Gặp gỡ hai cha con cùng dự Đại hội XVI Công đoàn Thủ đô

Bên lề Đại hội XVI Công đoàn Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2018-2023, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã ghi nhận hình ảnh ấn tượng hai cha con đại diện cho hai thế hệ cán bộ công đoàn cùng vinh dự tham dự Đại hội.
gap go hai cha con cung du dai hoi xvi cong doan thu do Công đoàn đã và sẽ khẳng định vai trò không thể thiếu
gap go hai cha con cung du dai hoi xvi cong doan thu do Công đoàn Thủ đô náo nức trong ngày hội lớn
gap go hai cha con cung du dai hoi xvi cong doan thu do Sẵn sàng cho ngày hội lớn của Công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô

Hai đại biểu chúng tôi muốn nhắc tới là đại biểu Lê Chí Thành - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố Hà Nội lần thứ XV, nguyên Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín và con gái là đại biểu Lê Hà Thu – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy.

gap go hai cha con cung du dai hoi xvi cong doan thu do
Hai cha con đại biểu Lê Chí Thành và Lê Hà Thu tại Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI (ảnh Minh Phương)

Kỳ Đại hội này là lần thứ ba ông Lê Chí Thành tham dự Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội. “Không khí của Đại hội rất đúng với mục tiêu là ngày hội của đoàn viên công đoàn và người lao động Thủ đô. Công tác tổ chức chương trình Đại hội rất chu đáo, với các nội dung quan trọng, đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2018-2023 đúng với mục tiêu của Đại hội là “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”.

Tôi rất kỳ vọng vào phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới do Đại hội đã đề ra, trong đó có nhiệm vụ tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động theo hướng thực chất, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố”, ông Thành cho biết.

42 năm công tác, trong đó có 17 năm hoạt động trong tổ chức Công đoàn. Trong 17 năm, ông Thành lần lượt giữ cương vị Phó Chủ tịch, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín. Nhiệm kỳ này cũng là nhiệm kỳ cuối cùng ông Thành tham dự Đại hội Công đoàn Thành phố, vì vậy, mọi tin tưởng, kỳ vọng về nhiệm kỳ mới ông đặt trọn niềm tin vào thế hệ cán bộ công đoàn trẻ, có năng lực, trình độ, tư duy, cách nghĩ mới, cách làm mới để thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ nhiệm kỳ 2018-2023.

“Tôi mong Đại hội sẽ bầu ra các đồng chí tiêu biểu vào Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVI. Hy vọng rằng, Ban Chấp hành khóa mới sẽ đóng góp tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm, tổ chức và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI”, ông Thành kỳ vọng.

Là đại biểu chính thức đại diện cho hơn 14.000 đoàn viên, CNVCLĐ LĐLĐ quận Cầu Giấy tham gia Đại hội, chị Lê Hà Thu không giấu nổi niềm vui, niềm tự hào khi được tiếp tục kế tiếp cha mình là ông Lê Chí Thành đứng trong tổ chức Công đoàn, góp phần đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ.

“Tôi tốt nghiệp Đại học Công đoàn, được sự định hướng của gia đình, và may mắn hơn là được bố truyền đạt kinh nghiệm và chỉ dạy rất nhiều, nhất là việc xử lý tình huống làm việc trực tiếp với công nhân lao động. Điều đó đã giúp tôi rất nhiều trong công tác chỉ đạo và triển khai hoạt động tới công đoàn cơ sở”, chị Thu tự hào cho biết.

Chị Thu cũng cho biết, trong tháng 5/2018 - tháng cao điểm chào mừng Đại hội XVI Công đoàn Thành phố và các ngày lễ lớn, hưởng ứng Tháng Công nhân, LĐLĐ quận Cầu Giấy sẽ tổ chức chùm hoạt động thiết thực hướng về cơ sở như: Phát động Tháng Công nhân; tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy với doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn quận; tổ chức tập huấn, triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI; ký cam kết với các doanh nghiệp trên địa bàn quận tăng cường ưu đãi cho đoàn viên công đoàn; phát thẻ ưu đãi cho đoàn viên công đoàn trên địa bàn quận...

“Tôi mong rằng với những hoạt động cụ thể, thiết thực Ban Chấp hành Công đoàn Thành phố lần thứ XVI sẽ triển khai, đoàn viên và CNVCLĐ quận Cầu Giấy nói riêng và CNVCLĐ Thủ đô nói chung sẽ đặt trọn niềm tin, tuyệt đối tin tưởng đi theo và góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày càng vững mạnh”, chị Thu bày tỏ.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Xem thêm
Phiên bản di động