Đoàn đại biểu cán bộ Công đoàn Thủ đô vào lăng viếng Bác

Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015), sáng nay, 17/5/2015, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã dẫn đầu đoàn đại biểu cán bộ công đoàn, điển hình tiên tiến CNVCLĐ và Công nhân giỏi Thủ đô vào Lăng đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng nhớ Bác tại  Khu di tích Lịch sử Quốc gia Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tổ chức công đoàn Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Nét mới trong hoạt động Công đoàn Thủ đô 2014

Đây cũng là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ Thủ đô giai đoạn 2010-2015, biểu dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2015 mà LĐLĐ Thành phố sẽ tổ chức vào ngày 19/5/2015.

Đoàn đại biểu cán bộ Công đoàn Thủ đô vào lăng viếng Bác
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố NGuyễn Thị Tuyến dẫn đầu Đoàn đại biểu cán bộ công đoàn, điển hình tiên tiến, công nhân giỏi Thủ đô vào lăng viếng Bác.

Tham gia Đoàn có các đồng chí thường trực, trưởng các ban LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch một số LĐLĐ quận, huyện, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở. Đặc biệt, còn có đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ Thủ đô, Công nhân giỏi Thủ đô.Đ ây là những đại biểu ưu tú, đại diện cho hàng trăm gương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ, hàng chục ngàn Công nhân giỏi các cấp ở Thủ đô- những con người luôn hăng hái thi đua với tinh thần “yêu nước nhất” theo lời dạy của Bác Hồ.

Tại Nhà khách số 8 Hùng Vương, Đoàn đã được nghe giới thiệu về quá trình giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, xem phim tư liệu “Những giờ phút cuối đời của Bác Hồ”.Sau đó, Đoàn kính cẩn dâng vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Đoàn đại biểu cán bộ Công đoàn Thủ đô vào lăng viếng Bác
Đoàn thăm quan và nghe giới thiệu về khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhà 67 – tên gọi theo năm công trình xây dựng và hoàn thành (năm 1967), được xây dựng theo Chỉ thị của Bộ Chính trị bố trí nơi làm việc cho Bác. Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc họp của Bộ Chính trị vào những năm ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ra miền Bắc; là nơi Bác Hồ sống 15 ngày cuối của cuộc đời 79 mùa Xuân. Nơi đây còn lưu giữ nguyên vẹn những kỷ niệm gắn bó với cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp theo, Đoàn đến thăm quan Khu di tích lịch sử Quốc gia Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại nhà 67 trong Khu di tích.

Tại đây Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến và các đại biểu Đoàn cán bộ Công đoàn, điển hình tiên tiến, công nhân giỏi Thủ đô dâng hương, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh với niềm thành kính sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bồi hồi xúc động, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, các cấp CĐ và CNLVCLĐ Thủ đô không ngừng đẩy mạnh việc phát động và tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, trong đó có phong trào thi đua “Lao động giỏi”, phấn đấu trở thành công nhân giỏi.

Các phong trào thi đua này càng ngày càng có sức phát triển mạnh mẽ, lan tỏa đến tất cả các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, khơi dậy ý chí, lòng nhiệt tình say mê sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của người lao động, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước. Thông qua thi đua, mỗi năm thành phố có hàng chục ngàn Công nhân giỏi cấp cơ sở, hàng ngàn Công nhân giỏi cấp trên cơ sở, hàng trăm Công nhân giỏi Thủ đô cùng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến khác.

Đoàn đại biểu cán bộ Công đoàn Thủ đô vào lăng viếng Bác
Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước Phủ Chủ tịch

Thay măt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ, tổ chức CĐ, CNVCLĐ Thủ đô nguyện hứa với Bác sẽ tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Người, không ngừng đẩy mạnh đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào phấn đấu trở thành Công nhân giỏi cũng như các phong trào thi đua, hành động cách mạng nhằm góp phần xây dựng đội ngũ những ng­ười lao động có tri thức, có tay nghề giỏi, chuyên môn vững, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội của mỗi cơ quan, đơn vị, của Thủ đô và đất nước năm 2015 và những năm tiếp theo.

Công nhân giỏi Thủ đô Nguyễn Thị Hiền- xí nghiệp Thoát nước số 1, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cũng không nén nổi niềm xúc động khi được vào lăng viếng Bác. Chị Hiền chia sẻ: dù đã được vào lăng viếng Bác nhiều lần, nhưng lần nào chị cũng vẫn vẹn nguyên niềm bồi hồi xúc động như lần tới viếng Bác đầu tiên. “Mỗi lần vào viếng Bác, nghiêng mình trước anh linh của Người tôi lại thấy mình như có thêm động lực để cố gắng, phấn đấu nhiều hơn trong công việc, cuộc sống”.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động