Hai Giải báo chí của Thành phố: Lan toả những giá trị tốt đẹp

Tiếp nối thành công của Giải lần thứ nhất, Giải báo chí về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội” và “Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” lần thứ hai năm 2019, do Ban Tuyên giáo Thành uỷ phát động đã tiếp thêm động lực cho những người làm báo tiếp tục dấn thân, cất lên tiếng nói, lan toả những giá trị tốt đẹp trong sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. 
hai giai bao chi cua thanh pho lan toa nhung gia tri tot dep Hà Nội trao thưởng hai giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa
hai giai bao chi cua thanh pho lan toa nhung gia tri tot dep Ngày 4/10 sẽ tổ chức trao thưởng hai giải báo chí lớn của Thành ủy Hà Nội
hai giai bao chi cua thanh pho lan toa nhung gia tri tot dep Lan tỏa những giá trị tốt đẹp

* Báo Lao động Thủ đô vinh dự đoạt 4 giải

Gần 600 tác phẩm tham dự với nhiều phương thức làm báo mới mẻ

Tổng kết công tác tổ chức, thực hiện hai giải báo chí của thành phố Hà Nội năm 2019, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết, sau 9 tháng phát động, hai giải báo chí đã nhận được gần 600 tác phẩm dự thi của 62 cơ quan báo chí trung ương và thành phố Hà Nội.

hai giai bao chi cua thanh pho lan toa nhung gia tri tot dep
Phóng viên Đinh Luyện và Phạm Thảo của báo Lao động Thủ đô nhận Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội năm 2019 (ảnh M.Tiến)

So với năm 2018, số lượng các tác phẩm và cơ quan báo chí tham gia có bước phát triển. Ban Tổ chức Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội đã tiếp nhận tổng số 202 tác phẩm đã được 30 cơ quan báo chí sơ tuyển, lựa chọn gửi tham dự (gồm 189 tác phẩm báo in, báo điện tử; 13 tác phẩm phát thanh, truyền hình).

Còn Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã thu hút 311 tác phẩm của 32 cơ quan báo chí sơ tuyển, lựa chọn gửi tham dự (gồm 269 tác phẩm báo in, báo điện tử, 42 tác phẩm phát thanh, truyền hình).

Sau 9 tháng phát động, Ban Tổ chức Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội đã tiếp nhận tổng số 202 tác phẩm đã được 30 cơ quan báo chí sơ tuyển, lựa chọn gửi tham dự (gồm 189 tác phẩm báo in, báo điện tử; 13 tác phẩm phát thanh, truyền hình).

Còn Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đã thu hút 311 tác phẩm của 32 cơ quan báo chí sơ tuyển, lựa chọn gửi tham dự (gồm 269 tác phẩm báo in, báo điện tử, 42 tác phẩm phát thanh, truyền hình).

Ở lần tham dự này, báo Lao động Thủ đô vinh dự giành 2 giải C và 2 giải Khuyến khích tại hai Giải báo chí về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội” và “Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” năm 2019.

Các tác phẩm dự thi đã bám sát chủ đề cuộc thi, bám sát các vấn đề đang nảy sinh trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt có nhiều tác phẩm bám sát vấn đề đang nảy sinh từ cấp thôn, xã. Các tác phẩm đề cập nhiều chiều, đi sâu phân tích những điều đã làm được với cách tiếp cận vấn đề nghiêm túc, khách quan.

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm cũng có tính phê phán, gợi mở các giải pháp cho thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay cũng như định hướng cho Thành phố thời gian tới. Đặc biệt, qua các vòng sơ khảo, chung khảo, tất cả các thành viên Ban giám khảo cùng chung nhận xét, các tác phẩm tham dự hai giải báo chí không những có số lượng lớn mà đề tài phong phú, đa dạng hơn; có nhiều tác phẩm bám sát thực tiễn cuộc sống, vấn đề đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ, có sự thay đổi trên địa bàn thành phố để phản ánh một cách phong phú, đa dạng, trung thực.

Có những tác phẩm đã đi đến tận cùng những vấn đề, phản ánh những tồn tại, vướng mắc, thiếu sót của thành phố Hà Nội; có những tác phẩm không chỉ nêu vấn đề mà dày công tham khảo, so sánh nhiều địa bàn cả nước, có những gợi mở cho Hà Nội tham khảo, có bước nghiên cứu tiếp thu giải quyết vấn đề thực tế và trong tương lai. “Vui mừng là nhiều cơ quan báo chí đầu tư công phu, nghiêm túc.

