Hồ đá đẹp như tiên cảnh ít người biết ở Đăk Lăk
| Vì sao Hà Nội là điểm đến hấp dẫn du khách thế giới? | |
| 10 địa danh đẹp mê mẩn ở Indonesia nhất định phải đến một lần trong đời |
![]() |
| Ảnh: Hailecao Photographer |
Hồ đá trong xanh đẹp như tiên cảnh này thuộc công trình thủy điện Buôn Kuốp –một công trình thủy điện trên sông Serepôk ở tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam. Toàn bộ công trình nằm trên các xã Ea Wer, Ea Huar, Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk.
Đập thủy điện rất rộng lớn, khó tìm nên bạn có thể hỏi thăm người dân địa phương để đến được đây nhanh nhất.
![]() |
| Ảnh: Hailecao Photographer |
![]() |
| Ảnh: Hailecao Photographer |
Con đường vòng hồ thủy điện Buôn Kuốp sẽ cho bạn cái nhìn toàn cảnh về đập thủy điện và cây cầu Buôn Kuốp từ trên cao. Vào mùa khô, thủy điện ngưng xả để trữ nước khiến mặt hồ phẳng lặng, trong xanh như một tấm gương khổng lồ. Đây là địa điểm còn hoang sơ, chưa có nhiều người biết và đặt chân tới khám phá.
![]() |
| Ảnh: Hailecao Photographer |
Những tảng đá nổi cao, nhấp nhô chen nhau, những đám mây trắng in rõ xuống lòng hồ xanh biếc,… tất cả đặt trong một không gian thoáng đãng, trong lành khiến hồ đá này trở thành nơi nghỉ chân lý tưởng trong chuyến thăm thú Đăk Lăk.
![]() |
| Ảnh: Hailecao Photographer |
Đến đây bạn sẽ tha hồ chụp ảnh “sống ảo” bởi có rất nhiều góc chụp đẹp, nên thơ và độc đáo. Ngoài lòng hồ trong xanh, khu vực thủy điện sông Serepôk còn có nhiều thắng cảnh khác mà bạn không thể không ghé qua.
Thác Dray Nur
Đầu tiên là thác Dray Nur với chiều dài trên 250m, chiều cao trên 30m, trải rộng khoảng 150m. Thác nước có bọt tung trắng xóa, hơi nước ngập tràn khiến khung cảnh xung quanh thác thật nên thơ.
![]() |
| Ảnh: Hoang Diem Nara |
Nhưng hấp dẫn nhất không phải là việc chiêm ngưỡng thác mà là khám phá, tìm kiếm cảm giác mạnh trong hang động gần 3.000 m2 phía sau. Khi đứng từ bên trong hang động nhìn ra những tường nước dài bao bọc phía trước, qua ánh sáng mờ ảo, du khách có thể thấy những tảng đá hình thù kì dị. Con đường đi bộ vào thác có nhiều cảnh đẹp và lạ, mang nét đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên.
Thác Gia Long
Thác Gia Long là một trong những con thác trên dòng Serepook thuộc địa phận xã Dray Sáp huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk. Hãy len lỏi xuống chân thác, bạn sẽ tìm được những hốc đá rất an toàn để có thể đắm mình trong dòng nước mát lạnh mà không sợ ai phát hiện.
![]() |
| Ảnh: Ngoc Hoang Thuy |
Nơi đây còn là nhân chứng lịch sử, ghi rõ dấu ấn của sự tàn độc và bóc lột của thực dân Pháp. Năm 1930 - 1933, thực dân Pháp đã huy động dân phu và tù nhân ở đây lao dịch hết sức cực nhọc gian khổ, dưới sự tra tấn dã man để xây dựng cầu treo bắc ngang qua sông Ea Krông.
Đến đây du khách sẽ cảm nhận được sự kỳ diệu của sức người khi có thể hoàn thành xong cầu treo này.
Hồ Lăk
Đây là hồ tự nhiên có diện tích rộng lớn nhất Tây Nguyên, cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 56 km về phía nam theo quốc lộ 27. Hồ được thông với con sông Krông Ana, mặt hồ luôn xanh thắm.
Xung quanh hồ được bao bọc bởi những dãy núi cao nên mặt hồ luôn phẳng lặng, yên bình. Đây là địa điểm du lịch chèo thuyền thú vị cho du khách. Những chiếc thuyền độc mộc lững lờ trôi trên sông, lắng nghe những âm thanh âm vang từ những cánh rừng đại ngàn bao bọc xung quanh cho ta cảm giác chân thật về Tây Nguyên kiêu hãnh.
Buôn Đôn
Từ Buôn Đôn có ý nghĩa là Làng Đảo vì nó được lập bên cạnh con sông Sêrêpốk. Ở giữa sông có nhiều đảo nổi giữa dòng trông như một “Vịnh Hạ Long thu nhỏ” giữa núi rừng Tây Nguyên.
![]() |
| Ảnh: diemdenvietnam |
Phía bên kia sông là rừng đại ngàn Yok Đôn đầy kỳ bí và hoang sơ. Buôn Ðôn có nhiều điều kiện thuận lợi để khai thác cả hai loại du lịch: du lịch sinh thái và du lịch văn hóa.
Vườn quốc gia Yok Đôn
Vườn quốc gia Yok Đôn cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 40 km về phía Tây Bắc, thuộc địa bàn của 4 xã, ba huyện: Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, xã Ea Bung, Chư M’Lanh huyện Ea Súp (tỉnh Đăk Lăk) và xã Ea Pô huyện Cư Jút (tỉnh Đăk Nông).
Đây là một trong những khu vườn nguyên sinh được bảo tồn của Việt Nam với rất nhiều loài động – thực vật. Trong số 56 loài động vật quý hiếm của Đông Dương, Yok Đôn có tới 38 loài, 17 loài có tên trong sách đỏ thế giới.
Theo Hoàng Ngọc/ dantri.com.vn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí
Tin khác
Những lời chúc Giáng sinh 2025 hay và ý nghĩa nhất
Cộng đồng 24/12/2025 08:47
Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh
Cộng đồng 24/12/2025 08:45
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo
Cộng đồng 23/12/2025 14:11
Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh tặng bệnh nhi tại TP.HCM và Hà Nội
Cộng đồng 23/12/2025 10:39
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng
Cộng đồng 22/12/2025 18:36
Chuyện những người lính quân hàm xanh ở Dào San
Cộng đồng 21/12/2025 21:20
Rộn ràng các trải nghiệm dịp Noel - Tết Dương lịch cho trẻ em tại Vườn thú Hà Nội
Cộng đồng 21/12/2025 16:19
Hơn 2.000 người dân phường Phú Thượng dự công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
Cộng đồng 20/12/2025 22:31
Công ty Hoàng Viên Quảng Bá chia sẻ niềm vui và tinh thần cộng đồng trong hội chợ từ thiện Giáng Sinh
Cộng đồng 20/12/2025 11:39
Con ngõ hơn dài 100m thành điểm check-in Giáng sinh hút khách tại Hà Nội
Media 19/12/2025 21:53







