Giao trách nhiệm cho nam giới đẩy lùi bạo lực gia đình
| Hành động để chấm dứt bạo lực tình dục đối với phụ nữ | |
| Phòng tránh bạo lực gia đình trong CNLĐ |
"ĐÚNG! Chúng ta có thể - ĐẨY LÙI bạo lực!" - chiến dịch truyền thông kêu gọi nam giới chung tay đẩy lùi bạo lực, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ Gia đình và Phát triển cộng đồng (CFSCD), Đại sứ quán Canada và Câu lạc bộ Honda Dream II tổ chức.
Tại đây, bà Lê Thị Thủy – Giám đốc Trung tâm CFSCD phát động: “Chúng ta cần có những hành động cấp bách để ngăn ngừa và đối phó bạo lực đối với phụ nữ bằng cách tiếp cận mới. Trong đó, nam giới cần tham gia một cách chủ động, cần tập trung thu hút sự tham gia của nam giới và trẻ em trai trong việc phòng chống bạo lực. Bởi vì 70% những nạn nhân của bạo lực là phụ nữ và trẻ em gái”.
![]() |
| Anh Nguyễn Mạnh Đức đại diện Hội nam giới - một tổ chức đoàn thể đầu tiên và duy nhất được Trung tâm Phụ nữ và Phát triển |
Khách mời tham dự không khỏi xúc động trước những chia sẻ những điều bản thân mình đã được trải nghiệm, suy nghĩ về vấn nạn bạo lực gia đình của bạn Nguyễn Ngọc Phú, sinh viên năm 2 khoa xã hội học (Học viên Báo chí và tuyên truyền. Phú cho biết bản thân mình, đã từng là một người con, là một nạn nhân, phải sống chung với bạo lực gia đình ngay từ nhỏ. Tôi đã từng chứng kiến những cảnh tượng đau lòng khi bố của mình đánh mẹ của mình: “Tôi, một cậu bé 9 tuổi khi ấy, không biết làm gì khác là ôm chân bố , để ngăn những cú đánh trời giáng vào cơ thể yếu ớt của mẹ tôi. Tôi cũng đã từng chạy ra ngoài và kêu lên, “các bác các chú ơi, cứu mẹ cháu với, bố cháu đánh mẹ cháu”. Cái cảm giác run rẩy, xấu hổ, tủi thân bủa vây đứa con trai như tôi, nhưng tôi hiểu, tôi không còn sự lựa chọn nào khác khi một người thân yêu của tôi đang đau đớn, còn một người tôi cũng yêu thương nhất đang bị tôi tố giác với mọi người. Tôi là một người con, đôi khi tôi tự nhủ, liệu có thật bố có quyền đánh mẹ không, mẹ đã sai ở đâu, nhưng tại sao bố có quyền, có lại khiến mẹ phải đau đớn nhiều như vậy. Tôi không hiểu!...”
Cũng tại buổi lễ, anh Nguyễn Mạnh Đức đại diện Hội nam giới - một tổ chức đoàn thể đầu tiên và duy nhất được Trung tâm Phụ nữ và Phát triển được thành lập với mục tiêu đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi nam giới cùng phấn đấu rèn luyện vì mục tiêu nâng cao kiến thức, công việc chuyên môn, kỹ năng sống trong gia đình cho rằng ”trong cương vị người lãnh đạo cộng đồng và người đưa ra quyết định, nam giới có thể đóng vai trò then chốt giúp chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ. Vì với vai trò là nam giới, bạn có thể lên tiếng và can thiệp, khi bạn bè và người thân của mình là nam giới gây ra bạo lực đối với phụ nữ. Vì một thiểu số nam giới tỏ ra coi thường và đối xử với phụ nư bằng bạo lực và đa số nam giới cần phải xây dựng môi trường văn hóa không bạo lực với phụ nữ.”
![]() |
| Các anh đã cùng nhau kí cam kết ĐẨY LÙI BẠO LỰC GIA ĐÌNH! |
Với 3 nội dung được cam kết đồng thời cũng là thông điệp xuyên suốt của chương trình, “Cùng chung tay xây dựng tương lai bằng tình yêu thương và trách nhiệm”, “Mạnh mẽ để bảo vệ ngời phụ nữ của chính mình”, “Bảo vệ sự an toàn của phụ nữ và em gái là trách nhiệm của nam giới” Chiến dịch đã thành công rực rỡ với sự tham gia của gần 1000 người, chủ yếu là nam giới. Các anh đã cùng nhau kí cam kết ĐẨY LÙI BẠO LỰC GIA ĐÌNH!
![]() |
| Bà Monique Lamoureux – Tham tán Chính trị và Văn hóa thông tin Đại sứ quán Canada |
Khẳng định hướng đi đúng đắn của chiến dịch, bà Monique Lamoureux – Tham tán Chính trị và Văn hóa thông tin Đại sứ quán Canada cũng ủng hộ quan điểm cho rằng bình đẳng giới không chỉ là vấn đề nhân quyền mà còn là một phần của phát triển bền vững, công bằng xã hội, hòa bình và an ninh. Cuộc chiến này bắt đầu bằng cách giáo dục cho các chàng trai và những người đàn ông biết thế nào là một mối quan hệ lành mạnh-vốn là hoạt động của dự án này”.
Ngay sau lễ phát động là cuộc diễu hành trên nhiều tuyến phố của cán bộ các ban ngành, đại diện các tổ chức trong và ngoài nước, hơn 400 sinh viên 3 trường (Học viện Phụ nữ Việt nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Thủ đô Hà Nội) và thành viên câu lạc bộ Honda Dream II. Mục đích của cuộc diễu hành nhằm truyền thông kêu gọi nam giới chung tay đẩy lùi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
![]() |
| Ngay sau lễ phát động là cuộc diễu hành trên nhiều tuyến phố |
![]() |
| Tham gia diễu hành là cán bộ các ban ngành, đại diện các tổ chức trong và ngoài nước, hơn 400 sinh viên 3 trường (Học viện Phụ nữ Việt nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Thủ đô Hà Nội) và thành viên câu lạc bộ Honda Dream II. |
![]() |
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay
Cộng đồng 25/02/2026 21:51
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?
Cộng đồng 22/02/2026 18:54
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị
Cộng đồng 20/02/2026 18:05
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa
Cộng đồng 19/02/2026 13:26
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông
Cộng đồng 14/02/2026 14:20
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết
Cộng đồng 14/02/2026 07:17
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết
Cộng đồng 13/02/2026 13:56
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện
Cộng đồng 13/02/2026 10:53
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn
Cộng đồng 12/02/2026 08:04
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn
Cộng đồng 11/02/2026 21:34





