Đổi mới sâu sắc trong công tác cải cách hành chính

Năm 2017 trôi qua với những đổi mới sâu sắc của Thủ đô Hà Nội, trong đó thực sự ấn tượng là nền hành chính công hướng tới sự hài lòng tối đa của người dân và doanh nghiệp. Hà Nội là địa phương đứng đầu toàn quốc về số lượng hồ sơ giao dịch qua mạng và cũng là địa phương duy nhất cung cấp dịch vụ công mức độ 3 trong lĩnh vực tư pháp đồng bộ tới 100% xã, phường, thị trấn. 
doi moi sau sac trong cong tac cai cach hanh chinh Thanh Hóa: Khai trương Trung tâm Hành chính công
doi moi sau sac trong cong tac cai cach hanh chinh Điểm sáng về cải cách hành chính

Nâng cao sự hài lòng đối với người dân và DN

Có thể nói Hà Nội đã và đang chuẩn hóa các thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản, hiệu quả và minh bạch quy trình. Trong đó, nhiều TTHC liên quan mật thiết đến cuộc sống của người dân, đến sự phát triển doanh nghiệp (DN) đã được rút ngắn và thực hiện trên mạng để người dân ở bất cứ đâu, vào thời gian nào cũng có thể đăng ký một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.

doi moi sau sac trong cong tac cai cach hanh chinh
Đ/c Đặng Quang Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Vạn Phúc, Hà Đông trao giấy khai sinh tại nhà cho công dân.

Trong đó, cải cách thể chế nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi để phát triển kinh tế là một trong những ưu tiên hàng đầu của Thành phố (TP). UBND TP đã ban hành nhiều văn bản liên quan phát triển kinh tế, hỗ trợ DN, nhằm mục đích xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, thông thoáng; tạo thuận lợi hỗ trợ DN khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khuyến khích các sáng kiến cải cách nhằm rút ngắn quy trình, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung TTHC. Đồng thời tạo sự đột phá về thu hút đầu tư cả trong nước và đầu tư nước ngoài.

Cùng với đó trên cơ sở rà soát, đánh giá, kiến nghị và đề xuất bổ sung, sửa đổi các TTHC của các cơ quan đơn vị, UBND TP ban hành các quyết định công bố TTHC thuộc các ngành, lĩnh vực: Y tế, xây dựng, tài chính, quy hoạch, công thương, du lịch, giáo dục…thực hiện công tác chuẩn hóa TTHC.

doi moi sau sac trong cong tac cai cach hanh chinh
Ứng dụng tìm kiếm và thanh toán trông giữ xe ô tô qua điện thoại di động (Iparking).

Theo chỉ đạo của TP các đơn vị đã rà soát, xây dựng quy chế phối hợp giữa các cấp, ngành, các cơ quan đơn vị từ TP đến cơ sở trong giải quyết công việc, xác định rõ quy trình cụ thể giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông.

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và bộ phận tiếp công dân của các cơ quan đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết “10 nguyên tắc giao tiếp của cán bộ, công chức với tổ chức và công dân và việc gửi thư xin lỗi của các cơ quan hành chính Nhà nước trong trường hợp quá hẹn trả kết quả giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức.

Sau hơn 1 năm thực hiện nghị quyết của UBND TP về quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc TP Hà Nội, các đơn vị đã tiếp nhận hơn 8,5 triệu hồ sơ TTHC, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn cao - đạt 98,93%.

Đặc biệt để ngày càng đáp ứng được yêu cầu của người dân, DN, tạo thuận lợi khi giải quyết các TTHC, góp phần nâng cao sự hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước, UBND TP đã ban hành quyết định tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết TTHC và quyết định ban hành danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ công ích trên địa bàn.

94% hồ sơ được giao dịch thành công qua mạng

Bên cạnh cải cách thể chế và cải cách TTHC phải kể đến sự cải cách tổ chức bộ máy. TP đã thực hiện thành công việc sắp xếp bộ máy theo tinh thần NQ 39/NQ-TW của Bộ Chính trị, hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, kiện toàn, tổ chức lại số lượng lớn các đơn vị sự nghiệp.

