Hoa hậu, người mẫu: Khoảng tối phía sau danh xưng

Những ngày qua, dư luận nóng lên bởi việc một đường dây bán dâm với giá nghìn USD có sự tham gia của các “chân dài” gắn mác người mẫu, diễn viên sa lưới pháp luật. Điều đáng suy nghĩ là các cô gái bị bắt kia chỉ mượn danh xưng hoa hậu, người mẫu, diễn viên để mua hương, bán phấn.
Khởi tố vụ án mại dâm cao cấp người mẫu, diễn viên giá nghìn USD
Giới người mẫu lên tiếng về “nghi án bán dâm” phía sau sàn catwalk
Sự thật phũ phàng của các chân dài
Triệt phá đường dây mua bán dâm người mẫu, diễn viên giá nghìn USD

Lỗi do hoàn cảnh?

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa bắt giữ Lê Bảo Lộc (42 tuổi) cùng 4 người mẫu: H.Y (25 tuổi), B.T (27 tuổi), D.H (23 tuổi) và A.Đ (24 tuổi) vì hành vi môi giới mại dâm. Là một đạo diễn và đào tạo người mẫu, Lộc môi giới cho người mẫu, diễn viên bán dâm với giá ít nhất 1.000USD/lần và hưởng 20% phí môi giới. Bốn người mẫu trên cũng thường xuyên giới thiệu chân dài bán dâm cho các đại gia.

Trước đó vào tháng 11/2014, Công an TP Hải Phòng đã triệt phá một đường dây môi giới mại dâm dưới hình thức gái gọi cao cấp, với sự tham gia của nhiều "chân dài" showbiz. Người đứng đầu đường dây là Nguyễn Văn Hoàng (tức Hoàng mẫu). Đường dây gái gọi của Hoàng "mẫu" chủ yếu là các người đẹp trong các cuộc thi, những diễn viên, chân dài trong giới ca sỹ. Hoàng đã tuyển chọn những cô gái đẹp lười lao động nhưng lại ham hưởng thụ. Hay như việc hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Võ Thị Mỹ Xuân phải ngồi tù vì hanh vi bán và môi giới mại dâm cũng đã gây rúng động dư luận năm 2013, những tưởng là bài học đắt giá cho những người đẹp chỉ thích “ăn sung mặc sướng”, lười lao động, lười cống hiến. Thế nhưng thực tế, những vụ việc người đẹp tham gia vào nghề mại dâm có chiều hướng tăng lên và liên tục bị pháp luật “sờ gáy” cho thấy, ma lực của đồng tiền đã khiến họ làm liều, bất chấp cả nhân phẩm và đạo đức, sa vào cái nghề bị cả xã hội lên án.

Hoa hậu, người mẫu: Khoảng tối phía sau danh xưng
Các đối tượng trong đường dây gái gọi cao cấp của Lê Bá Lộc

Giới showbiz hào nhoáng, lung linh là thế nhưng phía sau đó đầy rẫy phức tạp. Ở đó ranh giới giữa cái đẹp và cái xấu vô cùng mong manh. Những cô gái trẻ khi đã lấn sân vào lĩnh vực giải trí buộc phải cuốn theo guồng quay khắc nghiệt của nghề để tồn tại. Tiền bạc, thời trang hàng hiệu, nhà lầu, xe hơi cộng thêm sự lôi kéo của một số phần tử trong xã hội, có cả bầu sô là những cám dỗ đẩy những người đẹp thích nổi tiếng nhanh, thích ăn sung mặc sướng lầm đường lạc lối.

“Thời gian qua, Cục NTBD đã chấn chỉnh hàng loạt các cuộc thi sắc đẹp. Theo quan điểm của Cục, bất kỳ ai sai phạm sẽ phải xử lý nghiêm. Đối với các trường hợp giả danh nghệ sĩ, người mẫu để dự thi các cuộc thi sắc đẹp nước ngoài, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch đã có công văn gửi Bộ Công an dựa vào luật pháp để xử phạt, đình chỉ mọi hoạt động trong nghề nếu xảy ra sai phạm. Việc cấp thẻ hành nghề rất quan trọng. Những nghệ sĩ khi bước chân vào nghề phải có thẻ và dựa vào sai phạm để tịch thu thẻ hành nghề.” – Cục trưởng Cục NTBD phát biểu tại buổi họp báo.

Danh hiệu chỉ là tự xưng

Thực tế, mác hoa khôi, hoa hậu, người mẫu, diễn viên sẽ giúp những người đẹp dễ được chú ý, được mời tham gia các sự kiện, để thực hiện các mục đích cá nhân. Đáng suy ngẫm ở đây là những cô gái vừa bị bắt trong đường dây của Lê Bá Lộc kia đều là những người mẫu, diễn viên tự xưng. Cái danh hão đấy một phần là do các ông bầu như Lộc tự đặt cho họ để “đắt khách”, một phần cũng do giới truyền thông ngộ nhận.

