối với lực lượng tham gia quản lý, giáo dục đối tượng ở cấp cơ sở nhất là công an phường....

Ghi nhận thành tích của các tập thể và cá nhân, tại hội nghị, UBND quận đã khen thưởng 79 tập thể và 124 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở.
PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.

Tin khác

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 22/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết 2019 ở Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

(LĐTĐ) Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn lập website, Fanpage mạo danh sàn thương mại điện tử, để dụ dỗ người dân tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, sau khi nhận lời tham gia đầu tư bán hàng online hưởng hoa hồng từ một tài khoản nữ giới, anh N (trú tại Hà Nội) bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Xem thêm
Phiên bản di động