Ban tư vấn giới thiệu việc làm và hướng nghiệp báo Lao động Thủ đô

Điểm đến tin cậy của doanh nghiệp và người lao động

Nỗ lực cao nhất để trở thành điểm đến tin cậy của doanh nghiệp và người lao động, giúp NLĐ tìm kiếm được việc làm phù hợp, đồng thời giúp doanh nghiệp giảm áp lực về bài toán nhân sự. Đó là mục tiêu hoạt động của Ban Tư vấn giới thiệu việc làm và hướng nghiệp báo Lao động Thủ đô.
Khai trương Ban tư vấn giới thiệu việc làm và hướng nghiệp báo Lao động Thủ đô

Sau một thời gian chuẩn bị về cơ sở vật chất và tổ chức, Ban Tư vấn giới thiệu việc làm và hướng nghiệp báo Lao động Thủ đô đã chính thức đi vào hoạt động sáng 22/10 tại trụ sở báo Lao động Thủ đô, số 1A Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điểm đến tin cậy

Từ trước đến nay, vấn đề việc làm luôn là mối quan tâm hàng đầu của mỗi người và toàn xã hội. Tuy nhiên, thị trường lao động việc làm hiện vẫn còn nhiều bất cập, khoảng cách cung cầu lao động còn sự chênh lệch lớn. Nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu của doanh nghiệp và người lao động chưa được kết nối với nhau.

Điểm đến tin cậy của doanh nghiệp và người lao động
Lãnh đạo thành phố và báo LĐTĐ khai trương Ban tư vấn giới thiệu việc làm và hướng nghiệp.

Nhận thức được điều này, nhiều năm qua, bên cạnh hoạt động chuyên môn, báo Lao động Thủ đô luôn chú trọng các hoạt động tạo cầu nối giữa doanh nghiệp với NLĐ, nhằm góp phần cân bằng thị trường lao động, giải quyết tình trạng thất nghiệp. Năm 2002, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, LĐLĐ thành phố, Văn phòng Việc làm của báo Lao động Thủ đô ra đời, là cầu nối, là cơ hội để những thông tin thiết thực đến được với NLĐ, thỏa mãn cơn khát nhân sự của doanh nghiệp. Sau hơn 10 năm hoạt động (2002-2012) Văn phòng Việc làm báo Lao động Thủ đô đã nhanh chóng trở thành địa chỉ tin cậy của đông đảo doanh nghiệp và NLĐ. Mỗi năm văn phòng giới thiệu hàng ngàn lao động cho hàng trăm doanh nghiệp; hàng năm tổ chức 2 kỳ ngày hội việc làm với nhiều chủ đề khác nhau nhằm kết nối cung cầu, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội, được các cấp, các ngành đánh giá cao.

Theo bà Trịnh Lan Hương, Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô, năm 2013, trước làn sóng “trăm hoa đua nở” trung tâm dịch vụ việc làm, báo Lao động Thủ đô đã xin phép tạm dừng hoạt động thường xuyên của Văn phòng Việc làm để củng cố tổ chức, chỉ còn thường niên tổ chức ngày hội việc làm và hướng nghiệp, tuy vậy, Văn phòng Việc làm 1A Yết Kiêu đã trở thành thương hiệu của báo Lao động Thủ đô và vẫn được đông đảo doanh nghiệp, NLĐ tìm đến. Trước sự tin cậy và tín nhiệm của các doanh nghiệp và đặc biệt là người lao động, Ban biên tập và báo Lao động Thủ đô quyết tâm khôi phục và thành lập lại Ban Tư vấn giới thiệu việc làm và hướng nghiệp. Bà Trịnh Lan Hương nhấn mạnh: Hoạt động của Ban Tư vấn giới thiệu việc làm và hướng nghiệp sẽ đáp ứng mong muốn của NLĐ có được một địa điểm thường xuyên giúp họ tìm được những công việc phù hợp trong những doanh nghiệp tin cậy. Không chỉ dừng lại ở đó, để đảm bảo NLĐ có thể hòa hợp và thích nghi với doanh nghiệp một cách nhanh chóng, báo Lao động Thủ đô còn hợp tác với nhiều đơn vị trong nước và quốc tế để giúp NLĐ có được những cơ hội học tập, làm quen với môi trường làm việc thực sự chuyên nghiệp.

Tạo điều kiện để Ban tư vấn hoạt động hiệu quả

Đến dự và phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Lê Thanh Đà, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội, ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như các mặt công tác xã hội khác, nhất là việc xúc tiến các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho người lao động.

Ngay trong ngày khai trương, Ban Tư vấn giới thiệu việc làm và hướng nghiệp báo Lao động Thủ đô đã kết nối được gần 1.200 chỉ tiêu tuyển dụng của hơn 20 doanh nghiệp như Ngân hàng VP Bank, Euro Windown, Công ty CP xây dựng dịch vụ và hợp tác lao động OLECO, Công ty Phượng Hoàng, Công ty TNHH MTV Giầy Thượng Đình với nhiều ngành nghề, vị trí đang được đông đảo bạn trẻ, NLĐ quan tâm như kế toán, nhân viên ngân hàng, tư vấn khách hàng, quản trị kinh doanh, công nhân dệt may, xuất khẩu lao động các thị trường, bảo vệ, giúp việc gia đình.

