Chào mừng đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI

Hà Nội rực rỡ sắc màu

Hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, các đơn vị đang gấp rút chỉnh trang đô thị “sáng - xanh- sạch- đẹp”, rực rỡ những sắc màu tươi mới.
Hà Nội rực rỡ cờ hoa

Thành ủy Hà Nội vừa đề nghị các sở, ngành có liên quan thực hiện chỉnh trang đường phố, khuôn viên Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô phục vụ Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Theo đó, Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị bảo đảm vệ sinh môi trường, chiếu sáng, trang trí đường phố và các tuyến phố xung quanh Cung Văn hóa Việt Xô. Đồng thời yêu cầu Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, rà soát, duy tu các tuyến phố, phối hợp tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông; phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm sắp xếp, không tổ chức trông giữ ô tô và xe gắn máy tại vỉa hè và các tuyến phố khu vực xung quanh trong thời gian từ ngày 1/10/2015 đến khi kết thúc Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Hà Nội rực rỡ sắc màu

UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự hè đường, vệ sinh môi trường; không để hiện tượng kinh doanh, buôn bán, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên các tuyến phố. Viễn thông Hà Nội kiểm tra, rà soát, sửa chữa và sơn sửa các trạm, cột thông tin liên lạc đã cũ gây mất mỹ quan đô thị. Sở Văn hóa và Thể thao xử lý các bảng, biển quảng cáo mất mỹ quan, có phương án trang trí xung quanh khu vực cho phù hợp với cảnh quan môi trường đô thị.

Theo Sở Xây dựng, về công tác quản lý vận hành, duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng, Sở chỉ đạo các đơn vị chiếu sáng đảm bảo chiếu sáng tối thiểu 98% tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố. Đối với các tuyến phố xung quanh khu vực trụ sở Thành ủy (các phố Lê Lai, Lê Thạch, Lý Thái Tổ, Ngô Quyền - quận Hoàn Kiếm, đường Trần Phú - quận Hà Đông), trụ sở các cơ quan chức năng của Thành ủy bao gồm: Ban Tuyên Giáo, Ban Dân vận, Ủy ban kiểm tra Thành Ủy (các phố Lê Lai, Lý Thái Tổ, Ngô Quyền, Tôn Đản - quận Hoàn Kiếm), UBND thành phố (đường Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai, Lê Thạch - quận Hoàn Kiếm), khu vực xung quanh Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô (các phố Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Quán Sứ, Yết Kiêu, Trần Quốc Toản), quảng trường Ngân hàng Nhà nước, quảng trường Cách mạng tháng Tám,.. đều được tăng cường công tác duy trì, sửa chữa, thay thế thiết bị chiếu sáng tại các vị trí cần thiết để đảm bảo chiếu sáng 100%.

Với Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, địa điểm sẽ diễn ra nhiều hoạt động quan trọng của Đại hội Đảng bộ thành phố, tổ chức thay thế các thiết bị chiếu sáng trong khuôn viên và các tuyến phố xung quanh để nâng cao hiệu quả chiếu sáng và góp phần đảm bảo cho công tác an ninh trước, trong và sau đại hội.

Để đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội xây dựng kế hoạch vệ sinh môi trường thời gian thực hiện từ ngày 30/10 đến hết ngày 4/11/2015.

Từ ngày 30/10/2015 đến 4/11/2015, tại khu vực 4 quận nội thành (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa), đơn vị tăng cường lực lượng duy trì vệ sinh đường phố ban ngày thêm 0,5 công/km (6 ngày) trên một số tuyến phố chính; thu gom bằng xe cơ giới trên các tuyến phố văn minh thương mại, thực hiện 2 lượt/ngày. Đồng thời, thực hiện thí điểm đổi mới quy trình thu gom rác trên các tuyến phố chính và các khu vực quan trọng: công nhân dùng xe đẩy tay bằng Inox loại 70L để duy trì nhặt rác ngày kết hợp với tuyên truyền, vận động người dân không xả rác ra đường và nơi công cộng.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động