Hà Nội luôn trân trọng và mong muốn thúc đẩy mối quan hệ truyền thống với Phần Lan
![]() |
Tại buổi tiếp, Đại sứ K.Kahiluoto cho biết, Đoàn công tác Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan sẽ sớm thăm Việt Nam và Thủ đô Hà Nội. Đại sứ bày tỏ mong muốn Cộng hòa Phần Lan và Việt Nam có thể kết nối hợp tác trong các lĩnh vực như nước sạch, sản xuất điện từ rác thải và năng lượng sạch.
Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Phần Lan nói chung và Hà Nội nói riêng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn biết ơn giá trị xã hội mang lại từ những công trình mà Phần Lan đã hỗ trợ xây dựng suốt nhiều năm qua. Chủ tịch UBND thành phố mong muốn Đại sứ sẽ là cầu nối để Việt Nam và Phần Lan đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị, đặc biệt là kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân, thương mại, du lịch và xúc tiến đầu tư.
Về vấn đề hợp tác với Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội đang kêu gọi các nguồn đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước đối với công nghệ xử lý rác thải, đốt rác sinh điện.
Hà Nội cũng đã xây dựng kế hoạch từ năm 2016 đến 2020 sẽ phủ kín hệ thống cung cấp nước sạch theo tiêu chuẩn đô thị cho vùng nông thôn, đồng thời nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch hiện tại để có được nước uống theo tiêu chuẩn Châu Âu; xúc tiến các chương trình tiết kiệm năng lượng, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo; cải tạo hệ thống chiếu sáng với đèn LED để tiết kiệm điện; đẩy mạnh cải tạo và xử lý môi trường không khí, hồ nước trên địa bàn.
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, những nội dung mà Đại sứ đặt vấn đề hoàn toàn phù hợp với kế hoạch thành phố đã đề ra, khẳng định Hà Nội sẵn sàng hợp tác, tổ chức tọa đàm giới thiệu doanh nghiệp hai nước, cũng như xúc tiến các hoạt động đầu tư, mua bán - chuyển giao công nghệ.
Liên quan đến dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Phần Lan, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết sẽ cùng các cán bộ của UBND thành phố tham gia sự kiện trồng 100 cây xanh vào sáng 25-11 theo đề xuất của Đại sứ quán.
Theo Nguyễn Thúc/Hà Nội mới
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 28/02/2026 08:38
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 22:13
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 20:10
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 13:46
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 20:35
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:33
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:04
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:53
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:44
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 14:38
