Hoạt động công đoàn hướng về cơ sở

Năm 2019, Liên đoàn lao động huyện Ứng Hòa đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong công nhân, viên chức, lao động, hầu hết các chỉ tiêu năm 2019 đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động Công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Hoạt động công đoàn hướng về cơ sở Đạt kết quả cao từ những nét mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn hướng về cơ sở Thương lượng tập thể tại cơ sở ngày càng thực chất, hiệu quả
Hoạt động công đoàn hướng về cơ sở Tập trung chăm lo Tết chu đáo cho đoàn viên, người lao động
Hoạt động công đoàn hướng về cơ sở
Liên đoàn lao động huyện Ứng Hòa tổ chức nhiều chương trình nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Ở đâu công nhân khó ở đó có công đoàn

Trong năm 2019, Liên đoàn lao động huyện Ứng Hòa đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Cụ thể, Liên đoàn lao động đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị người lao động năm 2019, đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian theo yêu cầu; chỉ đạo 7 công đoàn cơ sở, doanh nghiệp chủ động đề xuất nội dung và phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại tại doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp liên ngành với Ủy ban nhân dân huyện, Tòa án, Phòng Lao động Thương bình và xã hội… trong việc chỉ đạo thực thi pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho chủ sử dụng lao động và người lao động. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động giám sát việc thực hiện pháp luật chính sách, chế độ liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Đồng thời, Liên đoàn lao động huyện cũng thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện chính sách tiền lương, thưởng tại các doanh nghiệp qua Ban Chấp hành các công đoàn cơ sở. Năm 2019, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Ứng Hòa vẫn còn gặp những khó khăn nhất định, song nhìn chung các doanh nghiệp vẫn tạo đủ việc làm thường xuyên cho người lao động. Hầu hết các doanh nghiệp đều đảm bảo mức lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng. 100% các cơ quan, đơn vị đều chăm lo quà Tết cho công nhân viên chức lao động; các doanh nghiệp đều có thưởng tết cho người lao động.

Với tinh thần ở đâu công nhân khó ở đó có công đoàn, Liên đoàn lao động huyện đã hỗ trợ nhiều đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, trao 152 suất quà trị giá 74,8 triệu đồng cho công nhân viên chức lao động và con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi; trao quà cho 13 giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn …

Đặc biệt, Liên đoàn lao động huyện đã hướng dẫn 5 công đoàn cơ sở tiến hành thương lượng và ký kết mới Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động, nâng tổng số 18/19 doanh nghiệp có công đoàn cơ sở xây dựng Thỏa ước lao động tập thể. Chỉ đạo công đoàn cơ sở giám sát thực hiện các thỏa ước đã ký kết. Trực tiếp thương lượng và ký kết Thỏa ước với 1 doanh nghiệp chưa có công đoàn cơ sở, nâng tổng số có 2 doanh nghiệp chưa có công đoàn cơ sở ký Thỏa ước và giám sát việc thực hiện nội dung đã ký kết.

Tiếp tục thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, Liên đoàn lao động huyện đã ký kết văn bản thỏa thuận với Công ty TNHH 2/9 Hà Tây, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hòa Nam, Công ty cổ phần Thương mại Duy Miền và Ngân hàng Sacombank với nhiều nội dung thực hiện chế độ ưu đãi đối với đoàn viên công đoàn. Triển khai nội dung thỏa thuận ưu đãi đến 100% công đoàn cơ sở và đoàn viên trực thuộc để được thụ hưởng chính sách ưu đãi đã ký kết.

Với tinh thần ở đâu công nhân khó ở đó có công đoàn, Liên đoàn lao động huyện đã hỗ trợ nhiều đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, trao 152 suất quà trị giá 74,8 triệu đồng cho công nhân viên chức lao động và con công nhân viên chức loa động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi; trao quà cho 13 giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam với số tiền 18 triệu đồng; hỗ trợ 2 công nhân viên chức lao động mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 2 triệu đồng…

Đồng thời, Liên đoàn lao động huyện cũng phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện giám sát 8 dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với số tiền cho vay 2070 triệu đồng; thu hồi 5 dự án với 1.150 triệu đồng. Khảo sát, lựa chọn, đôn đốc xây dựng và bàn giao 5 Mái ấm Công đoàn với tổng số tiền hỗ trợ 150 triệu đồng và nhiều phần quà trị giá trên 70 triệu đồng.

Tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những thế mạnh trong năm qua Liên đoàn lao động huyện đã tăng cường tổ chức tuyên truyền phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước… Trong đó, trọng tâm là chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước và Thủ đô đổi mới; chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5) và 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam gắn với tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của “Tháng Công nhân” và truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam.

Hoạt động công đoàn hướng về cơ sở
Đại diện lãnh đạo Hội phụ nữ và LĐLĐ huyện trao giải động viên các đội tham gia Hội thi gói bánh

Các hoạt động tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, hội thi, hội thao diễn ra sôi nổi, tạo sức lan tỏa thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động tham gia hưởng ứng. Liên đoàn lao động huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tổ chức Hội thao, Giải bóng đá công nhân viên chức lao động huyện Ứng Hòa năm 2019.

Phối hợp với Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô tổ chức đêm biểu diễn nghệ thuật “Hát cho Công nhân nghe - Nghe Công nhân hát” chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 65 năm giải phóng Ứng Hòa và chiến thắng Khu Cháy. Tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 và biểu dương 20 công nhân, nhân viên tiêu biểu huyện Ứng Hòa. Triển khai cuộc thi viết về gương “Người tốt, việc tốt”, cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” đến 100% cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động huyện tham gia cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” và đã có 135 công đoàn cơ sở với 3.755 người tham gia dự thi. Tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 40 năm ngày thành lập Công đoàn huyện Ứng Hòa, biểu dương 90 cán bộ công đoàn cơ sở, gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu huyện Ứng Hòa. Thành lập Đội văn nghệ công nhân viên chức lao động huyện tập luyện và tham gia Hội diễn cấp Cụm thi đua Liên đoàn lao động Thành phố và đã đạt giải Nhì.

Ngoài ra, Liên đoàn lao động huyện cũng tiếp tục tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động tham gia các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp” cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động văn hóa, thực hiện việc cưới, việc tang văn minh, tiết kiệm.

Nghiêm túc thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, không hút thuốc lá nơi công sở và nơi công cộng; tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa, của ma tuý và phòng chống tệ nạn xã hội; chấp hành tốt Luật An toàn giao thông...

Có thể thấy rằng, hoạt động của Liên đoàn lao động huyện Ứng Hòa trong năm 2019 đã góp phần nâng cao tư tưởng, nhận thức trong công nhân viên chức lao động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động toàn huyện luôn không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động