Đồng hành cùng sỹ tử trong ngày thi thứ hai

Như Báo Lao động Thủ đô đã đưa tin, kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 1 đến ngày 4-7. Sáng nay, ngày 2-7, các sỹ tử đã bước vào ngày thi thứ 2 với môn Ngữ văn và Vật lý. Ngay từ sáng sớm, tại các điểm thi Đại học Kinh tế quốc dân, Bách Khoa, Xây dựng đã có hàng ngàn thí sinh và phụ huynh chờ đợi để chuẩn bị tốt nhất cho ngày thi thứ 2.
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai Đã có mẫu đơn phúc khảo bài thi THPT 2015 từ Bộ GD-ĐT
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai Danh sách những loại máy tính cầm tay được đem vào phòng thi
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai Lịch thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2015
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai Công bố danh sách 8 cụm thi tại Hà Nội

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, để chuẩn bị cho kỳ thi năm này, Bộ GD-ĐT đã ban hành đầy đủ các quy chế kỳ thi, chuẩn bị rất đầy đủ để bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Các địa phương cũng phối hợp, chỉ đạo rất sát sao, thành lập ban chỉ đạo thi kịp thời.

dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
Năm 2016, Hà Nội có 6 cụm thi THPT quốc gia với 104 điểm thi, gồm ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Thủy lợi, Học viện Kỹ thuật quân sự, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Lâm nghiệp, Sở GD-ĐT Hà Nội. Tổng số TS đăng ký dự thi là 76.113 em, trong đó có 16.442 TS đăng ký dự thi chỉ với mục đích xét tốt nghiệp THPT, số TS còn lại dự thi với hai mục đích: Vừa xét tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

Kỳ thi năm nay có 120 cụm thi, trong đó có 70 cụm thi  ĐH với 2 mục đích (vừa xét tốt nghiệp vừa để xét tuyển vào ĐH-CĐ), 50 cụm thi tốt nghiệp.

Năm nay có khoảng 880.000 thí sinh dự thi, trong đó 1/3 thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp. Năm nay có điểm mới là thí sinh tỉnh nào thi ở tỉnh đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng bước  đầu thấy chủ trương này hợp lý, phụ huynh và thí sinh rất phấn khởi. Thay vào đó, giám thị ở các trường đại học sẽ di chuyển về các địa phương. Nhờ vậy, gần như không có ùn tắc giao thông.

Khu vực Hà Nội tổ chức 6 cụm thi, trong đó 5 cụm do các trường đại học chủ trì và 1 cụm do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trì có phối hợp với các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn. Riêng cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì có số lượng thí sinh lớn, 16.442 thí sinh đăng ký dự thi, với 31 điểm thi và 691 phòng thi.

Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: Đến thời điểm này, Hà Nội đã hoàn thành việc bàn giao hồ sơ dự thi của thí sinh (TS) cho 6 cụm thi THPT quốc gia năm 2016 trên địa bàn thành phố. Danh sách TS và các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi tại 104 điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia tại Hà Nội cũng đã được hoàn tất từ sớm. Năm nay, Hà Nội có 31/104 điểm thi thuộc cụm thi địa phương, do Sở GD-ĐT Hà Nội chủ trì; số điểm thi còn lại thuộc 5 cụm thi do 5 trường đại học (ĐH) chủ trì.

Nhìn chung trong ngày đầu thi hai môn Toán và Ngoại ngữ ở Hà Nội diễn ra thuận lợi, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, các thí sinh đã làm bài tốt, nhiều thí sinh cho rằng đề bài phù hợp không quá khó. 

Phóng viên Lao động Thủ đô đã mục sở thị tại một số điểm thi của Hà Nội trong ngày thi thi thứ 2 với môn Ngữ Văn và Vật lý. Từ 6 giờ sáng tại các điểm thi trên trục đường Giải Phóng, Trần Đại Nghĩa đã khá đông đúc, phụ huynh và học sinh đứng chờ rất đông. Nhờ có lực lượng Sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Bách khoa và lực lượng công an các phường sở tại nên công tác trật tự, an ninh được đảm bảo tuyệt đối.

Tại các điểm trường, hàng quán bán nước cũng đua nhau chen chân với các điểm phát bánh, nước, quạt miễn phí khiến không khí có phần hơi lộn xộn. Giao thông trước giờ vào thi cũng có phần bất ổn.

Trao đổi với PV báo Lao động Thủ đô, bạn Nguyễn Huy Đinh, Ban chỉ huy Đội tình nguyện Đại học Bách khoa cho biết: Năm nay, Trường Bách khoa tung 300 sinh viên tình nguyện đi hỗ trợ các thí sinh và cả phụ huynh các thí sinh tại 3 điểm trường Kinh tế, Bách Khoa, xây dựng. Trong suốt 4 ngày diễn ra kỳ thi Trung học, các bạn đều chia ca chia kíp để đảm bảo hỗ trợ được tốt nhất mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

Tại một số điểm phát bánh, phát nước, phát quạt của các đội tình nguyện, chúng tôi đã có dịp trò chuyện với các bạn trẻ của Thành đoàn, Phụ nữ Quận Hai Bà Trưng, Công ty Honda Hồng Hạnh, Viettel, Nestle, Trà chanh Nhật Bản, Trung tâm tiếng Anh Wala English% Book coffee... Từ các bạn trẻ đến các chị, các bà trong Hội phụ nữ phường Ô Cầu Dền ( Quận Hai Bà Trưng) ai cũng rất vui vì được góp một phần nhỏ bé phục vụ thế hệ tương lai của đất nước. Công ty honda Hồng Hạnh còn làm cả rạp lớn với đủ ghế ngồi, nước uống, quạt mát phục vụ phụ huynh từ các nơi xa đến chờ con em mình vào phòng thi.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại được sáng sớm ngày 2-7-2016 tại 3 cổng trường đại học lớn: Kinh tế quốc dân, Bách Khoa và  đại học Xây dựng Hà Nội:

dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
Nguyễn Huy Định- Đội trưởng Thanh niên tình nguyện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: Trong đợt thi này có 500 bạn đoàn viên thanh niên được huấn luyện cũng như được trang bị các phương tiên để đồng hành cùng các sỹ tử trong mùa thi năm nay. 2 ngày qua, Đội mới sử dụng đến quân số 300 bạn chia ca chia kíp để có thể hỗ trợ tối đa thí sinh và phụ huynh
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai

Các bạn trẻ ở Viettel ngoài làm tình nguyện hướng dẫn, phát nước còn đem theo máy điện thoại để sinh viên có cơ hội trải nghiệm các dịch vụ của nhà mạng này

dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
Phụ nữ phường Ô Cầu Rền đã có sáng kiến độc đáo ngoài nước uống còn phát cả bánh bao, bánh mỳ cho các sỹ tử và người nhà sỹ tử trong những ngày thi
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai
dong hanh cung sy tu trong ngay thi thu hai

 

Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Tin khác

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học

(LĐTĐ) Các nhà trường cần tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh ứng phó, phòng chống, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; nâng cao hiệu quả thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, quy chế dân chủ trong nhà trường.
Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện HANOI ON.
Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

Hà Nội: Giao 11.540 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Trung tâm GDNN-GDTX

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX).
Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

Hà Nội giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tư thục

(LĐTĐ) Có 85 trường Trung học phổ thông (THPT) tư thục được giao 29.636 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025.
Xem thêm
Phiên bản di động