Hà Nội tháo gỡ khó khăn các dự án chậm triển khai

LĐTĐ -Trong vòng 4 tháng, Hà Nội liên tiếp đưa ra 2 đợt xử lý với 58 dự án đầu tư chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng…Tuy nhiên, điểm chung của hai lần xử lý này cho thấy thay vì làm quyết liệt, thành phố dần chuyển sang những chính sách tháo gỡ cho những khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải nên có ít dự án bị thu hồi.

Tháng 5 với 9 dự án bị “điểm danh”

Tháng 5/2014, UBND thành phố đã chỉ đạo xử lý, khắc phục đối với 9 dự án đầu tư chậm triển khai trên địa bàn thành phố. Cụ thể, trên địa bàn quận Hoàng Mai  còn 4 dự án chậm triển khai đầu tư do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), công tác quy hoạch: Siêu thị Metro (giai đoạn 2) tại phường Yên Sở, khu đô thị mới Định Công do Tổng công ty Phát triển nhà và đô thị làm chủ đầu tư, khu đất HH1 khu đô thị Đền Lừ 3 do Ngân hàng VietinBank làm chủ đầu tư, khu nhà ở Vĩnh Hoàng của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng nhà số 7.

UBND thành phố giao Ban chỉ đạo GPMB thành phố, Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì phối hợp cùng UBND quận Hoàng Mai kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB, công tác quy hoạch của các dự án này.

Địa bàn quận Tây Hồ, Sóc Sơn và huyện Mê Linh có tới 4 dự án chậm triển khai do khó khăn trong công tác GPMB gồm dự án khu nhà ở tại phường Yên Phụ, dự án cụm công nghiệp vừa và nhỏ Mai Đình, dự án xây dựng nhà máy gạch tại xã Tráng Việt huyện Mê Linh, dự án xây dựng nhà vườn sinh thái tại xã Thanh Lâm trên địa bàn huyện Mê Linh.

Đối với các dự án này, Thành phố giao Ban chỉ đạo GPMB chủ trì cùng UBND các quận huyện xử lý dứt điểm theo thẩm quyền và đề xuất giải quyết, báo cáo UBND thành phố xem xét.

Dự án tòa nhà hỗn hợp CANARY TOWER là một trong số rất nhiều dự án được thành phố “nương tay.

Tháng 9 “ bảng phong thần” có 49 dự án

Sau câu chuyện tháng 5, tháng 9 này tiếp tục có 49 cái tên được Sở TN&MT và UBND TP - HN nhắc tới. Cụ thể, thành phố đã ra quyết định thu hồi hơn 32.490m2 đất của Xí nghiệp Thuốc thú y trung ương Phú Đa ở xã Đức Thượng, Hoài Đức; đang lập hồ sơ thu hồi đất vi phạm của dự án xây dựng khu dịch vụ thương mại xã Mỹ Đình do UBND phường Mỹ Đình 2 làm chủ đầu tư, được TP giao đất từ năm 2002, với diện tích đất 10.224m2.

Đối với 2 dự án đã có kết luận thanh tra, Sở TN&MT tiếp tục trình thành phố chỉ đạo lập hồ sơ thu hồi đất. Đó là dự án xây dựng Trường Trung cấp nghề Sơn Tây do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Đại Dương làm chủ đầu tư, có tổng diện tích đất 60.000m2; dự án xây dựng tháp BIDV Diamond (3.344m2) của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam tại phường Dịch Vọng và phường Mỹ Đình 2.

Cũng theo Sở TN&MT, qua thanh kiểm tra, Sở đang đề nghị thành phố gia hạn đối với 49 dự án để có thời gian khắc phục các vi phạm; đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư này phải khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng để khởi công công trình, đưa đất vào sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí theo đúng quy hoạch phê duyệt. Cụ thể, trong số 49 dự án đang được xem xét gia hạn có 13 dự án chậm đưa đất vào sử dụng từ 12-41 tháng kể từ ngày nhận bàn giao đất ngoài thực địa; trong đó có 8 dự án chậm đưa đất vào sử dụng từ 12-24 tháng.

Trong số này phải kể đến dự án Văn phòng giao dịch, nhà ở chung cư, biệt thự để bán và cho thuê tại phường Hoàng Liệt của Công ty cổ phần Sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu; mở rộng nhà máy sản xuất kết cấu thép Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh; bệnh viện đa khoa quốc tế VIETSING của Công ty cổ phần y học Rạng Đông; khách sạn và văn phòng cho thuê của Công ty cổ phần Diệp Linh; tòa nhà hỗn hợp CANARY TOWER của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng INDECO...

Điệp khúc gia hạn

Đáng lưu ý, Sở TN&MT  kiến nghị thành phố gia hạn thời gian cụ thể là 6 tháng đối với 12 dự án chậm triển khai và yêu cầu chủ đầu tư phải triển khai xây dựng công trình ngay trong quý 4 này. Có thể liệt kê một số dự án như dự án xây dựng văn phòng làm việc và giới thiệu sản phẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Phương, thành phố yêu cầu phải nộp ngay số tiền thuê đất và sử dụng đất còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Tiếp đó là các dự án xây dựng nhà máy sản xuất bao bì của Công ty cổ phần hóa chất Trường An; dự án văn phòng và trung tâm giới thiệu sản phẩm của Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ dệt may; dự án khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên Sở Khoa học và Công nghệ của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội; dự án quản lý, kinh doanh khai thác chợ Kim Liên của Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú-Invest; dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Vicostone; dự án xây dựng khu biệt thự kinh doanh du lịch của Công ty cổ phần du lịch thương mại Cổ Loa…

Còn nhớ thời điểm tháng 8/2013 sau khi rà soát 37 dự án cùng năng lực của chủ đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo nhận định hầu hết dự án còn chậm tiến độ, nhất là các dự án giải quyết vấn đề dân sinh bức xúc về cấp nước, thoát nước, giao thông, cơ sở hoả táng, trường học, bệnh viện... Từ đó, Chủ tịch thành phố chỉ đạo nếu đơn vị nào, chậm triển khai dự án thì đề xuất chuyển đổi.

Nhìn nhận lại việc xử lý các dự án trong năm nay của thành phố cho thấy đã có sự mềm mỏng hơn so với năm 2013, chính vì vậy mà số dự án bị thu hồi đất là rất ít. Thậm chí với 4 đơn vị tự ý cắt đất cho thuê là Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hà, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng công trình văn hóa Thăng Long, Công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Đông và Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Trang nếu như trước đây chắc chắn bị thu hồi đất thì nay Sở TN&MT cũng chỉ yêu cầu 4 đơn vị trên chấm dứt ngay hành vi sai phạm; đồng thời sử dụng đất có hiệu quả, đúng mục đích được giao.

Gia Bảo

Nên xem

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động