Đô thị lớn, đường sẽ còn tắc: Nếu chính sách tam nông không hiệu quả

“Đất lành chim đậu” là một hệ quả tất yếu một khi đất canh tác ngày một thu hẹp, sản xuất nông nghiệp không mang lại hiệu quả dẫn đến thất nghiệp nhiều, nông dân ngày càng ly hương để tìm miền đất mới cho việc mưu sinh. 
do thi lon duong se con tac neu chinh sach tam nong khong hieu qua Nhiều văn bản đã lỗi thời vẫn chưa được sửa
do thi lon duong se con tac neu chinh sach tam nong khong hieu qua Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 9.2016
do thi lon duong se con tac neu chinh sach tam nong khong hieu qua Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 9
do thi lon duong se con tac neu chinh sach tam nong khong hieu qua 14 Luật có hiệu lực từ ngày 1.7.2016

Cạnh đó, do sự phát triển kinh tế chưa đồng đều giữa các tỉnh, thành dẫn đến việc một lượng lớn lao động sau khi được đào tạo tại các đô thị lớn không có cơ hội về quê làm việc đành trụ lại thành phố tìm kế sinh nhai. Hệ quả, những đô thị như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh ngày thêm “phình to” về dân số, đi kèm ách tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng.

Theo Báo cáo Phát triển Việt Nam 2016 của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 27.9.2016 liên quan đến cuộc điều tra về tiếp cận nguồn lực nông thôn (VARHS) tại 12 tỉnh trên địa bàn cả nước trong giai đoạn 2012 - 2014 cho thấy, xu hướng di cư từ nông thôn ra thành thị diễn ra rất mạnh. Cụ thể, khoảng 20% số hộ điều tra cho biết có ít nhất 1 thành viên di cư và 48% trong số đó ra đi tìm việc làm. Chỉ riêng trong năm 2014, có 73% số người di cư di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh, thành khác, 47% số người đến các đô thị lớn như Hà Nội hoặc TP.Hồ Chí Minh và 10% ra nước ngoài, tăng nhiều so với tỉ lệ 1% năm 2012.

do thi lon duong se con tac neu chinh sach tam nong khong hieu qua
Tắc đường triền miên là hệ quả của việc dân số tăng cơ học.

Cũng theo báo cáo của WB, nếu tính trên chi tiêu cho ăn uống và thu nhập thuần thì các hộ gia đình có người di cư, nhất là những hộ có người đi kiếm việc, có kinh tế tốt hơn các hộ khác. Điều này chứng tỏ vì sao ngày càng có nhiều người dân ly nông ra các thành phố lớn. Thực ra, theo quan sát của LĐTĐ, những năm qua sở dĩ nhà cửa ở các vùng quê ngày một khang trang thì có đến hơn 50% xuất phát từ việc đi xuất khẩu lao động và di cư ra các thành phố lớn làm ăn rồi dành dụm tiền mang về quê xây nhà. Theo WB, trong các năm 2012 và 2014, tỉ lệ hộ gia đình nhận được tiền gửi về là 25% và 45%.

Ngay tại vùng được cho là vựa lúa của cả nước, đồng bằng sông Cửu Long, số hộ độc canh cây lúa ngày càng giảm ngay cả khi năng suất tăng. Tại các vùng trồng lúa, các hộ có diện tích canh tác dưới 1 ha kiếm được phần lớn thu nhập từ hoạt động phi nông nghiệp. Hộ gia đình có 1-3 ha đất có tỉ trọng thu nhập đều nhau từ trồng lúa, chăn nuôi và phi nông nghiệp. Chỉ có các hộ có từ 3 ha trở lên mới có nguồn thu nhập chính (trên mức nghèo) từ trồng lúa.

Trên góc độ kinh tế, chuyên gia kinh tế - TS. Vũ Quang Thọ cho rằng, để giải bài toán dân số tăng cơ học ở các đô thị lớn ngày một tăng dẫn đến vấn nạn tắc đường khủng khiếp như hiện nay là phải giải quyết triệt để bài toán tam nông (nông nghiệp - nông thôn - nông dân). Trong đó, phải trả lời được 3 câu hỏi mang tính vĩ mô: Tại sao nông dân không mặn mà với đồng ruộng; tại sao nông dân có thu nhập thấp; tại sao đất nông nghiệp ngày một thu hẹp? Và tại sao những lao động có trình độ sau khi được đào tạo tại các đô thị lớn không có cơ hội trở về quê hương làm việc?

Thực tế, để thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo, Chính phủ đã và đang triển khai chương trình 135 và thời gian qua là chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó rất chú trọng đến vấn đề tam nông. Song xem ra, khoảng cách phát triển giữa các địa phương và những đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày một xa dẫn đến lao động cứ đổ xô về đây để mưu sinh và tìm cơ hội đổi đời.

Vì vậy, để giải bài toán dân số gia tăng ở mức cơ học ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh dẫn đến vấn nạn tắc đường bản thân Đảng bộ, chính quyền của 2 thành phố này khó có thể làm được. Muốn có đáp án bài toán này, phải bắt đầu gỡ nút từ việc gỡ nút thắt bài toán tam nông.

Phùng Thị Ngọc Loan

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem thêm
Phiên bản di động