Đồng thời đã sắp xếp xong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cấp huyện được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, đa ngành, đa lĩnh vực và phù hợp với thực tiễn.

TP cũng tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện đề án sắp xếp tổ chức, sắp xếp các đơn vị DN công ích. Kết quả đó đã được các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, đoàn giám sát của Quốc hội, đoàn khảo sát thực hiện Đề án Trung ương 6, đoàn khảo sát về đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập về làm việc với Hà Nội đánh giá rất cao.

Cùng với đó TP tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiên các nội dung CCHC. Đặc biệt cải cách TTHC trong các lĩnh vực phục vụ DN và đời sống dân sinh. Năm 2017 Sở Giáo dục- đào tạo triển khai tuyển sinh đầu cấp trực tuyến tại 2.620 đơn vị trường học.

Đến nay đã có hơn 250.000 gia đình tham gia với trên 6,2 triệu lượt truy cập vào cổng tuyển sinh đầu cấp trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến năm 2017 của cả 3 cấp đạt 70,68%. Sở cũng đang triển khai hệ thống sổ điểm điện tử, phần mềm sổ liên lạc điện tử tại một số trường. Sở Y tế đã và đang triển khai ứng dụng quản lý hồ sơ sức khoẻ điện tử cho nhân dân.

Đến nay đã khởi tạo 1.436 tài khoản và thiết lập được 859.062 hồ sơ điện tử. Sở Y tế cũng đang tổ chức khảo sát để triển khai mở rộng hệ thống quản lý khám chữa bệnh toàn TP. Về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đã hoàn thành triển khai cung cấp thông tin về hệ thông quan trắc môi trường không khí tại 10 điểm, hệ thống quan trắc chất lượng nước Hồ Tây, hệ thống quan trắc lượng mưa và bản đồ úng ngập trên Cổng Giao tiếp điện tử TP.

Trong lĩnh vực giao thông - quản lý đô thị, TP đã triển khai thí điểm ứng dụng tìm kiếm và thanh toán trông giữ xe ô tô qua điện thoại di động (Iparking) từ tháng 6/2017 trên 02 tuyến phố Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm) với 17 điểm đỗ, sức chứa 248 xe. Đến nay đã có trên 130.000 lượt giao dịch đỗ xe và thanh toán thông qua ứng dụng Iparking.

Doanh thu 3 tháng thí điểm đạt trên 2 tỷ đồng. Từ 1/9/2017 TP tiếp tục triển khai mở rộng ứng dụng Iparking tại 4 quận (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa). Sử dụng Iparking đối với 89 điểm trông giữ phương tiện phục vụ không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Đặc biệt TP triển khai lắp đặt 34 trạm phát Wifi miễn phí trong khu vực tuyến đi bộ Hồ Gươm và phụ cận phục vụ phát triển du lịch.

Đối với ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, TP đã tiến hành rà soát và ban hành danh mục 201 dịch vụ công trực tuyến ( DVCTT) mức độ 3, 4 triển khai đợt 2 trong năm 2017.

Hiện hệ thống DVC TT đã có 5.273 cán bộ được cấp tài khoản tham gia, có trên 5,2 triệu lượt truy cập, tỷ lệ hồ sơ giao dịch qua mạng đạt trên khoảng 94%, trong đó một số DVC TTcó tỷ lệ hồ sơ giao dịch đạt kết quả từ 90% trở lên như lĩnh vực tư pháp, thuế, hải quan, thông tin và truyền thông.

Chính quyền thân thiện, công dân điện tử

Thực hiện chỉ đạo của TP về đổi mới, sáng tạo trong cải cách TTHC, Nam Từ Liêm là quận sớm xây dựng được những nền tảng đầu tiên trong CCHC. Trong quản lý quận đã xây dựng mô hình “chính quyền thân thiện” với phương châm 5 biết (biết nghe dân nói; biết nói dân hiểu; biết làm dân tin; biết xin lỗi; biết cảm ơn); 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả); 3 không (không chậm trễ giải quyết hồ sơ và công việc; không sách nhiễu, phiền hà nhân dân; không để tổ chức, công dân đi lại nhiều lần).

