Đường đi của cá ươn, cá thối đến các quán ăn

Những bát bún cá vàng ruộm, thơm nức hay các món cá được chế biến tại một số quán ăn luôn thu hút rất đông khách hàng. Nhưng ít ai ngờ, để có được những miếng cá thành phẩm, các tiểu thương ở một số chợ đầu mối đã “phù phép” từ những con cá ươn, cá thối… Phóng viên Lao động Thủ đô đã tìm đến một số chợ đầu mối chuyên cung cấp cá nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội để tìm hiểu về vấn đề này.
Nỗi sợ “sát thủ giấu mặt” từ cơm bình dân
Kinh hoàng giò chả
Phát hiện cơ sở bơm bột vào tôm đông lạnh ở Hà Nội

Có mặt tại chợ đầu mối Dịch Vọng từ sáng sớm, ngoài hình ảnh tấp nập vốn có như các chợ đầu mối khác, chợ Dịch vọng cũng có những khu vực dành riêng cho các tiểu thương buôn bán cá. Chỉ cần bước qua cổng chợ, rẽ về phía tay trái khoảng 10m, người mua dễ dàng bắt gặp cảnh tượng lộn xộn, mất vệ sinh của các quầy hàng bán cá.

Theo quan sát, chỉ sau thời điểm từ 7-9h sáng, một lượng lớn cá các loại đã được tiêu thụ. Số cá chết, cá ươn còn lại, vào thời điểm cuối chợ sẽ được các tiểu thương lọc lấy thịt rồi tuồn vào các cửa hàng, quán ăn… “Giá của mỗi kg cá lọc thành phẩm khoảng 10 nghìn đồng, nếu như đến tận chợ mua. Còn khách hàng muốn cung cấp tận nơi thì giá dao động từ 15 – 20 nghìn đồng. Bộ phận còn lại của cá như đầu, đuôi cũng được bán cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn Hà Nội. Vì thế, cá sạch, cá thối cũng chẳng có mà bán”, chị H, một tiểu thương ở chợ đầu mối Dịch Vọng cho hay.

Đường đi của cá ươn, cá thối đến các quán ăn
Cá thối được lọc lấy thịt rồi bán cho các quán bún, quán cơm và trở thành đặc sản

Rời chợ đầu mối Dịch Vọng, chúng tôi di chuyển sang chợ đầu mối Yên Sở, được coi là nơi cung cấp cá lớn nhất trên địa bàn Hà Nội. Tại đây, sau khi số lượng tươi được tiêu thụ, thì lượng cá bẩn, cá thối, cá ươn được các tiểu thương gom lại, lọc lấy thịt, rồi bán cho các chủ quán ăn ham rẻ và hám lợi. Chúng tôi chứng kiến, phần thịt cá lọc được vứt bừa bãi trên các nền gạch đã cáu bẩn, loang lổ, sau đó được gom vào những túi ni lông tạm bợ rồi chuyển đến các quán ăn.

“Chẳng ai nghĩ thịt cá thối, cá ươn lại được các tiểu thương bán cho các quán ăn, quán bún. Việc liên kết của những người hám lợi chẳng khác gì hành vi đầu độc người tiêu dùng”, bà Hằng, một người nội chợ ở khu vực Mai Dịch, cho biết.

Trước thông tin về tình trạng buôn bán cá ươn, cá thối tại một số chợ đầu mối, Cục ATTP đã có công văn đề nghị kiểm tra, xử lý. Kiểm tra vấn đề ATTP tại các cơ sở chế biến, truy xuất nguồn gốc các loại sản phẩm cá. Nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP và công khai trên các phương tiện truyền thông.

Nhằm mục sở thị đường đi của những loại cá bẩn, phóng viên đã bí mật theo chân một tiểu thương tại chợ đầu mối Dịch Vọng. Sau khi được lọc cẩn thận, các tiểu thương chia nhỏ số cá vào những túi ni lông rồi được chở bằng xe máy đến bán cho một số quán cơm, quán bún... trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, nơi tập trung lượng lớn người lao động, sinh viên. Ít ai ngờ rằng, chính những món ăn vẫn được khách hàng ưu thích hàng ngày, lại là những thực phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Việc cá thối, cá bẩn được các tiểu thương ở một số chợ đầu mối tái sử dụng diễn ra rất nhiều, thế nhưng, khi được hỏi, liệu ban quản lý chợ có biết, một bảo vệ ở đây cho hay, việc các tiểu thương lọc cá lấy thịt là có, nhưng số thịt đó được sử dụng như thế nào thì chúng tôi không thể biết được. Bởi lẽ, sau khi lọc, thịt cá được tiểu thương vận chuyển ra khỏi chợ, họ mang đi đâu, làm gì không nằm trong sự kiểm soát của ban quản lý chợ.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ và Thực phẩm (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội), cá bị ươn, thối thì thịt của chúng sẽ nhanh chóng bị phân hủy và sinh ra các độc tố gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Nếu người tiêu dùng ăn phải những loại cá này dễ mắc một số bệnh về đường tiêu hóa, đặc biệt là tiêu chảy… Để bảo vệ sức khỏe, tốt nhất người tiêu dùng nên chọn những thực phẩm tươi mới, chọn các nhà hàng có uy tín. Hoặc có thể tự mình chế biến món ăn.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động