Hoàn Kiếm xứng đáng là quận trung tâm Thủ đô

Là quận trung tâm của Thủ đô, có nhiều thuận lợi, nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, Đảng bộ và nhân dân quận Hoàn Kiếm luôn xác định phải đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, để đạt được những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực, xứng đáng là quận trung tâm.
hoan kiem xung dang la quan trung tam thu do LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Vững mạnh toàn diện trên các mặt công tác
hoan kiem xung dang la quan trung tam thu do Ghi nhận ở một quận trung tâm

Năm 2016, với quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận thu được những kết quả rất khả quan.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng về doanh thu ngành dịch vụ, thương mại, du lịch năm 2016 ước tăng 18,48% so với cùng kỳ (lĩnh vực du lịch ước tăng 20,02% so với cùng kỳ); tổng thu NSNN (chủ yếu thu nội địa) trên địa bàn quận ước đạt 5.272,6 tỉ đồng, bằng 113,1% dự toán năm và tăng 25,1% so với cùng kỳ. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững và ổn định...

hoan kiem xung dang la quan trung tam thu do
Điểm nhấn của quận Hoàn Kiếm năm 2016 là thực hiện thí điểm tuyến phố đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Đặc biệt, trong năm qua Quận đã tập trung triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; là một trong hai đơn vị hành chính thuộc thành phố Hà Nội vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

hoan kiem xung dang la quan trung tam thu do

Đã nghiên cứu, đề xuất và được đồng chí Bí thư Thành ủy thống nhất với 9 kiến nghị bằng thông báo kết luận tại buổi làm việc với Quận ủy Hoàn Kiếm. Đây là các định hướng và giải pháp quan trọng trong quy hoạch chi tiết giao thông; kiến tạo hạ tầng để kết nối giao thông khu vực trung tâm với khu vực ngoài đê; phát triển không gian ngầm tại khu vực phố cổ và phố cũ trên địa bàn quận; cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ trong khu phố cổ Hà Nội và khu phố cũ quận Hoàn Kiếm; chỉnh trang đô thị đối với toàn bộ 166 tuyến phố trên địa bàn; dự án xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ giai đoạn 1 và chuẩn bị tiếp giai đoạn 2; việc sử dụng nhà đất sau rà soát, sắp xếp trên địa bàn quận để phát triển hạ tầng và tạo nguồn lực; giải phóng mặt bằng khu đất tập thể nhà gỗ ngoài đê để tạo lập quỹ đất và thí điểm triển khai dự án bãi giữa, bãi ven sông Hồng trên địa bàn quận làm công viên đô thị (kết hợp với hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch gắn với cảnh quan tự nhiên).

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Thành phố, quận Hoàn Kiếm đã chủ trì triển khai kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành Thành phố triển khai thực hiện tốt chủ trương của Thành uỷ, UBND Thành phố về việc tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Sau gần 4 tháng tổ chức thí điểm, đã được lãnh đạo Thành phố đánh giá thành công và là sự kiện nổi bật trong năm 2016, tạo điểm nhấn quan trọng cho khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội; phát huy các giá trị lịch sử văn hóa, cách mạng di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm; đồng thời kết nối với không gian đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội; tạo dựng không gian vui chơi, thư giãn cho cộng đồng dân cư, du khách trong và ngoài nước, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội - Thành phố Hòa bình tới các du khách trong và ngoài nước; kích cầu phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch của quận Hoàn Kiếm và Thủ đô Hà Nội; Du khách trong và ngoài nước, nhân dân Thủ đô đến thăm quan và tham gia các hoạt động rất đông… Được sự đồng ý của Thành ủy, UBND TP, quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục thí điểm không gian đi bộ khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm đến ngày 30/6/2017…

Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố; sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành Thành phố; phát huy những kết quả đạt được, quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục sáng tạo, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, xây dựng Quận ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hoá của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Dương Đức Tuấn

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động