Hải quân Việt Nam tiếp nhận xuồng trị giá 3 tỷ đồng

Xuồng CQ (còn gọi là xuồng chủ quyền) là loại chuyên dụng do Viện Kỹ thuật Hải quân thiết kế. Thân được chế tạo bằng vật liệu composit, có độ nổi cao, chịu được sức va đập lớn, tăng khả năng vượt sóng, có thể trượt trên san hô, đá cuội... Xuồng chở được 15 người với tốc độ tối đa khoảng 20 hải lý một giờ.
![]() |
| Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nhãn hàng xúc xích dinh dưỡng Xuxifarm trao tặng xuồng CQ trị giá khoảng 3 tỷ đồng cho Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam. |
Theo ông Hứa Cao Trí, Tổng giám đốc Xuxifarm, việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam cùng với sự hộ tống của tàu chiến và máy bay quân sự đã khiến tình hình biển Đông trở nên căng thẳng, phức tạp, đe dọa hòa bình và chủ quyền của đất nước. Do đó, việc trao tặng tàu CQ cho Hải quân Việt Nam nhằm khích lệ tinh thần những người lính biển quả cảm đang làm nhiệm vụ, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần đại đoàn kết, cội nguồn sức mạnh của dân tộc nơi thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước.
"Chúng tôi mong rằng đóng góp nhỏ này sẽ mang đến những hỗ trợ thiết thực cho các chiến sĩ nơi đảo xa", ông Trí nhấn mạnh.
![]() |
| Xuồng CQ sẽ được chuyển đến Trường Sa hỗ trợ các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. |
Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Hải quân chia sẻ món quà này có ý nghĩa thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển, đảo hiện nay.
"Đây là nguồn động viên kịp thời, quý báu đối với quân dân huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa, đồng thời khẳng định quân dân cả nước đang ngày đêm hướng về biển đảo, kề vai sát cánh cùng các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc", Chuẩn đô đốc phát biểu.
Cũng theo Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, trong những ngày qua các lực lượng chấp pháp của Việt Nam như Cảnh sát Biển, Kiểm ngư và cả bà con ngư dân đã kiên quyết, khôn khéo, dũng cảm đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lãnh hải, ngư trường của Tổ quốc.
"Các lượng lượng chấp pháp và ngư dân Việt Nam đã không chịu lùi bước, dùng mọi hình thức đấu tranh hòa bình để tuyên truyền chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, quyền tài phán để Trung Quốc nhận thấy hành động sai trái và rút giàn khoan đã hạ đặt trái phép", Chuẩn đô đốc nêu rõ.
Theo VnE
Nên xem
Nhận định Crystal Palace vs Tottenham: Derby London trong cơn khủng hoảng phong độ
Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới
Nụ cười của ngoại
Giá xăng dầu hôm nay (28/12): Giá dầu thế giới tiếp đà giảm phiên cuối tuần
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng
Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025
Tin khác
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025
Tin mới 27/12/2025 19:55
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI
Sự kiện 27/12/2025 17:58
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình
Tin mới 27/12/2025 16:07
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh
Tin mới 27/12/2025 15:43
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026
Tin mới 27/12/2025 14:46
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
Tin mới 27/12/2025 13:48
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường
Tin mới 27/12/2025 13:36
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Tin mới 27/12/2025 11:27
"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027
Tin mới 27/12/2025 08:12
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị
Tin mới 26/12/2025 19:38

