Đổi mới truyền thông nâng cao chất lượng dân số

Thời gian qua, nhờ thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức các hoạt động truyền thông nên công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, năm 2017, tỷ suất sinh thô giảm 0,15‰ và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 0,2% so với năm 2016…
doi moi truyen thong nang cao chat luong dan so Phó Thủ tướng Thường trực kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cháy tại chung cư Carina
doi moi truyen thong nang cao chat luong dan so Dân số Việt Nam đã đạt 93,7 triệu người
doi moi truyen thong nang cao chat luong dan so Hiện có hơn 7,654 triệu người mang hộ khẩu Hà Nội

Hàng năm, Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Phúc Thọ thường xuyên chú trọng đổi mới nội dung và hình thức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền nhằm giáo dục thay đổi hành vi, nhận thức của đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ và nhân dân. Thay bằng các buổi nói chuyện chuyên đề tổ chức vào ban ngày, công tác truyền thông tại các cụm dân cư đã được tổ chức vào buổi tối qua đó thu hút rất đông đối tượng là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, các gia đình sinh con một bề và những đối tượng chưa sử dụng các biện pháp tránh thai đến dự nghe.

doi moi truyen thong nang cao chat luong dan so
Cán bộ y tế, dân số tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ cho các đối tượng trên địa bàn huyện Phúc Thọ. Ảnh T.V

Trong năm 2017, Trung tâm DS - KHHGĐ huyện đã tổ chức được 89 cuộc truyền thông với 14.100 lượt người nghe. Trung tâm còn tiếp nhận, cấp phát gần 44.000 tờ rơi với các nội dung hướng dẫn và sử dụng các biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản, các bệnh lây truyền qua đường tình dục; cấp 3.004 quyển tài liệu về Dân số và phục vụ cho công tác Dân số. Cấp 188 băng zôn, 23 pa nô cho 23 Ban DS-KHHGĐ các xã, thị trấn; kịp thời bổ sung và sửa chữa các cụm pa nô đảm bảo theo nội dung, chuyên đề phục vụ hoạt động tuyên truyền.

Bên cạnh đó, Trung tâm DS - KHHGĐ huyện đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện duy trì Chuyên mục Dân số và Phát triển, phát thanh vào thứ 3, phát lại vào thứ 4 hàng tuần; cập nhật các tin bài, viết về DS - KHHGĐ kịp thời; chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền về chính sách DS - KHHGĐ.

Trung tâm còn phối hợp với các trường THCS đổi mới cách thức tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa qua cuộc thi “Rung chuông vàng” cho các em học sinh tuổi vị thành niên. Qua cuộc thi giúp các em hiểu rõ hơn về những vấn đề tâm sinh lý, tình bạn, tình yêu tuổi vị thành niên, thanh niên; cách phòng tránh viêm nhiễm đường sinh sản, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS; phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc...

doi moi truyen thong nang cao chat luong dan so
Bác sỹ ở Trung tâm Y tế huyện siêu âm cho đối tượng thực hiện chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ đợt 1, năm 2018. Ảnh T.V

Ngoài ra, các xã, thị trấn cũng thường xuyên lồng ghép tuyên truyền các đề án nâng cao chất lượng Dân số trong các buổi sinh hoạt ở khu dân cư, sinh hoạt tổ chức chính trị- xã hội. Đồng thời, chú trọng công tác tư vấn tại Trạm Y tế cho các phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Nhất là các phụ nữ mang thai có nguy cơ sinh con bị dị tật, khuyết tật cao.

Không những vậy, cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số tăng cường các hoạt động tư vấn, thăm hộ gia đình, tư vấn nhóm nhỏ, tư vấn tại Trạm Y tế về dân số, giới tính, chất lượng dân số; tiếp cận với các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ vận động đối tượng tham gia thực hiện các biện pháp tránh thai, xây dựng quy mô gia đình ít con. Cán bộ chuyên trách, cộng tác viên Dân số còn tăng cường các hoạt động tư vấn, cấp phát, tiếp thị thuốc tránh thai, bao cao su cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ.

Nhờ đổi mới và thực hiện tốt các hoạt động truyền thông nên công tác DS - KHHGĐ trên địa bàn huyện đạt được những kết quả đáng khích lệ. Năm 2017, tỷ suất sinh thô là 15,75‰, giảm 0,15‰ so với năm 2016; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 0,2% so với năm 2016. Các biện pháp tránh thai đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động