Phòng tránh bạo lực gia đình trong CNLĐ

Đi làm với khuôn mặt sưng vù vì bị chồng đánh nhưng nữ công nhân Nguyễn Thị Thu vẫn một mực nói bị ngã khi đồng nghiệp hỏi thăm. “Nói ra xấu hổ với mọi người nên cố chịu được ngày nào thì cố…” đó là lý do Thu giấu mọi người.

Bạo lực vì mất việc…

Tại diễn đàn “Phòng, chống bạo lực gia đình trong CNLĐ” do Tổng LĐLĐVN phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tổ chức chiều ngày 1/12, tại Cty TNHH Yamaha motor VN (KCN Nội Bài, Sóc Sơn), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng cho biết, bạo lực gia đình (BLGĐ) đang có chiều hướng gia tăng với nhiều hình thức khác nhau và hầu hết đều là nam giới bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Do cuộc sống khó khăn, áp lực công việc  nên các vụ bạo lực xảy ra nhiều với các gia đình CNLĐ trẻ. Cũng tại diễn đàn, con số hơn 13.300 vụ BLGĐ xảy ra chỉ trong  6 tháng đầu năm 2013 đã khiến hơn 500 CNLĐ tham dự giật mình. Trong số các vụ BLGĐ trên, người bị xâm hại là nữ từ 16-59 tuổi là hơn 10.850 vụ; trẻ em 1.627 vụ, người cao tuổi 1.085 vụ. Bạo lực thân thể chiếm nhiều nhất: 8.137 vụ; bạo lực tinh thần: 3.390 vụ; bạo lực tình dục: 271 vụ; bạo lực kinh tế 1.764 vụ…

Vợ chồng chị Phạm Thị Mai cùng làm công nhân nhưng chồng của Mai vừa bị mất việc do Cty cắt giảm nhân công. Không tìm được việc làm mới, chồng chị Mai chán nản sinh cáu gắt, thường xuyên nhậu nhẹt, cờ bạc. Mọi đồ đạc có giá trị trong nhà, chồng chị Mai đem bán hết. Trong một lần thua bạc, anh ta định mang chiếc xe máy – phương tiện đi lại duy nhất của hai vợ chồng đi bán, chị Mai ngăn lại thì bị chồng đánh đến đa chấn thương và phải nhập viện.

Nguyễn Thu Hà, công nhân đang làm tại khu CN Bắc Thăng Long tiếng có chồng nhưng vẫn phải nuôi con một mình vì chồng thất nghiệp bỏ nhà đi cờ bạc. Đã vậy, khi về nhà xin tiền vợ không được anh ta liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay. “Cuộc sống công nhân xa nhà đã vất vả lại nơm nớp lo chồng đánh đập, không biết em còn chịu đựng được đến khi nào”, Hà chia sẻ.
Trong thời gian gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã đăng tải nhiều vụ BLGĐ nghiêm trọng. Mất việc, làm việc căng thẳng, không có tiền, ốm đau, cờ bạc, nghiện ma túy, lạm dụng bia rượu, ghen tuông… là những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ BLGĐ trong CNLĐ. Điều đáng lo ngại có nhiều vụ việc nghiêm trọng, nữ công nhân bị chồng đánh bầm mặt, phải xin nghỉ làm một vài ngày, thậm chí phải nhập viện, nhưng số chị em nhờ cơ quan chức năng giải quyết lại rất ít. Hầu hết các nạn nhân đều có tâm lý cam chịu, không muốn tố cáo, sợ “vạch áo cho người xem lưng”, “xấu chàng hổ ai”. Nhiều nạn nhân lại coi các vụ BLGĐ chỉ là “chuyện của gia đình”.  

Vai trò của công đoàn

Diễn đàn “Phòng, chống bạo lực gia đình trong CNLĐ” được tổ chức tại Cty TNHH Yamaha Motor VN có khẩu hiệu “Đừng vung tay – hãy cầm tay”. Tại diễn đàn, các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm đã trao đổi với NLĐ về các biện pháp để giúp gia đình luôn giữ được ngọn lửa ấm áp, bình yên; việc phòng tránh các xung đột gia đình dẫn đến bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái… Sau khi tham dự diễn đàn, Nguyễn Thị  Dung, Cty Yamaha motor VN tâm sự: “ Tôi từng chứng kiến một người bạn cũng là CN thường xuyên bị chồng bạo hành. Nhìn bạn mà tôi sợ lấy chồng. Tuy nhiên sau khi tham dự diễn đàn, tôi không còn “sợ”  nữa, các chuyên gia đã bổ sung cho tôi kiến thức về việc phòng tránh BLGĐ. Tôi đã biết được những quy định của pháp luật về quyền của phụ nữ, trẻ em, về sự chung tay của mọi thành viên trong gia đình, sự quan tâm, chia sẻ quyền và trách nhiệm trong việc thực hiện các chức năng gia đình…”.

Bà Vũ Thùy Linh – Trưởng ban Nữ công CĐCS Cty TNHH Yamaha Motor VN cho rằng, diễn đàn đã giúp NLĐ hiểu thế nào là BLGĐ. Các công nhân nam đã nhận thức được tầm quan trọng của gia đình, tránh để xảy ra BLGĐ, còn công nhân nữ thấy được tầm quan trọng, vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình… Đặc biệt, NLĐ đã nhận ra được sự quan tâm của tổ chức CĐ không chỉ là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ mà còn chăm lo đời sống tinh thần cho họ.

Thời gian qua các cấp CĐ  đã chú trọng  tuyên truyền về bình đẳng giới cho CNLĐ trong các buổi sinh hoạt định kỳ, hoặc chuyên đề có cả nam và nữ. “Việc tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trong gia đình rất cần cho nam giới, bởi có như vậy nam giới mới hiểu về luật, hiểu những tâm tư, tình cảm của phụ nữ. Trong thời gian tới, CĐ các khu CN và CX Hà Nội tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền nhiều hơn nữa đến bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình trong CNLĐ đặc biệt cho nam công nhân”, ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn các Khu CN và CX Hà Nội chia sẻ

Theo luật sư Nguyễn Quang Hưng (Văn phòng luật sư NH Quang và các cộng sự), số liệu từ Bộ Lao động TB & XH cho thấy, 58 % phụ nữ đã từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực thể chất, tinh thần và tình dục trong đời. 87% nạn nhân bạo lực gia đình chưa tìm kiếm sự hỗ trợ từ các dịch vụ công. 1.000 vụ xâm hại tình dục trẻ em nữ trung bình mỗi năm. 8.000 vụ ly hôn mà nguyên nhân chính do bạo lực gia đình trung bình mỗi năm trên cả nước. 27% phụ nữ bị ngược đãi, nhập viện, hơn 10% điều trị y khoa nghiêm trọng hàng năm do nguyên nhân bạo lực gia đình. 2 đến 3 ngày lại có một người bị giết liên quan đến bạo lực gia đình.

Lâm Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động