Người thợ nguội tâm huyết với nghề

Với 15 năm trong nghề,  anh Đặng Xuân An, công nhân thợ nguội bậc 5/7, Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất khiến người khác phải kiêng nể vì năng suất lao động luôn đạt trên 170%. Không những thế, anh còn là người có "đôi bàn tay vàng" với những sáng kiến, sáng tạo trong lao động mang lại giá trị cao cho công ty.
nguoi tho nguoi tam huyet voi nghe Khen thưởng 20 công nhân- nhân viên giỏi năm 2019
nguoi tho nguoi tam huyet voi nghe Phát động Tháng Công nhân và biểu dương Công nhân giỏi năm 2019
nguoi tho nguoi tam huyet voi nghe Tôn vinh, khen thưởng 171 lao động tiêu biểu nhân Tháng Công nhân

Năm 2004, Đặng Xuân An được nhận về Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất làm thợ nguội. Anh An cho biết đến với nghề cũng là một cơ duyên may mắn. Anh An kể: "Ban đầu sau khi tốt nghiệp cấp 3 cũng chưa biết sẽ làm ngành gì nhưng rồi cái duyên lại đưa đẩy tôi vào một công việc hoàn toàn mới lạ. Khi thấy Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất thông báo tuyển dụng, tôi đánh liều đăng ký vào tổ nguội trong khi hầu hết mọi người đều muốn xin vào tổ điện. Nhờ là một trong số ít công nhân tổ nguội được nhận ngày đó, tôi có nhiều đất để thể hiện mình. Sau 6 tháng học việc, tôi đã chính thức được làm nghề và thấy rằng đây chính là sở trường của mình".

nguoi tho nguoi tam huyet voi nghe
Anh Đặng Xuân An bên trong phân xưởng làm việc của mình.

Nghề nguội là công việc thường thấy trong các quy trình công nghệ của các công đoạn sản xuất trong lĩnh vực chế tạo máy và gia công các sản phẩm cơ khí. Với tay nghề cao, anh An có thể dùng các phương pháp gia công nguội để thực hiện từ những công việc đơn giản đến những công việc phức tạp đòi hỏi độ chính xác cao mà các máy móc thiết bị không thực hiện được như: Sửa khuôn nguội, dụng cụ; sữa chữa, lắp rắp… Để thực hành tốt công việc nguội, đòi hỏi người thợ như anh An phải chăm chỉ, cẩn thận, biết phân tích xét đoán và sáng tạo để có thể vận dụng được các kiến thức trong các tình huống công việc cụ thể. Trong công việc nguội hiện nay, ngoài một số việc sử dụng thủ công thì hầu hết đều dùng máy móc như máy bào, máy phay, máy mài… Vì thế, người thợ cần có đầu óc và cẩn thận hơn.

Ở công ty, anh cũng là một trong số không nhiều người thợ đọc thông thạo bản vẽ, có phương pháp thi công nhanh nhẹn, sáng tạo và chủ động. Chính bản lĩnh và trái tim người thợ được anh An "tiếp sức truyền lửa" cho anh em trong tổ nguội với tinh thần không bao giờ chịu thất bại trước công việc, thực hiện tốt nhất ý tưởng của lãnh đạo và sản phẩm được giao bao giờ cũng được thực hiện tốt nhất. Đồng thời với tìm tòi, sáng tạo anh đã đề xuất nhiều ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo làm lợi cho công ty.

Cụ thể, anh đã có sáng kiến sửa chữa gá hàn vành ngoài lưới trước và lưới sau quạt cánh 400/450. Anh An chia sẻ, trước đây khi gia công sửa chữa máy móc thường khoan thẳng lỗ bu lông vào thanh đồng đỏ bắt với thân gá hàn. Sau một thời gian sử dụng, thanh đồng bị mòn không thể sử dụng được phải huỷ bỏ nên rất phí vật tư. Sau khi nghiên cứu, tìm tòi, anh An đã cải tiến bằng phương pháp dùng mỏ kẹp. Khi dùng mỏ kẹp, người gia công gá nhanh và chính xác hơn. Khi đưa vào sản xuất, nếu một phía của vành đồng đỏ bị mòn thì có thể đảo ngược vành để sử dụng mặt còn lại. Như vậy, cùng một thanh đồng có thể sử dụng được 2 lần, tiết kiệm được vật tư và thời gian sửa chữa, làm cho thao tác sửa chữa nhanh chóng và đơn giản. Sáng kiến này của anh An đã tiết kiệm hàng trăm triệu cho công ty.

Nói về sáng kiến của mình, anh An khiên tốn bảo: "Sáng kiến có được chủ yếu xuất phát từ thực tế sản xuất có nhiều cái bất hợp lý nên mình phải điều chỉnh cho nó hợp lý, hoàn thiện hơn, tốt hơn. Dù rằng tất cả các vấn đề liên quan đến sản xuất đã được phòng kỹ thuật, phòng thiết kế làm trước đó. Tuy nhiên, giữa lý thuyết và thực tế vẫn có những cái cần điều chỉnh mà những người tham gia sản xuất trực tiếp sẽ đảm nhận phần việc đó. Thực ra mỗi khi làm, tôi chỉ nghĩ mình phải làm sao để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao làm sao nhanh và hiệu quả nhất, tiết kiệm sức lao động cho mình, cho đồng nghiệp và mang lại hiệu quả cao. Mỗi sáng kiến, ý tưởng của tôi làm ra đều có sự ủng hộ, thông qua của các cấp lãnh đạo, khiến tôi càng có động lực làm việc và cống hiến".

Nhắc đến anh An, anh Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất khẳng định: Anh An là người thợ rất cần mẫn, tỉ mỉ trong công việc. Anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năng suất lao động luôn đạt trên 170%. Đối với những công việc đột xuất, việc khó, anh luôn đảm bảo hoàn thành đúng và vượt thời gian công ty yêu cầu để nhanh chóng phục vụ tốt cho sản xuất. Nhiều năm liền anh đạt danh hiệu Lao động tiên tiến ở công ty.

Những sáng kiến của anh An đã giúp công ty kịp thời giải quyết những yêu cầu cấp thiết ngay tại thời điểm sản xuất, đảm bảo thời gian, vượt kế hoạch và chất lượng. Không những là một thợ bậc cao lành nghề có kinh nghiệm, anh còn là người sống rất chan hoà, tình cảm với anh em công nhân, sẵn sàng giúp đỡ những người trẻ còn bỡ ngờ với nghề. Với những đóng góp của mình, anh Đặng Xuân An đã được LĐLĐ Thành phố Hà Nội quyết định trao tặng danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô năm 2019.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động