Đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, thiết thực hướng về cơ sở, đặc biệt hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, vì lợi ích đoàn viên. 
doi moi sang tao huong ve co so vi loi ich doan vien Mang những lợi ích thiết thực đến với người lao động
doi moi sang tao huong ve co so vi loi ich doan vien Giải ngân vốn vay 1 tỷ 490 triệu đồng cho đoàn viên
doi moi sang tao huong ve co so vi loi ich doan vien Thiết thực các hoạt động vì lợi ích đoàn viên

Liên đoàn Lao động quận Long Biên tiếp tục bám sát chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, năm Thành phố thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và quận Long Biên lấy chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh”.

doi moi sang tao huong ve co so vi loi ich doan vien
Lễ phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày trong CNVCLĐ quận Long Biên chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam

Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày trong công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam, đồng thời chỉ đạo mỗi công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất 1 hoạt động hoặc 1 mô hình chăm lo lợi ích về vật chất, tinh thần, sức khỏe, học tập… cho đoàn viên, người lao động.

Thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức tuyên truyền việc thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể theo quy định Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn 2012. Đến nay, đã có 125 doanh nghiệp có Thỏa ước lao động tập thể, đạt 80,46%; 112 đơn vị tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo Nghị định 149 của Chính phủ.

doi moi sang tao huong ve co so vi loi ich doan vien
Biểu dương Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2019.

Nhân dịp Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức thăm và tặng 18 suất quà trợ cấp cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động thuộc các hộ nghèo trên địa bàn quận.

Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức Ngày hội “Văn hóa thể thao” với 5 môn thi đấu: Cầu lông, bóng bàn, kéo co, dân vũ, khiêu vũ với sự tham gia của 1.400 đoàn viên, người lao động đến từ 98 công đoàn cơ sở. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 71 giải các loại của 5 môn thi đấu, trong đó có 17 giải Nhất, 17 giải Nhì, 30 giải Ba và các giải Khuyến Khích

Tổ chức Hội nghị biểu dương khen thưởng phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cho 47 công nhân giỏi quận Long Biên năm 2019; đồng thời đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố biểu dương, khen thưởng 3 Công nhân giỏi Thủ đô, khen thưởng 7 cá nhân có sáng kiến sáng tạo tiêu biểu. Liên đoàn Lao động quận đã khen thưởng, biểu 123 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2019.

Tổ chức thành công Hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi quận Long Biên” năm 2019. Trải qua các vòng thi, từ sơ khảo đến chung khảo, Hội thi được coi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn viên và người lao động về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn với bề dầy truyền thống 90 năm.

Thông qua các tiểu phẩm, tình huống trong Hội thi, mỗi cán bộ công đoàn sẽ đúc rút cho mình những kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của công đoàn cơ sở để củng cố và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của hoạt động Công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Thiết thực vì lợi ích đoàn viên, Liên đoàn Lao động quận trao Mái ấm công đoàn cho đoàn viên phường Cự Khối và gắn biển 1 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại Công ty Cổ phần đầu tư Long Biên, đây là 2 công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam.

Một số hoạt động tiêu biểu trong năm 2019:

doi moi sang tao huong ve co so vi loi ich doan vien
Ký Thỏa ước lao động tập thể tại Công ty TNHH Auto Hoàng Gia.
doi moi sang tao huong ve co so vi loi ich doan vien
Thăm, tặng quà tới công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn
doi moi sang tao huong ve co so vi loi ich doan vien
Hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi quận Long Biên” năm 2019.
doi moi sang tao huong ve co so vi loi ich doan vien
Trao cờ lưu niệm tới các đơn vị tham gia Ngày hội “Văn hóa thể thao” năm 2019.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.

Tin khác

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động