Nhân sự kiện báo Lao động Thủ đô khai trương, đưa vào hoạt động Ban Tư vấn, giới thiệu việc làm và hướng nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Đà bày tỏ: “Đây là một việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa. LĐLĐ thành phố mong Ban Tư vấn, giới thiệu việc làm và hướng nghiệp của báo Lao động Thủ đô sẽ đi vào hoạt động ngày càng có hiệu quả, góp phần cùng các ban ngành của thành phố, các đơn vị làm tốt công tác tuyển dụng, giới thiệu việc làm, từng bước giải quyết tình trạng thất nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thủ đô”.

Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Đà cũng đề nghị Ban Biên tập báo Lao động Thủ đô quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở, vật chất, bố trí nhân lực, cơ chế hoạt động cho Ban Tư vấn, giới thiệu việc làm và hướng nghiệp, đồng thời bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo thành phố, các cơ quan, ban ngành, các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện, phối, kết hợp chặt chẽ với báo Lao động Thủ đô để Ban Tư vấn, giới thiệu việc làm và hướng nghiệp riêng hoạt động hiệu quả. “LĐLĐ thành phố ủng hộ và sẽ tạo mọi điều kiện để báo Lao động Thủ đô nói chung, Ban Tư vấn, giới thiệu việc làm và hướng nghiệp nói riêng hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực giải quyết tình trạng thất nghiệp, tạo việc làm cho NLĐ, bởi đây cũng là vấn đề mà tổ chức CĐ Thủ đô rất quan tâm”, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Đà khẳng định.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Lê Xuân Luyện, Tổng giám đốc Công ty CP xây dựng dịch vụ và hợp tác lao động OLECO, cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với báo Lao động Thủ đô trong việc tư vấn, giới thiệu việc làm cho NLĐ. Bởi Văn phòng giới thiệu việc làm báo Lao động Thủ đô 1A Yết Kiêu từ lâu đã là một địa chỉ uy tín, đồng thời đây cũng là một nhiệm vụ chính trị xã hội quan trọng góp phần giải quyết việc làm cho NLĐ.

Tại lễ khai trương, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc và ông Lê Xuân Luyện, Tổng giám đốc Công ty CP xây dựng dịch vụ và hợp tác lao động OLECO, đã ký kết chương trình hợp tác về tư vấn, giới thiệu việc làm cho NLĐ.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.

Tin khác

Đề nghị cân nhắc bỏ quy định về mức lương hưu thấp nhất

Đề nghị cân nhắc bỏ quy định về mức lương hưu thấp nhất

(LĐTĐ) Đại biểu Ma Thị Thúy đề nghị Chính phủ cân nhắc khi bỏ quy định về mức lương hưu thấp nhất, được quy định tại khoản 5 Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
Để không ai muốn rút bảo hiểm xã hội một lần

Để không ai muốn rút bảo hiểm xã hội một lần

(LĐTĐ) “Sẽ không ai muốn rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần nếu như việc để lại có lợi cho họ. Đó là điều mà Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) chưa nêu ra được”… Đây là khẳng định của bà Ngô Thị Liên - Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội khi góp ý vào Dự thảo Luật.
Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số tồn tại, như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Những góp ý thấu tình, đạt lý

Những góp ý thấu tình, đạt lý

(LĐTĐ) Phản biện về Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội về Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục công lập của thành phố Hà Nội, nhiều ý kiến khẳng định việc sớm ban hành Nghị quyết là rất cần thiết, bởi đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng, thực hiện công khai, minh bạch các khoản thu - chi, tránh được tình trạng lạm thu vào mỗi đầu năm học.
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì được hưởng mức lương hưu tối đa?

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì được hưởng mức lương hưu tối đa?

(LĐTĐ) Theo công thức tính mức lương hưu hằng tháng đối với người đóng bảo hiểm xã hội được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nam muốn hưởng lương hưu tối đa phải đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 35 năm; lao động nữ phải đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 30 năm để hưởng mức lương hưu tối đa.
Học sinh khó khăn, có được hỗ trợ mức đóng BHYT?

Học sinh khó khăn, có được hỗ trợ mức đóng BHYT?

(LĐTĐ) Bà Nguyễn Hồng Trang (huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) hỏi: Nhà tôi thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn. Tôi muốn hỏi, Nhà nước có chính sách hỗ trợ gì cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) không?
Vì sao người thất nghiệp ngại học nghề?

Vì sao người thất nghiệp ngại học nghề?

(LĐTĐ) Một trong những quyền lợi của lao động thất nghiệp là đào tạo, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều người lao động thất nghiệp chỉ quan tâm đến tiền trợ cấp thất nghiệp để giải quyết khó khăn trước mắt chứ không mặn mà với việc học nghề, tính kế lâu dài.
Thi nâng ngạch công chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thi nâng ngạch công chức tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 6/2024, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức kỳ thi nâng nâng ngạch công chức năm 2023 tại Học viện Cán bộ TP.HCM (quận Bình Thạnh).
6 quyền lợi người lao động được hưởng khi tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

6 quyền lợi người lao động được hưởng khi tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Khi lương tối thiểu tăng, ngoài việc được tăng tiền lương hàng tháng, người lao động sẽ được tăng một số quyền lợi như: Tăng tiền lương ngừng việc; tăng tiền lương tối thiểu khi chuyển công việc; tăng mức đóng bảo hiểm xã hội; tăng mức đóng bảo hiểm thất nghiệp; tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa.
Từ 1/7:  Lỡ chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng lừa đảo vẫn có thể lấy lại

Từ 1/7: Lỡ chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng lừa đảo vẫn có thể lấy lại

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, khách hàng cá nhân khi chuyển tiền trực tuyến hoặc nạp/rút tiền ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt, vân tay.
Xem thêm
Phiên bản di động