Trong những năm qua, hàng loạt cuộc thi người đẹp, hoa khôi, hoa hậu lớn bé được tổ chức, cấp phép có mà thi “chui” cũng có. Theo ông Nguyễn Đăng Chương – Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, thực trạng hiện nay, có nhiều công ty, trên mạng xã hội tự tổ chức thi hoa khôi, hoa hậu. Họ tự trao giải trái pháp luật. Bên cạnh đó có nhiều công ty, trung tâm hoạt động đào tạo người mẫu, diễn viên như trường hợp công ty của Lộc. Chính mặt trái của cơ chế thị trường đã tác động trực tiếp vào nhận thức con người, đặc biệt là những bạn trẻ không có đủ trí tài để hoạt động trong giới nghệ thuật khiến họ tìm cách “đi trong bóng tối”. “Chứng chỉ người mẫu, diễn viên giúp họ dễ dàng thỏa mãn mục đích cá nhân.Tất cả những người đẹp bị bắt đường dây vừa rồi không phải là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Đây là một vấn đề gây nhức nhối xã hội”, ông Chương cho biết.

Cũng theo ông Chương, hiện nay nhiều chàng trai, cô gái biết xin phép cũng không được đi thi các cuộc thi trong nước vì không đạt tiêu chuẩn buộc tìm cho mình con đường du lịch để dự thi các cuộc thi nhan sắc ở nước ngoài. Các cuộc thi sắc đẹp ở nước ngoài không giống các cuộc thi trong nước. Các thí sinh chỉ cần có kinh phí, không đủ tiêu chuẩn vẫn có thể dự thi, có cuộc thi chỉ có 7 thí sinh. Đấy không phải là những cuộc thi chính thống, thí sinh dù có đoạt giải cũng không được công nhận ở Việt Nam.

“Điều đáng nói là khi các cô gái, chàng trai có danh hiệu rồi, đằng sau đó là gì?. Đây là vấn đề hết sức phức tạp bởi họ không phải là những người mẫu diễn viên thực sự mà chỉ là tự xưng. Để giải quyết được vấn nạn này, cần sự vào cuộc tích cực của các cơ quan quản lý địa phương và trung ương” – Ông Nguyễn Đăng Chương – Cục trưởng Cục NTBD nói.

Thực ra, người đẹp bước chân vào giới showbiz cũng muốn được nổi tiếng được cống hiến và không ai muốn dấn thân vào con đường tăm tối. Nhưng không phải tất cả những nghệ sĩ, người đẹp đều có đủ bản lĩnh và năng lực bám trụ được với nghề trong sự cạnh tranh khốc liệt. Bao nhiêu nghệ sĩ tự đứng vững bằng đôi chân của mình? Bao nhiêu nghệ sĩ phải cần có đại gia chống lưng? Bao nhiêu nghệ sĩ trẻ đang chọn sai con đường? Câu trả lời phụ thuộc nhiều ở trách nhiệm, sự quan tâm của mỗi gia đình, của toàn xã hội bên cạnh sự vào cuộc riết ráo của các cơ quan quản lý.

Lưu Nhi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

(LĐTĐ) 60 gương mặt vừa lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi Mister Vietnam - Nam vương Việt Nam mùa 2 năm 2024. Trong đó, 2 gương mặt đã để lại nhiều ấn tượng với Ban Tổ chức bởi nổi bật ở lĩnh vực thể thao.
Phim 18+ “Cái giá của hạnh phúc”: Lỗi kịch bản hay “lọt” kiểm duyệt?

Phim 18+ “Cái giá của hạnh phúc”: Lỗi kịch bản hay “lọt” kiểm duyệt?

(LĐTĐ) Phim ảnh là một trong những loại hình của nghệ thuật thứ 7, bên cạnh chức năng giải trí còn có chức năng giáo dục. Song thời gian qua, không ít phim thương mại do các nhà sản xuất trong nước dàn dựng quá thiên về yếu tố “sinh lý”, thậm chí đi ngược với thuần phong, mỹ tục vẫn cứ được công chiếu. Phim “Cái giá của hạnh phúc” là ví dụ.
Giờ thứ 9+: Sân chơi sôi động của công nhân, người lao động Việt Nam

Giờ thứ 9+: Sân chơi sôi động của công nhân, người lao động Việt Nam

(LĐTĐ) Sau hai mùa thành công, phiên bản mới của Giờ thứ 9+ mùa có nhiều đổi mới về nội dung, chương trình sẽ lên sóng vào lúc 15h00 ngày 28/4 trên VTV3.
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
Xem thêm
Phiên bản di động