Đặc biệt quận có sáng kiến trong giải quyết TTHC tạo thuận lợi cho người dân và DN, đó là xây dựng 7 quy trình liên quan công nhận mô hình và quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư và đưa vào giải quyết theo cơ chế một cửa (nội dung này chưa được công bố trong danh mục TTHC của TP).

Dấu ấn đậm nét, thể hiện rõ nhất những ưu việt của chính quyền điện tử là việc quận giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực tư pháp (gồm khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, trích lục bản sao của hộ khẩu, khai sinh...) trên cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó với mong muốn chính quyền luôn ở cạnh người dân trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời, Nam Từ Liêm là quận đầu tiên của Hà Nội tổ chức trao thư chúc mừng đến các gia đình mới sinh em bé và đăng ký làm giấy khai sinh tại các phường.

Mặt sau của thư chúc mừng là những kiến thức cơ bản nhưng cần thiết trong việc nuôi dạy trẻ như lịch tiêm phòng, lịch khám sức khỏe... Việc làm ý nghĩa này cũng được thực hiện với các bạn trẻ khi đăng ký kết hôn. Ngoài việc hỷ, với các gia đình có việc hiếu, các phường của quận gửi kèm với giấy chứng tử là một lá thư chia buồn, kịp thời chia sẻ với những mất mát to lớn của các gia đình.

Cũng như quận Nam Từ Liêm, quận Long Biên sớm xây dựng chính quyền thân thiện, công dân điện tử. Quận xây dựng bộ quy trình nội bộ điều hành chung cho cấp phường (4 quy trình). Thực hiện việc đánh giá, biểu dương và khen thưởng hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quận cũng gửi thư cảm ơn đối với góp ý của tổ chức và công dân.

Trong thực hiện TTHC, phường Giang Biên của quận Long Biên thực hiện TTHC đăng ký khai tử không quá 30 phút; rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cấp giấy xác nhận khuyết tật và thủ tục giải quyết chế dộ trợ cấp hàng tháng đối với người khuyết tật nặng còn 30-45 so với quy định.

Phường Sài Đồng (quận Long Biên) thì có sáng kiến liên thông nhóm TTHC: đăng ký khai tử, xóa thường trú, chế độ tử xuất, trợ cấp mai táng phí và trợ cấp tuất, hỗ trợ chi phí hỏa táng. Qua đó rút ngắn 39 ngày so với việc thực hiện từng TTHC.

Tại quận Thanh Xuân, những tổ dân phố điện tử (TDPĐT) được thành lập tại các khu đông dân cư đã góp phần tạo thói quen cho người dân lên mạng đăng ký thực hiện các TTHC. Số hồ sơ đăng ký giải quyết TTHC gửi đến phường qua TDPĐT ngày càng tăng cho thấy mô hình mới thực sự cần thiết với người dân…

Cũng nhằm tăng cường cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ đảm bảo sự hài lòng của người dân với các dịch vụ công, từ ngày 20/8/2017, các phường trên địa bàn quận Hà Đông đã tiếp nhận và giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh cho công dân tại nhà và đăng ký khai tử của công dân tất cả các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến chủ nhật).

Niềm tin được củng cố

Trước sự chuyển biến tích cực trong giải quyết TTHC của TP nhiều người dân, lãnh đạo DN chia sẻ, họ rất ấn tượng về sự đổi thay của hệ thống công quyền Thủ đô bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa. CCHC đôi khi không phải đặt ra những vấn đề quá to tát, cần một nguồn ngân sách lớn mà chỉ là một lá thư chúc mừng, một lời chia buồn hay một lá thư xin lỗi người dân vì đã không giải quyết đúng hạn các TTHC…

Từ những hành động này đã nói lên sự thay đổi lớn trong tư duy và hành động của những người lãnh đạo. Họ đã biết lắng nghe, quan tâm hơn đến suy nghĩ, cuộc sống và những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của mỗi người dân. Chính quyền thân thiện, gần dân và có trách nhiệm với người dân cũng đều bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhưng cần thiết này.

