Đồng chí Vương Đình Huệ được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều 07/02, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để thông báo các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
dong chi vuong dinh hue duoc phan cong lam bi thu thanh uy ha noi Năm 2020, huyện Thạch Thất phải đạt chuẩn nông thôn mới
dong chi vuong dinh hue duoc phan cong lam bi thu thanh uy ha noi Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Không để lọt người không đủ tiêu chuẩn vào bộ máy
dong chi vuong dinh hue duoc phan cong lam bi thu thanh uy ha noi Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, lãnh đạo chủ chốt của thành phố Hà Nội.

dong chi vuong dinh hue duoc phan cong lam bi thu thanh uy ha noi
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao Quyết định cho đồng chí Hoàng Trung Hải và đồng chí Vương Đình Huệ.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thành viên Tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 để điều động tham gia giữ chức Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Bộ Chính trị điều động đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ, điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Trao Quyết định cho đồng chí Hoàng Trung Hải và đồng chí Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực mà Hà Nội đạt được trong những năm qua; khẳng định những kết quả nêu trên là nhờ sự quyết tâm và nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, Chính quyền, Quân và Dân Thành phố, trong đó, có sự đóng góp quan trọng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và cá nhân đồng chí Hoàng Trung Hải trên cương vị là người đứng đầu Đảng bộ Thành phố từ đầu nhiệm kỳ tới nay.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ khóa XII. Xuất phát từ tình hình thực hiện nhiệm vụ mới của Thủ đô, yêu cầu lãnh đạo của Bộ Chính trị trong thời gian tới, Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận để đồng chí Hoàng Trung Hải thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội; điều động phân công đồng chí làm Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhằm phát huy kiến thức, năng lực nghiên cứu chiến lược, kinh nghiệm công tác của đồng chí vào công việc chung của Đảng.

dong chi vuong dinh hue duoc phan cong lam bi thu thanh uy ha noi
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị.

Để bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với Đảng bộ thành phố Hà Nội, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, Bộ Chính trị đã họp, thảo luận và quyết định, phân công điều động đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV của thành phố Hà Nội thay đồng chí Hoàng Trung Hải.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá, đồng chí Vương Đình Huệ là cán bộ được đào tạo bài bản, đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng, như: Tổng Kiểm Toán nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí là Ủy viên Trung ương đảng 3 khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; đại biểu Quốc hội 2 khóa XIII, XIV. Đồng chí có phẩm chất chính trị vững vàng, kiến thức chuyên môn phù hợp với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, nắm vững công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước ở Trung ương, có uy tín, khả năng quy tụ và đoàn kết nội bộ, có bề dày kinh nghiệm công tác, am hiểu tình hình kinh tế xã hội của đất nước và Thành phố.

Trên cương vị mới là Bí thư thành ủy Hà Nội, Bộ Chính trị và đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tin tưởng đồng chí Vương Đình Huệ sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô đoàn kết thống nhất một lòng, chung tay, chung sức thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 16, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 12 của Đảng; xây dựng thành phố Hà Nội năng động, đổi mới, sáng tạo, thực sự là Thủ đô thân yêu, trái tim của cả nước.

dong chi vuong dinh hue duoc phan cong lam bi thu thanh uy ha noi
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Đình Huệ và đồng chí Hoàng Trung Hải.

Phát biểu tại hội nghị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị, năm 2016, đồng chí được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội - một Đảng bộ lớn nhất của cả nước, trung tâm chính trị Quốc gia. Thời gian 4 năm tuy không dài nhưng đã để lại nhiều tình cảm gắn bó sâu sắc với niềm vinh dự, tự hào to lớn được chung tay cống hiến vì một Thủ đô xây dựng Đảng bộ và Thành phố ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng bày tỏ cảm ơn các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã cùng đoàn kết, phát huy dân chủ, trách nhiệm, chia sẻ, giúp đỡ cùng lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thủ đô, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của cả nước.

Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng bày tỏ tin tưởng với truyền thống quý báu nghìn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố Vì hòa bình; với bề dày truyền thống của Đảng bộ Thủ đô qua 90 năm xây dựng và phát triển, trải qua 16 nhiệm kỳ Đại hội; sự đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ, kinh nghiệm của các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, các bộ, ban, ngành Trung ương, sự phối hợp của các tỉnh, thành phố và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng, xứng đáng là Đảng bộ gương mẫu, xứng đáng với niềm tin của Đảng, nhà nước và Nhân dân.

dong chi vuong dinh hue duoc phan cong lam bi thu thanh uy ha noi
Các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Đình Huệ và đồng chí Hoàng Trung Hải.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị mới, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Bộ Chính trị. Tân Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định, nhiệm vụ mới là vinh dự, cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi bản thân sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng; cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các cơ quan, đoàn thể nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Thủ đô, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xây dựng Thủ đô Hà Nội tiếp tục phát triển bền vững.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, ban, ngành Trung ương. Đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ, đồng sức, đồng lòng của các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các thế hệ cán bộ lão thành cùng các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn Thành phố; các đồng chí, đồng nghiệp để đồng chí hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động