Giữ gìn văn hóa lễ hội

LĐTĐ - Mùa xuân – mùa của vạn vật đua nở, với người Việt mùa xuân cũng là mùa của những lễ hội. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, hướng về nguồn cội, đi hội đầu xuân cũng là dịp để thưởng lãm phong cảnh hữu tình, giải tỏa tinh thần sau một năm bộn bề lo toan “cơm, áo, gạo, tiền”.

Tưng bừng mùa lễ hội

 Lễ hội là cầu nối văn hóa giữa xưa và nay, giữa quá khứ và hiện tại, là nét văn hóa độc đáo không thể thiếu trong mỗi dịp tết đến xuân về. Miền Bắc chiếm đa số lễ hội trên cả nước từ những lễ hội nhỏ như ở làng, xã, đến lễ hội lớn hơn cấp quốc gia. Mùng 6 tháng Giêng, nhiều lễ hội lớn của miền Bắc bắt đầu tưng bừng khai hội. Lễ hội chùa Hương – Hà Nội, nơi được xem là quần thể văn hóa - tôn giáo lớn của Việt Nam với hàng chục ngôi chùa thờ Phật có lịch sử lâu đời... là lễ hội thu hút được nhiều nhất sự quan tâm của du khách thập phương. Hội chùa Hương khai hội từ mùng 6 tháng Giêng và kéo dài đến hết tháng 3. Nét độc đáo của lễ hội chùa Hương chính là du khách được lênh đênh trên dòng suối Yến, hòa mình vào sông nước mênh mông, ngắm cảnh núi non tiên bồng. Mặc dù thời tiết mưa xuân và rét nhưng du khách đến chùa Hương năm nay vẫn tăng hơn năm trước. Chỉ riêng ngày khai hội đã thu hút hơn 5 vạn khách, tăng 6000 lượt người so với cùng kỳ năm 2013.

Lễ hội chùa Bái Đính – Ninh Bình cũng khai hội vào ngày mùng 6 tháng Giêng và kéo dài đến hết mùa xuân. Chùa Bái Đính nằm trên ngọn núi Đính ở xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa có lịch sử hơn 1.000 năm tuổi. Từ ngày khai hội đến nay, chùa Bái Đính đã tiếp đón hàng vạn du khách thập phương về dâng hương, chiêm bái cảnh quan ngôi chùa lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt chùa Bái Đính hiện đang lưu giữ nhiều kỷ lục Việt Nam như chuông đồng lớn nhất, nặng 30 tấn; pho tượng Phật Thích ca Mâu ni bằng đồng nặng 150 tấn; bộ tượng Tam thế bằng đồng lớn nhất, mỗi pho nặng 50 tấn; có hành lang La hán dài nhất với 500 vị...

“Dù ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng 3.” Trong gần 8.000 lễ hội, linh thiêng nhất với người Việt chính là Lễ hội Đền Hùng, hay còn gọi là Giỗ tổ Hùng Vương. Lễ hội diễn ra ở đền Hùng, Phú Thọ, kéo dài từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng Ba âm lịch. Lễ hội Đền Hùng là quốc lễ của dân tộc Việt Nam. Tín ngưỡng thờ Hùng Vương đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại. Vào ngày chính hội mùng 10 tháng 3, nhân dân cả nước đều được nghỉ làm, nghỉ học để tưởng nhớ đến các vua Hùng đã có công dựng nước. Đây không chỉ là một nét đẹp truyền thống không một quốc gia nào có được, mà còn là một kho tàng di sản văn hóa quý giá đối với mỗi người dân Việt.

Ngoài ý nghĩa tôn vinh, lễ hội còn thể hiện tinh thần chống giặc ngoại xâm, và thể hiện mong ước quốc thái dân an của người Việt như lễ hội Cổ Loa – độc đáo với những màn thi bắn cung nỏ; Lễ hội Gióng – Sóc Sơn tưởng nhớ công lao của vị anh hùng Thánh Gióng; đến Lễ hội đền Trần – Nam Định để được xin ấn; Lễ hội Yên tử - Quảng Ninh cầu quốc thái dân an; Lễ hội Đồ Sơn – Hải Phòng là lễ chọi trâu lớn nhất cả nước; Lễ hội Lim – Bắc Ninh đằm thắm với những câu hát quan họ giao duyên của các liền anh, liền chị... Mỗi lễ hội có nét đặc trưng riêng, tạo nên bản sắc văn hóa của từng vừng, miền.