Bài học thực tế đã minh chứng và thay đổi quan niệm cho rằng, CCHC là vấn đề khó. Nếu có cách tổ chức và quyết tâm thực hiện thì không có gì là khó cả, kể cả khi TP đang có dân số đông, đơn vị hành chính nhiều, bất cập đan xen. Quan trọng để tạo sự bức phá là sự nỗ lực không ngừng của chính quyền, lắng nghe, chia sẻ và giải quyết sớm những bức xúc của người dân để họ cảm nhận nhiều hơn những thay đổi tích cực mà TP đang làm vì mình. Khi đó niềm tin sẽ càng được củng cố.

CCHC thành công được đo bằng niềm tin và sự hài lòng của người dân. Vì vậy, chắc chắn những thay đổi mà chính quyền từ TP đến cơ sở đã và đang thực hiện trong năm 2017 tiếp tục là “cảm hứng” lan tỏa để nền hành chính công tiếp tục có sức bật mới với nhiều thay đổi mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa trong năm mới 2018.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Khát vọng tiên phong - Vững bước tương lai”

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Khát vọng tiên phong - Vững bước tương lai”

Tối ngày 3/1, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng tiên phong - Vững bước tương lai” chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chào mừng năm mới 2026.
Tây Hồ: Chuyển đổi số từ nghị quyết vào đời sống

Tây Hồ: Chuyển đổi số từ nghị quyết vào đời sống

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, phường Tây Hồ (Hà Nội) đã ghi dấu ấn rõ nét bằng những chuyển biến thực chất trong công cuộc chuyển đổi số. Từ chủ trương, định hướng mang tính chiến lược, khoa học công nghệ tại Tây Hồ đã từng bước đi vào đời sống, trở thành công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Cán bộ Mặt trận triển khai nhiều mô hình, phần việc xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp

Cán bộ Mặt trận triển khai nhiều mô hình, phần việc xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp

Năm 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Hai Bà Trưng cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả nhiều mô hình, phần việc thiết thực, góp phần xây dựng phường Hai Bà Trưng nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại.
Nhiều cơ sở giáo dục đại học dự kiến mở thêm ngành đào tạo mới

Nhiều cơ sở giáo dục đại học dự kiến mở thêm ngành đào tạo mới

Thời điểm hiện tại, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã công bố kế hoạch mở thêm ngành, chương trình đào tạo mới; phản ánh xu hướng mở rộng lĩnh vực đào tạo theo hướng liên ngành và gắn với nhu cầu thị trường lao động.
Xã Nam Phù “làm việc không nghỉ”, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Xã Nam Phù “làm việc không nghỉ”, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Đoàn lãnh đạo xã Nam Phù vừa có buổi kiểm tra tiến độ thi công và thăm, tặng quà, động viên cán bộ, công nhân lao động đang làm việc tại công trường Cống Đông Mỹ thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ngũ Hiệp đi Đông Mỹ (xã Nam Phù và xã Thanh Trì).
Quy định mới về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Hà Nội

Quy định mới về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Hà Nội

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Quyết định số 6544/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý trong công tác quản lý thuế tài nguyên, bảo đảm minh bạch, phù hợp với thực tiễn.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm thúc đẩy giải pháp bền vững cho công tác giảm nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm thúc đẩy giải pháp bền vững cho công tác giảm nghèo

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Gia Lâm (Hà Nội) đã khẳng định vai trò là trung tâm kết nối, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết. Năm 2025, công tác giảm nghèo tại địa phương có sự chuyển mình mạnh mẽ, từ các hoạt động từ thiện đơn thuần sang chủ động xây dựng những “cơ chế bền vững” giúp người dân tự lực vươn lên.

Tin khác

Nâng cao công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng chào mừng Đại hội Đảng XIV

Nâng cao công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng chào mừng Đại hội Đảng XIV

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 02/CĐ-TTg về tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Dự án đầu tư xây dựng để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách. Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là nơi vinh danh những danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, mà còn trở thành điểm hội tụ của hàng trăm câu chuyện nghị lực, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Từ phòng thí nghiệm đến thao trường, từ ruộng đồng tới nhà máy, những tấm gương điển hình đã cùng thắp lên nguồn năng lượng lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, hun đúc niềm tin vào sức mạnh con người Việt Nam thời đại mới.
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030 với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Sáng 27/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Sáng 27/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” đã chính thức khai mạc.
Xem thêm
Phiên bản di động