Trung đoàn Cảnh sát cơ động – Công an TP Hà Nội

Góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân

(LĐTĐ) Qua 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) – Công an TP Hà Nội thực sự là “quả đấm thép”, ngăn chặn và đẩy lủi các loại tội phạm hình sự, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô.  

Ngày 15/5/1989, Giám đốc Công an TP Hà Nội ban hành Quyết định số 538 thành lập Trung đoàn CSCĐ theo chủ trương của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Những ngày đầu thành lập, Trung đoàn CSCĐ có 6 đơn vị cấp Đội, Đại đội trực thuộc với quân số gần 300 cán bộ, chiến sỹ.

Đến nay, sau nhiều lần được bổ sung quân số, kiện toàn tổ chức, bộ máy, Trung đoàn CSCĐ ngày càng lớn mạnh với quân số gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ được biên chế tại 10 đơn vị cấp Ban, Đội, Tiểu đoàn và 15 đơn vị cấp Đại đội trực thuộc Tiểu đoàn đóng quân trên 12 quận nội thành và một số huyện, thị xã của Thành phố.

Trung đoàn CSCĐ có nhiệm vụ vũ trang bảo vệ các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước, bảo vệ các sự kiện chính trị, Hội nghị, hoạt động văn hoá thể thao tầm cỡ quốc tế diễn ra trên địa bàn Thủ đô; tuần tra kiểm soát phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; phòng, chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; ứng trực sẵn sàng giải quyết các tình huống đột xuất về an ninh trật tự, triển khai lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với các lực lượng diễn tập khu vực phòng thủ phòng, chống bạo loạn, biểu tình, gây rối... trên địa bàn và trực tiếp thực hiện Nghi lễ Công an nhân dân.

gop phan bao ve cuoc song binh yen cho nhan dan
Lực lượng CSCĐ góp phần gìn giữ bình yên cho nhân dân Thủ đô (Ảnh: Lê Thắm)

Để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, hằng năm đơn vị huy động hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ vũ trang tuần tra kiểm soát trên địa bàn Thành phố. Qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện và bắt giữ hàng chục nghìn vụ việc, bàn giao cho các đơn vị nghiệp vụ, công an cơ sở nhiều đối tượng vị phạm pháp luật, trong đó có nhiều đối tượng nguy hiểm như: đối tượng truy nã, giết người, cướp tài sản; đối tượng hoạt động băng ổ nhóm, lưu manh chuyên nghiệp; các đối tượng vận chuyển, mua bán vũ khí, chất nổ, ma túy trái phép; các đối tượng mua bán vận chuyển pháo nổ... thu nhiều tang vật bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Trong công tác bảo vệ, Trung đoàn huy động hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ trực tiếp bảo vệ tuyệt đối an toàn hàng nghìn kỳ cuộc đặc biệt quan trọng, như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX, X, XI, XII, Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, các hội nghị Ban chấp hành Trung ương, các kỳ họp quốc hội khóa IX, X, XI, XII, XIII, XIV các cuộc mít tinh cấp Nhà nước nhân ngày Quốc khánh, Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, bảo vệ an toàn các hội nghị quốc tế quan trọng như: Hội nghị CC6, CC7, hội nghị APEC14… đặc biệt là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Thủ đô thay mặt Đảng ủy, Ban chỉ huy Trung đoàn cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, nêu cao tinh thần cách mạng, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần ý thức phục vụ nhân dân. Thường xuyên rèn cán, luyện quân, nâng cao trình độ và sức chiến đấu về mọi mặt; tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của Thành phố…

Với những thành tích, chiến công xuất sắc trong những năm vừa qua, Trung đoàn CSCĐ đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND Thành phố và Giám đốc Công an Thành phố tặng nhiều danh hiệu cao quý, huân, huy chương, bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng; Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đặc biệt, năm 2010 Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ đổi mới.
Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động