Hàng trăm công nhân Nhà máy VEMP bị buộc thôi việc:

Doanh nghiệp cần phải đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động

(LĐTĐ) Lấy lý do làm ăn thua lỗ và thay đổi công nghệ, gần 150 công nhân Nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp xe máy VMEP (thuộc tập đoàn SYM) tại phường La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội) đã bất ngờ bị chấm dứt hợp đồng lao động và không cho vào công ty làm việc. Bức xúc trước cách làm trái pháp luật của doanh nghiệp, sáng 12/10 hàng trăm công nhân đã tập trung biểu tình, phản đối trước trụ sở Nhà máy…
doanh nghiep can phai dam bao quyen loi tot nhat cho nguoi lao dong Thủ đô Hà Nội trong trái tim người lao động
doanh nghiep can phai dam bao quyen loi tot nhat cho nguoi lao dong Không ký hợp đồng lao động – Thiệt cả đôi đường
doanh nghiep can phai dam bao quyen loi tot nhat cho nguoi lao dong Ngày hội hiến máu tại Thanh Trì: Thu hút đông đảo người lao động tham gia

Thay đổi đổi công nghệ, lý do có chính đáng?

Có mặt tại Nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp xe máy VMEP ngày 12/10, trao đổi với phóng viên báo LĐTĐ hàng trăm công nhân lao động đã tỏ ra bức xúc và cho biết, phía doanh nghiệp đang cố tình chèn ép công nhân và buộc họ phải chấm dứt hợp đồng lao động một cách vô lý.

doanh nghiep can phai dam bao quyen loi tot nhat cho nguoi lao dong
Hàng trăm công nhân tại Nhà máy VMEP (thuộc Công ty SYM) bất ngờ bị chấm dứt hợp đồng lao động

Anh Khanh – Công nhân tại phòng HPC1 cho biết, trước khi xảy ra sự việc ngày hôm nay, phía doanh nghiệp cũng đã có một vài cuộc họp thông báo về việc phải di dời về Khu công nghiệp Phú Nghĩa và cho biết, công nhân nào muốn tiếp tục làm việc tại vị trí mới thì doanh nghiệp sẵn sàng tiếp nhận. Với phương án này, hầu hết công nhân đều chấp thuận di chuyển cùng công ty. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện doanh nghiệp vẫn chưa khởi công xây dựng nhà máy sản xuất tại vị trí mới.

“Mặc dù chưa tìm được phương án giải quyết công việc cho công nhân, thế nhưng công ty lại bất ngờ ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với 149 lao động, thậm chí, đóng cửa nhà máy và không cho người lao động vào làm việc. Trong khi đó, rất nhiều chế độ của chúng tôi vẫn chưa được thực hiện”, anh Khanh cho biết.

Cùng chung bức xúc trên anh Đông, anh Hưng…và rất nhiều lao động khác cũng cho biết, doanh nghiệp lấy lý do di chuyển nhà máy, nhưng thực chất hiện nhà máy ở Phú Nghĩa vẫn chưa xây dựng. Và nguyên nhân khiến công ty quyết định cho công nhân thôi việc là do doanh nghiệp đã bán đất và chuẩn bị xây chung cư?.

Trước thắc mắc của người lao động, trước đó tại buổi họp giữa ban lãnh đạo Nhà máy VMEP với đại diện Công đoàn công ty, cùng sự có mặt đại diện Liên đoàn Lao động quận Hà Đông, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, lãnh đạo phường La Khê ngày 3/10, đại diện doanh nghiệp cho biết, lý do cắt giảm lao động là do tình hình kinh tế khó khăn; doanh nghiệp làm ăn thua lỗ và thay đổi công nghệ?

Ông Lin Chun Yu – Phó Tổng Giám đốc Nhà máy còn cho biết, không chuyện doanh nghiệp bán đất làm dự án, trong khi đó hiện tại việc triển khai xây dựng nhà máy tại Phú Nghĩa đang gặp khó, do đó doanh nghiệp vẫn chưa thể xây dựng xong. Thậm chí, nếu dự án được phê duyệt tại vị trí nhà máy và nhà máy vẫn gặp khó trong kinh doanh, triển khai nhà xưởng tại vị trí mới thì số lượng công nhân bị cắt giảm sẽ là 100%, chứ không phải 149 người như hiện nay.

Bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người lao động

Không chỉ bất ngờ với việc bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, đặc biệt là cách hành xử thiếu trách nhiệm của lãnh đạo nhà máy VMEP, nhiều người lao động, đặc biệt là số lượng lao động lớn tuổi tỏ ra lo lắng và cho biết, nếu như lao động trẻ họ còn có thể tìm được việc làm mới, còn với những người lớn tuổi thì đó là việc rất khó khăn. Trong khi đó, các quyền lợi liên quan đến người lao động hiện doanh nghiệp vẫn chưa xử lý dứt điểm.

Trước sự bức xúc của người lao động, trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, bà Nguyễn Thị Tạo, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hà Đông cho biêt, trước khi sự việc xảy ra sáng 12/10, thì Liên đoàn Lao động quận đã có những buổi làm việc, trao đổi với phía doanh nghiệp. Trong các buổi làm việc đó, Liên đoàn cũng yêu cầu doanh nghiệp làm rõ việc thay đổi công nghệ ảnh hưởng như thế nào đến người lao động và có phương án sử dụng người lao động, công bố rõ ràng để người lao động tâm phục khẩu phục.

Bên cạnh đó, bà Tạo cũng cho biết, từ trước đến nay doanh nghiệp luôn chấp hành đầy đủ các quy định của luật lao động. Họ chấp hành nghiêm chỉnh việc đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… cho người lao động. Tuy nhiên, trong sự việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với 140 lao động này, phía doanh nghiệp chưa đưa ra phương án hỗ trợ cho lao động, cũng như các chế độ trợ cấp cần thiết khác theo đúng quy định của pháp luật.

“Sau khi nắm bắt thông tin xảy ra tại Nhà máy VMEP chúng tôi đã có mặt kịp thời và phối hợp cùng đại diện các phòng, ban, chính quyền địa phương và đại công nhân giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, trong sáng nay đại diện doanh nghiệp đã không có mặt tại nhà máy. Theo đúng chức năng nhiệm vụ, chúng tôi sẽ có văn bản gửi đến doanh nghiệp đề nghị doanh nghiệp tổ chức đối thoại với người lao động, qua đó có phương án giải quyết việc làm cụ thể và phải đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật”, bà Nguyễn Thị Tạo, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hà Đông cho biết.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Ngày 17/4, BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động