“Đổi quà lấy rác”
Chỉ đổ rác khi có kẻng | |
Văn hóa “Cầu thang” | |
Văn minh xe buýt ở đâu? |
Chương trình "Đổi rác lấy quà" là một sáng kiến truyền thông của nhà văn Trang Hạ cùng một nhóm tình nguyện viên diễn ra trong hai ngày 17 và 18/12 vừa qua. Mục đích chương trình là tạo cảm hứng cộng đồng, nhằm giáo dục trẻ em có hành vi tốt khi ứng xử với môi trường, có ý thức bảo vệ cảnh quan đô thị. Bên cạnh đó, chương trình còn là sự giáo dục sáng tạo cho trẻ nhỏ, dạy cho các bé cách phân loại rác hữu cơ và vô cơ, dạy cho trẻ biết nói lời cảm ơn, học cách thức cho quà và nhận quà. Chương trình thu hút được sự tham gia của nhiều trẻ em, một số em không cần đến sự dẫn dắt của người lớn mà chủ động tiếp cận và tham gia cùng chương trình.
Chương trình “Đổi rác lấy quà” là sự sáng tạo trong giáo dục với nhận thức xã hội của trẻ em (ảnh internet) |
Theo đó, trong hai ngày diễn ra chương trình, có 7 ông già Noel đứng ở 7 điểm khác nhau trên tuyến phố đi bộ và quanh khu vực Hồ Gươm như trước tượng Lý Thái Tổ, bưu điện Hà Nội, tòa nhà Hàm Cá Mập, ngõ Bảo Khánh, đầu Bà Triệu... Ngoài 7 ông già Noel, còn có khoảng 30 tình nguyện viên trợ giúp việc vận chuyển, đẩy xe thu gom rác.
Các bé tham gia chương trình có nhiệm vụ thu gom rác thải ở quanh bờ hồ Hoàn Kiếm và phố đi bộ, tập hợp rác đúng nơi quy định, các ông già Noel sẽ hướng dẫn trẻ phân loại rác thải hữu cơ và vô cơ. Ông già Noel còn truyền đạt cho các bé lợi ích của việc phân loại rác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên môi trường. Mỗi bé thu gom rác thải, được đổi túi rác của mình lấy món quà gồm bóng bay, phiếu đổi sách văn học thiếu nhi và một tấm thiệp dùng để viết món quà các em mong muốn được nhận đêm Giáng sinh. Tấm thiệp đó được trao lại cho các ông già Noel.
Mặc dù chỉ diễn ra trong hai ngày, nhưng chương trình “Đổi rác lấy quà” đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người dân quanh khu vực. Hình ảnh những ông già Noel ân cần truyền đạt cho trẻ em ý thức gìn giữ bảo vệ môi trường cùng sự vui mừng, háo hức của trẻ nhỏ khi nhận quà, thực sự là hình ảnh rất ấn tượng đối với du khách trong và ngoài nước. Mong rằng, những ý tưởng sáng tạo trong việc giáo dục nhân cách, lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường như vậy sẽ được nhân rộng hơn nữa.
Nguyễn Hạnh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
Chuyện về một kỹ sư đa tài
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân
Tin khác
Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Cộng đồng 26/04/2024 19:20
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu
Xã hội 26/04/2024 16:28
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN
Xã hội 25/04/2024 21:42
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5
Cộng đồng 25/04/2024 15:56
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024
Cộng đồng 24/04/2024 08:12
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP
Cộng đồng 22/04/2024 17:34
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình
Xã hội 22/04/2024 16:44
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa
Cộng đồng 22/04/2024 07:21
Mưa tháng Tư
Cộng đồng 21/04/2024 20:44
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý
Cộng đồng 19/04/2024 12:51