Để lễ hội giữ được bản sắc văn hóa

Từ bao đời nay, lễ hội đã trở thành nét đẹp văn hóa không thể tách rời với người dân Việt. Tuy nhiên, với sự gia tăng quy mô và số lượng, ý nghĩa linh thiêng đã dần bị suy giảm bởi nhiều yếu tố tiêu cực cần nhanh chóng được giải quyết. Lễ hội Chùa Hương, Lễ hội Bái Đính năm nay thu hút hàng vạn khách thập phương hành hương dự lễ. Tình trạng chen lấn, đeo bám khách tuy đã giảm nhưng vẫn cần được ban tổ chức chấn chỉnh, rút kinh nghiệm xử lý. Đáng nói nhất là tình trạng “chặt chém” khách mọi lúc mọi nơi. Hiện tượng chèo kéo khách ở bến đò, tranh giành bãi để xe, nơi mua vé của khu di tích chùa Hương Sơn như một thứ luật bất thành văn giữa các chủ đò. Ngoài tiền vé, du khách còn phải trả thêm cho lái đò một số tiền nhất định từ 300.000 đến 500.000 tùy vào đoàn đi đông hay ít người. Gía cáp treo được niêm yết 140.000/người nhưng cò vé vẫn chào bán từ 150.000 – 200.000. Sở dĩ có tình trạng này vì du khách phải xếp hàng mua vé cáp treo quá đông và rất mất thời gian. Các quầy hàng bán đồ lưu niệm vẫn bày bán công khai các đồ chơi bạo lực.
Tồn tại lớn nhất của mùa lễ hội là ý thức người dân còn kém. Họ đi lễ mà không hiểu ý nghĩa của lễ hội để có ứng xử hợp lý. Đó cũng là nguyên nhân năm nào lễ hội đền Trần cũng xảy ra hiện tượng chen lấn, xô đẩy để “cướp ấn” hòng mong được thăng quan, tiến chức. Việc rải tiền lẻ, đặt lễ, đốt vàng mã không đúng nơi quy định, hiện tượng xả rác, ăn uống bừa bãi, diện đồ phản cảm vẫn luôn là vấn đề nhức nhối làm đau đầu các ban quản lý lễ hội. Các tệ nạn “ăn theo” như cờ bạc, trộm cắp, đánh nhau... vẫn tiếp diễn.

Lễ hội sẽ mãi là nét đẹp văn hóa nếu như ban quản lý tổ chức lễ hội cũng như người hành hương tham dự lễ hội phải thực sự am hiểu giá trị và ý nghĩa của lễ hội để tự điều chỉnh hành vi, cách ứng xử của mình sao cho phù hợp. Có như vậy, lễ hội mới được gìn giữ nguyên nguồn gốc và phát huy bản sắc văn hóa.

Nguyễn Hoài

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

(LĐTĐ) 60 gương mặt vừa lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi Mister Vietnam - Nam vương Việt Nam mùa 2 năm 2024. Trong đó, 2 gương mặt đã để lại nhiều ấn tượng với Ban Tổ chức bởi nổi bật ở lĩnh vực thể thao.
Phim 18+ “Cái giá của hạnh phúc”: Lỗi kịch bản hay “lọt” kiểm duyệt?

Phim 18+ “Cái giá của hạnh phúc”: Lỗi kịch bản hay “lọt” kiểm duyệt?

(LĐTĐ) Phim ảnh là một trong những loại hình của nghệ thuật thứ 7, bên cạnh chức năng giải trí còn có chức năng giáo dục. Song thời gian qua, không ít phim thương mại do các nhà sản xuất trong nước dàn dựng quá thiên về yếu tố “sinh lý”, thậm chí đi ngược với thuần phong, mỹ tục vẫn cứ được công chiếu. Phim “Cái giá của hạnh phúc” là ví dụ.
Giờ thứ 9+: Sân chơi sôi động của công nhân, người lao động Việt Nam

Giờ thứ 9+: Sân chơi sôi động của công nhân, người lao động Việt Nam

(LĐTĐ) Sau hai mùa thành công, phiên bản mới của Giờ thứ 9+ mùa có nhiều đổi mới về nội dung, chương trình sẽ lên sóng vào lúc 15h00 ngày 28/4 trên VTV3.
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Xem thêm
Phiên bản di động