Có những tác phẩm đề cập những vấn đề không chỉ là thực tiễn hôm nay mà lịch sử trước đó vài chục năm và được giải quyết thấu đáo, có tình có lý, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Nhiều tác phẩm đoạt giải cao đã cập nhật, ứng dụng nhiều phương thức làm báo mới, hiện đại nhất để đưa được thông tin đến bạn đọc hấp dẫn, kịp thời”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh.

Kết tinh tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của nhà báo

Sau nhiều vòng tuyển lựa, đánh giá, Ban giám khảo đã chọn ra được những tác phẩm tiêu biểu nhất để trao giải. Cụ thể, đối với hai giải báo chí, mỗi giải Ban Tổ chức trao 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả. Nhà báo Phan Liên và nhóm tác giả của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã đoạt giải A của Giải báo chí về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội” bày tỏ xúc động và vinh dự khi nhận giải báo chí uy tín của thành phố Hà Nội.

Tác phẩm nói về “Con đường đoàn kết”, bởi từ khi được cải tạo đến nay, nó đã góp phần hóa giải những mâu thuẫn, tranh chấp kéo dài gần 50 năm qua của hơn 50 hộ dân 2 xã Vân Hà (huyện Phúc Thọ) và Trung Châu (huyện Đan Phượng) liên quan tới trên 7.000m2 đất nông nghiệp.

“Khi thực hiện tác phẩm “Con đường đoàn kết”, tôi đã rất ngạc nhiên và bất ngờ về sự kỳ diệu của một con đường, chỉ dài hơn 600m nhưng đã hóa giải được mâu thuẫn giữa 50 hộ dân ở huyện Đan Phượng và huyện Phúc Thọ. Tôi hy vọng, bài học kinh nghiệm từ “Con đường đoàn kết” sẽ lan tỏa đến các địa phương trong việc tạo dựng cuộc sống văn minh, giàu đẹp”, nhà báo Phan Liên bày tỏ.

Là một trong ba tác phẩm báo chí đạt giải A về “Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, megastory “Cuộc sống lên tầng - Văn hóa “lên” đâu?” của báo Hànộimới tập trung phản ánh những mâu thuẫn, bất đồng, xung đột trong lối sống, văn hóa dẫn đến những va chạm trong ứng xử ở các khu tập thể cũ cũng như tại các khu chung cư mới trên địa bàn Hà Nội.

Các vấn đề này được “giải mã” với nhiều góc nhìn đa chiều, cả nguyên nhân khách quan, chủ quan với nhiều ý kiến phân tích, đánh giá của nhiều chuyên gia văn hóa, kiến trúc sư, quy hoạch đô thị, các nhà quản lý, người dân… Từ việc “giải mã” đó, bài viết đưa ra những cách làm tốt, mô hình hay đang được thực hiện tại nhiều nơi.

Bên cạnh 5 bài viết, hình ảnh, tác phẩm có sử dụng các video, ảnh, đồ họa… Nhiều số liệu mới nhất về thực trạng của các khu nhà tập thể cũ, sự phát triển của các khu chung cư mới được thực hiện bằng hình thức đồ họa để mang đến sự so sánh, đối chiếu dễ tiếp cận nhất cho người xem.

Đánh giá về 2 Giải báo chí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, mỗi tác phẩm là sự kết tinh tâm huyết, trí tuệ, tình cảm và trách nhiệm của những người làm báo đối với Thủ đô, đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đồng thời, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã chính thức phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ III - năm 2020; kêu gọi các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng, tạo diễn đàn về lý luận và thực tiễn, tham gia tích cực góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

“Mỗi tác phẩm viết về công tác xây dựng Đảng và phát triển văn hóa, con người Thủ đô sẽ thể hiện tầm trí tuệ, đạo đức, thái độ đúng đắn, khách quan của người làm báo trước những vấn đề đang đặt ra, giúp các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp làm tốt hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, giúp cán bộ, đảng viên và công dân hoàn thiện mình hơn, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa, nhân lên những điều tốt đẹp, những giá trị nhân văn sâu sắc của Thủ đô với truyền thống ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Xem thêm
Phiên bản di động