Giảm nguy cơ ung thư gan bằng bông cải xanh

Bông cải xanh hay còn được gọi là súp lơ là thực phẩm phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày. Gần đây, một nghiên cứu của Mỹ công bố, bông cải xanh được coi như một “siêu thực phẩm” có khả năng bảo vệ chống lại căn bệnh ung thư gan và khắc chế nhiều bệnh nguy hiểm khác.
Cà rốt có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư
Cùng chung tay đẩy lùi ung thư
Viêm gan C âm thầm 'giết người' khủng khiếp thế nào?

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ tại ĐH Illinois mới được công bố trên tờ Journal of Nutrition đã chỉ ra rằng việc ăn từ 3 đến 5 bữa bông cải xanh trong 1 tuần có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư ruột kết.

Chế độ ăn nhiều dầu mỡ khiến cơ thể chứa một lượng lớn mỡ dư thừa dẫn tới khả năng liên quan đến phát triển bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Nếu không được phòng tránh và trị liệu, NAFLD có thể đi đến xơ gan và ung thư tế bào gan (HCC) – một trong những căn bệnh có nguy cơ tử vong cao.

Giảm nguy cơ ung thư gan bằng bông cải xanh
Theo các nhà khoa học Mỹ, ăn từ 3 đến 5 bữa bông cải xanh trong 1 tuần có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư gan (ảnh Dailymail)

Những nghiên cứu trước đây nêu khả năng bông cải xanh, bông cải trắng và một vài loại bắp cải khác có thể ngăn sự tích tụ mỡ ở gan, bảo vệ gan trước nguy cơ NAFLD.

Giáo sư Elizabeth Jeffery, của Đại học Illinois tại Hoa Kỳ, cho biết: “Lợi ích của bông cải xanh trong y tế được nhiều nhà khoa học nghiên cứu đến. Việc dùng bông cải xanh trong các bữa ăn hàng ngày có thể kéo giảm nguy cơ vài dạng ung thư khác. Nhưng chưa có ai nghiên cứu tới lợi ích của nó trong việc ngăn ngừa ung thư gan.”

“Ung thư gan là một căn bệnh đặc biệt, bởi nó có liên quan tới bệnh béo phì. Béo phì làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ dẫn tới ung thư gan. Căn bệnh này đặc biệt mắc tỷ lệ cao ở nam giới.”

Giáo sư Jeffery cũng cho biết ăn nhiều chất béo, chế độ ăn giàu đường và lượng mỡ dư thừa trong cơ thể được liên kết với sự phát triển của NAFLD, dẫn đến các bệnh như xơ gan và ung thư gan.

Giảm nguy cơ ung thư gan bằng bông cải xanh
Thành phần kháng ung thư sulforaphane trong bông cải xanh giúp giảm lượng mỡ thừa, giảm nguy cơ ung thư gan (ảnh Dailymail)

Bông cải xanh chứa nhiều nước, chất xơ và chất khoáng như magie, kali, mangan và có rất ít calo và chất béo giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh, giảm lượng mỡ thừa trong cơ thể, dẫn tới giảm nguy cơ ung thư gan. Ngoài ra, lợi ích đó phần nào do thành phần kháng ung thư sulforaphane trong nhóm thực vật này mang lại.

Trong nghiên cứu mới đây, giáo sư Elizabeth Jeffrey và cộng sự đã thử nghiệm tác dụng kháng ung thư của bông cải xanh trên chuột bị cho tiếp cận với chất gây ung thư. Bốn nhóm chuột được thử nghiệm gồm: chuột được nuôi dưỡng với nhiều mỡ và đường khiến bị béo phì, nhóm được ăn theo chế độ có kiểm soát để đối chiếu, nhóm chuột được cho dùng và nhóm không dùng bông cải xanh.

Cô cho biết, nhóm nghiên cứu muốn biết tỷ lệ mắc ung thư gan xảy ra cao ở chuột béo phì hay không bị béo phì. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng một chủng di truyền được lấy ra từ các con chuột thí nghiệm để kiểm tra.

Kết quả cho thấy nhóm chuột ăn nhiều mỡ, đường có bướu ung thư ở gan nhiều và to hơn. Tuy nhiên, chuột được thêm bông cải xanh vào khẩu phần ăn có lượng bướu ung thư giảm, dù kích thước bướu không giảm.

Giảm nguy cơ ung thư gan bằng bông cải xanh
giáo sư Elizabeth Jeffrey của Đại học Illinois tại Hoa Kỳ cho biết, súp lơ trắng và các loại bắp cải cũng có tác dụng tương tự (ảnh Dailymail)

Giáo sư Jeffery giải thích rằng, mặc dù các nhà nghiên cứu chủ yếu quan tâm đến tác động của bông cải xanh với sự hình thành và phát triển của các khối u ung thư trong gan, nhưng họ cũng muốn quan sát tình trạng của gan và cách gan chuyển hóa lipid có trong chế độ ăn giàu chất béo.

"Thực tế, có hai con đường gan bị nhiễm mỡ. Đó là do chế độ ăn giàu đường và chất béo. Con đường khác là do uống quá nhiều rượu. Trong nghiên cứu này, nó được gọi là gan nhiễm mỡ không cồn, bởi vì chúng tôi đã không sử dụng rượu.”, cô Jeffery nói.

"Chúng tôi phát hiện ra rằng chế độ ăn uống theo lối phương Tây hóa (giàu đường và chất béo) đã gia tăng lượng mỡ trong gan, nhưng bông cải xanh đã làm giảm sự hấp thu các chất béo của gan và tăng sản lượng lipid từ gan. Do đó, bông cải xanh là một siêu thực phẩm cho con người lựa chọn để giảm nguy cơ ung thư gan.”

Cô còn khuyến cáo các cửa hàng bán đồ ăn nhanh, giàu dầu mỡ nên kèm theo món bông cải xanh vao thực đơn.

Đinh Tâm dịch từ Dailymail

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Xem thêm
Phiên bản di động