Hiệu quả từ một sáng kiến

(LĐTĐ) Nhắc đến Phùng Minh Chính, người thợ kim hoàn trẻ tuổi của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, nhiều người trong công ty dành cho anh sự nể trọng. Dù mới gắn bó với nghề hơn 5 năm, nhưng sáng kiến đánh bóng nhẫn bằng máy quay bi của anh là bước ngoặc thay thế sức lao động của con người, tiết kiệm thời gian, tăng năng suất lao động rất nhiều lần.
hieu qua tu mot sang kien Người thợ giỏi nhiều sáng kiến
hieu qua tu mot sang kien Người thợ nguội tâm huyết với nghề
hieu qua tu mot sang kien Khen thưởng 20 công nhân- nhân viên giỏi năm 2019

Phùng Minh Chính bắt đầu làm ở bộ phẩn sản xuất nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long của Bảo tín Minh Châu từ tháng 12/2013. Trước đó, anh tốt nghiệp trường Cao đẳng Công nghiệp Việt – Hung (nay là Đại học Công nghiệp Việt – Hung) ngành cơ khí chế tạo máy.

hieu qua tu mot sang kien
Nhắc đến Phùng Minh Chính, người thợ kim hoàn trẻ tuổi của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, nhiều người trong công ty dành cho anh sự nể trọng.

Anh Chính chia sẻ: "Đúng là làm việc gì cũng phải có cái duyên. Mình học cơ khí chế tạo máy nên sau khi ra trường có làm cho công ty chuyên về cơ khí, sau đó lại chuyển sang kinh doanh vật liệu xây dựng. Sau 3,4 năm làm đúng chuyên môn, mình có tìm hiểu thêm về vàng và thấy đây là một lĩnh vực rất thú vị, không có giáo trình nào dạy cụ thể mà phải tự mày mò, nghiên cứu là chính.

Nghề kim hoàn trước đây là nghề đứng đầu trong bách nghệ và không phải dành cho mọi người. Vàng bạc là thứ của cải và trang sức có giá trị bậc nhất mà xưa kia chỉ giới thượng lưu, vương tôn, gia đình đại phú gia... mới có. Nhờ sự tò mò, yêu thích cũng như muốn thử sức ở lĩnh vực mới, mình đã đăng ký tuyển dụng vào công ty. Người bình thường sẽ mất khoảng 6 tháng đến 1 năm mới có thể quen công việc, nhưng mình nắm bắt rất nhanh, sau 3 tháng đã có thể làm nghề một cách thành thạo".

Lòng yêu nghề, sự kiên nhẫn, khéo léo đã giúp anh Chính trở thành một người thợ lành nghề. Nhưng anh Chính bảo, để trở thành một nghệ nhân kim hoàn, họ cần được sống, được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, có điều kiện phát huy thế mạnh của bản thân cũng như được "thử lửa" qua trăm ngàn sản phẩm mà mình làm ra. Ở công ty, anh được lãnh đạo tin tưởng, cử đi tham quan, học tập tại nhiều nơi trong và ngoài nước để nâng cao tay nghề. Mỗi lần như vậy, anh Chính lại có thêm động lực học hỏi, nâng cao tay nghề.

hieu qua tu mot sang kien
Nhờ sáng kiến của anh Chính, trung bình 10 phút có thể đánh bóng được 200-300 chiếc nhẫn bằng máy quay bi.

Anh Chính cho biết, để tạo ra một chiếc nhẫn vàng bằng phương pháp thủ công, người thợ kim hoàn phải trải qua một quá trình chế tác kỳ công, tỉ mỉ và khéo léo. Công đoạn chế tác cũng đòi hỏi ở người thợ sự kiên trì tuyệt đối. Theo anh Chính, các bước để làm ra một chiếc nhẫn rất cầu kỳ. Đầu tiên, sau khi đã phân loại thành vàng có tỷ lệ 99,99%, người thợ kim hoàn phải đem vàng đi nấu chảy rồi đổ ra khuôn định hình. Sau đó, đem đi cán theo định lượng, cắt phôi, dát và đóng dấu của Bảo Tín Minh Châu, rồi cuốn ghép lại thành hình nhẫn. Cuối cùng hàn lại nhẫn cho chắc chắn rồi đem đi đánh bóng.

Ở công đoạn đánh bóng nhẫn, người thợ phải dùng lửa nên rất nóng và nếu nhìn trong thời gian dài sẽ gây hại mắt. Trung bình 10 phút, những người thợ của công ty chỉ đánh bóng được 50-70 chiếc.

Vào những thời điểm sôi động của thị trường vàng, nhất là cứ đến ngày Thần tài hàng năm, công ty phải huy động thợ làm cả ngày lẫn đêm không kịp hàng bán cho khách. Từ thực tế công đoạn đánh bóng nhẫn mất thời gian, năng suất lao động thấp, ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh em thợ, anh Chính đã mày mò, nghiên cứu, đề xuất sáng kiến đánh bóng nhẫn bằng máy quay bi.

Khi sử dụng máy quay bi, nhẫn đạt độ cứng theo đúng tiêu chuẩn chứ không bị mềm và dễ mất dấu logo của công ty như khi đánh bóng bằng lửa. Trung bình 10 phút có thể đánh bóng được 200-300 chiếc nhẫn mà không cần dùng sức người như trước, tăng năng suất lao động rất nhiều lần. Những viên bi chuyển động quay tròn, cà trên bề mặt của nhẫn tạo bộ bóng, kết hợp với dung dịch phụ gia giảm ma sát khiến nhẫn sáng hơn rất nhiều.

Việc sử dụng máy móc thay thế cho sức lao động của con người mang lại hiệu quả rất lớn cho công ty mà khó có thể quy ra vật chất. Tốc độ đánh bóng nhanh hơn, chất lượng cao hơn, ít lao động hơn và quan trọng là ít hàng lỗi hơn.

"Để có được những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, bản thân tôi phải trải qua quá trình học hỏi kinh nghiệm từ thực tiễn, tìm hiểu thiết bị máy móc qua các tài liệu. Điều quan trọng là bản thân không được nản chí. Đầu quân cho Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu có lẽ là quyết định sáng suốt nhất trong đời tôi. Tôi tự nhủ sẽ luôn nỗ lực trau dồi tay nghề với tinh thần sáng tạo và sự dấn thân để tiếp tục cống hiến cho công ty hơn nữa" – anh Chính cho biết.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động