Hà Nội - Bạc Liêu: Tăng cường hợp tác phát triển du lịch

Thời gian tới, thành phố Hà Nội và tỉnh Bạc Liêu sẽ phối hợp chặt chẽ để tuyên truyền, quảng bá, mở rộng thị trường du lịch trong và ngoài nước; tăng cường xúc tiến đầu tư vào du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng...  
ha noi bac lieu tang cuong hop tac phat trien du lich Tiếp tục đổi mới hoạt động cho phù hợp với thực tiễn
ha noi bac lieu tang cuong hop tac phat trien du lich Hà Nội đi đầu trong thực hiện tự chủ đối với các bệnh viện
ha noi bac lieu tang cuong hop tac phat trien du lich Xây dựng cơ quan nghiên cứu chiến lược xứng tầm

Chiều 22/8, tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị hợp tác - phát triển nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, xác định phương hướng thời gian tới.

ha noi bac lieu tang cuong hop tac phat trien du lich
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Viết Thành)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương chủ trì hội nghị.

Thay mặt hai địa phương báo cáo kết quả hợp tác, phát triển giữa hai địa phương thời gian qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cho biết, tỉnh Bạc Liêu và thành phố Hà Nội tuy chưa ký kết văn bản hợp tác riêng, song phương nhưng đã tham gia ký kết hợp tác chung của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ với thành phố Hà Nội vào tháng 10/2016.

Thời gian qua, Hà Nội và Bạc Liêu hợp tác tập trung chủ yếu ở một số lĩnh vực như thương mại, du lịch và an sinh xã hội. Trong đó, Bạc Liêu đã tham gia Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam năm 2015, hằng năm tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế VITM do thành phố Hà Nội tổ chức.

Ngành Du lịch thành phố Hà Nội và tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp tiến hành khảo sát và kết nối các tuyến du lịch liên quan, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế... Năm 2014, trong chuyến thăm và làm việc tại một số tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Bạc Liêu 5 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả trên, báo cáo cũng chỉ rõ, các hoạt động hợp tác giữa Hà Nội và Bạc Liêu thời gian qua còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, chưa khai thác tốt thế mạnh của hai địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất nội dung, giải pháp thúc đẩy hợp tác - phát triển giữa hai địa phương. Hai địa phương thống nhất thúc đẩy hợp tác, cùng phát triển trên 3 nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và 6 nội dung về phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, hai bên sẽ chú trọng học hỏi kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác dân vận, tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những vướng mắc ở cơ sở...

Hà Nội và Bạc Liêu cũng sẽ phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai bên gặp gỡ tìm kiếm cơ hội đầu tư... Hai bên sẽ hỗ trợ nhau tuyên truyền, quảng bá, mở rộng thị trường du lịch trong và ngoài nước; tăng cường xúc tiến đầu tư vào du lịch tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng...

ha noi bac lieu tang cuong hop tac phat trien du lich
Thành phố Hà Nội hỗ trợ thực hiện an sinh xã hội tỉnh Bạc Liêu 3 tỉ đồng. (Ảnh: Viết Thành)

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc mừng và đánh giá cao những bước phát triển lớn của tỉnh Bạc Liêu trong những năm qua. Từ xuất phát điểm khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bạc Liêu đã phát huy bản sắc văn hóa, lịch sử anh hùng cách mạng và truyền thống đoàn kết để từng bước vươn lên, phát triển mọi mặt, có nhiều lĩnh vực dẫn đầu cả nước.

Trên các lĩnh vực, ngay cả lĩnh vực khó như công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tỉnh Bạc Liêu có nhiều sáng kiến, sáng tạo, đạt kết quả ấn tượng rất đáng học tập.

Nhất trí với báo cáo và các ý kiến thảo luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị ngay sau hội nghị hai bên thống nhất giao cho hai đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và Tỉnh ủy ký thông báo kết luận hội nghị làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị hai bên tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu giao nhiệm vụ cho trưởng các ban Đảng và giám đốc các sở, ngành chủ trì gặp gỡ, trao đổi để cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất. Mỗi bên cử một đồng chí Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các nội dung hợp tác, định kỳ đánh giá và báo cáo kết quả.

Gợi mở những nội dung cụ thể hai bên có thể tiến hành hợp tác ngay sau hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải mời Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu sớm thu sếp ra thăm và làm việc tại Thủ đô Hà Nội, qua đó làm sâu sắc thêm mối quan hệ gắn bó hợp tác giữa hai địa phương.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương khẳng định, thực hiện đúng tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, tới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành của tỉnh khẩn trương cụ thể hóa các nội dung hợp tác, thúc đẩy sự phát triển chung của hai địa phương và cả nước.

* Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Đoàn công tác đã trao tặng Quỹ An sinh xã hội của tỉnh Bạc Liêu 3 tỷ đồng.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Từ một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Đức Thọ đang vươn mình trở thành "thủ phủ" công nghiệp - giao thương - logistics mới của khu vực. Sự xuất hiện của những dự án bất động sản được quy hoạch bài bản sẽ trở thành mắt xích quan trọng, đón đầu chu kỳ tăng trưởng bất động sản tại vùng đất đầy tiềm năng này.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

Năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong hành trình đổi mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, hệ thống Mặt trận đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò kết nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân… Những kết quả nổi bật ấy tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm 2026 với kỳ vọng đột phá từ cơ sở, vì Nhân dân, để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, tôn trọng và phản ánh trung thực vào chính sách.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 50 Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngày 31/12, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 859/BC-BTP về tình hình xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung ngành Tư pháp, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57).

Tin khác

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Tối 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị khóa sổ quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025.
Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Mỗi độ Tết đến xuân về, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những luống hoa cúc, ly, đồng tiền, hồng… đang vào độ đẹp nhất. Không chỉ là vựa hoa lớn bậc nhất Thủ đô, Tây Tựu còn là một biểu tượng độc đáo của làng nghề ven đô, nơi nhịp lao động truyền thống hòa nhịp tự nhiên với dòng chảy của đô thị hiện đại.
Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ trên địa bàn.
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

Vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trong năm 2025, Thủ đô Hà Nội đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt được thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực. Báo Lao động Thủ đô xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa công bố.
Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Trong năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị xã Trần Phú (thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng ổn định, hoạt động thông suốt, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo.
Hà Nội giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Hà Nội giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2025, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Hà Nội hỗ trợ mức phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/1/2026

Hà Nội hỗ trợ mức phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/1/2026

Hà Nội hỗ trợ 100% chi phí chuyển trả kết quả hồ sơ khi nộp trực tuyến; hỗ trợ chi phí cấp mới, gia hạn chứng thư chữ ký số cho cá nhân, tối đa 100.000 đồng/người/năm; miễn 100% phí, lệ phí đối với các thủ tục thực hiện trực tuyến, trừ phí thẩm định.
Xem thêm
Phiên bản di động